“Hô biến” đất dự án trường mầm non thành quán cà phê

Google News

Nhiều diện tích đất công được quy hoạch làm Trường mầm non do UBND xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) quản lý, bị san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, biến thành quán cà phê.

Phản ánh đến đường dây nóng của Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vài tháng nay, nhiều diện tích đất công tại khu vực giáp ranh dự án nhà ở xã Việt Đoàn, vốn được quy hoạch làm trường mầm non nhưng lại bị san lấp, xây dựng biến thành quán cà phê, nhằm mục đích kinh doanh.
Theo ghi nhận của phóng viên đầu tháng 4/2024, khu đất bị phản ánh nằm tiếp giáp với đường tỉnh DT.276. Tại đây, nhiều diện tích đất đã được san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, dựng nhà khung sắt, lắp đặt mái tôn. Bên ngoài lối vào có treo tấm biển in chữ “Garden 99 Coffee - trà-sinh tố- nước ép hoa quả”. Số diện tích đất còn lại đã được lên luống trồng hoa.
Ở khu vực này, một số máy xúc đang hoạt động. Thời điểm PV ghi nhận, không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, dù trụ sở UBND xã Việt Đoàn nằm cách đó vài trăm mét.
“Ho bien” dat du an truong mam non thanh quan ca phe
Toàn cảnh khu đất công quy hoạch làm Trường mầm non nhưng bị biến thành quán cà phê ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 
Liên quan đến vấn đề này, tại buổi làm việc với Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/4, ông Tạ Hữu Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Việt Đoàn - thừa nhận, có tình trạng khu đất công trên địa bàn do xã quản lý được quy hoạch làm trường mầm non trở thành quán cà phê.
Theo ông Quỳnh, địa phương chưa có kinh phí xây dựng trường mầm non nên khu đất vẫn để trống. Thấy đất trống, bị đổ thải bẩn, ông Nguyễn Duy Định và ông Nguyễn Duy Chính (ở xã Việt Đoàn) “xin” xã cho “mượn” để trồng hoa, để người dân đến “chụp ảnh miễn phí”. Trong quá trình sử dụng đất, ông Định và ông Chính dựng thêm cả quán bán nước.
Chủ tịch UBND xã Việt Đoàn cũng cung cấp biên bản làm việc giữa UBND xã Việt Đoàn và ông Định, ông Chính ngày 3/4/2024.
Nội dung biên bản nêu hiện trạng khu đất nói trên. Ông Định, ông Chính đang cho thợ tiến hành xây tường gạch từ lòng mương lên, hàng gạch dài khoảng 80m, có trụ thô ra lòng mương (ngày 3/4/2024).
“Ho bien” dat du an truong mam non thanh quan ca phe-Hinh-2
 Biên bản làm việc giữa UBND xã Việt Đoàn và ông Định, ông Chính.
"Việc làm trên của ông Định, ông Chính là vi phạm trên đất của tập thể. Chúng tôi tiến hành lập biên bản, yêu cầu ông Định, ông Chính dừng ngay việc xây trên đất lòng mương, đồng thời phải dời toàn bộ vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu. Thời gian xong trước 10h sáng ngày 3/4/2024” - trích nội dung biên bản của UBND xã Việt Đoàn.
Sau đó, ông Nguyễn Duy Định sau đó bị UBND xã Việt Đoàn xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng, do vi phạm quản lý đất đai và công trình thủy lợi. Ngày 5/4, ông Định đã nộp tiền phạt.
“Ho bien” dat du an truong mam non thanh quan ca phe-Hinh-3
 Máy móc vẫn đào đất, san gạt tại khu vực phản ánh hôm 11/4.

“Ho bien” dat du an truong mam non thanh quan ca phe-Hinh-4
 Nhiều hạng mục xây dựng trái phép bên trong khu đất vẫn chưa được tháo dỡ, di dời.
Ghi nhận của PV trong ngày 5, 8 và 11/4 cho thấy, khu đất công biến thành quán cà phê vẫn có máy xúc miệt mài đào đất dưới mương, tiếp tục có dấu hiệu san gạt, xây dựng nốt bờ còn lại. Các công trình vi phạm khác như nhà khung sắt, mái tôn, bảng biển quán cà phê… chưa được tháo dỡ, di dời.
Phản hồi nội dung này, Chủ tịch UBND xã Việt Đoàn Tạ Hữu Quỳnh cho biết, ông Định và ông Chính có xin xã cho thời gian tìm khu đất khác, sau đó sẽ trả lại khu đất này, chuyển vật liệu đến chỗ mới.
Liên quan đến vụ việc trên, UBND huyện Tiên Du có văn bản số 376/UBND-TNMT ngày 2/4/2024, yêu cầu UBND xã Việt Đoàn tập trung xử lý vi phạm nêu trên.
*Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)