Hải Dương: Gặp mặt, tôn vinh 108 trí thức tiêu biểu lần thứ III năm 2022
Sáng 28/12, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt, tôn vinh 108 trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thứ III, năm 2022.
Hải Ninh
GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham dự buổi gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa và biểu trưng cho các trí thức tiêu biểu.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và tôn vinh thành tích của 108 trí thức Hải Dương tiêu biểu, đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng trí tuệ, khát vọng sáng tạo, tăng cường, mạnh dạn đề xuất, hiến kế những giải pháp xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển.
Đồng thời, từ những thành công của các trí thức đã đạt được sẽ truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa thúc đẩy đội ngũ trí thức của tỉnh ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, tiếp thu và trân trọng những ý kiến, kế sách hay của đội ngũ trí thức.
Cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh quan tâm xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức gắn với định hướng phát triển của địa phương; tạo điều kiện để trí thức tham gia, góp ý, đề xuất các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng kiến vào sản xuất và đời sống.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng
Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương cần tăng cường tổ chức các diễn đàn, hội thảo khoa học, lựa chọn chủ đề nội dung trọng tâm, vấn đề nóng của tỉnh để tập hợp đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, đề xuất biện pháp giải quyết. Tập hợp, phát huy vai trò, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức trong tư vấn, phản biện, hoạch định chính sách và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng đề nghị các ngành, các địa phương quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất của địa phương, trong hoạt động của ngành. Chú trọng đưa các kết quả nghiên cứu, sáng tạo vào thực tiễn. Kịp thời biểu dương, khích lệ phát triển phong trào thi đua đổi mới sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của ngành, đơn vị, địa phương.
Báo cáo về hoạt động khoa học công nghệ của đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh cho biết, toàn tỉnh Hải Dương có khoảng trên 65 nghìn người có trình độ từ cao đẳng trở lên, trong đó Đại học là 45 nghìn người; Thạc sỹ 1,5 nghìn người; PGS, TS là 100 người. Trình độ lý luận chính trị của cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển.
Các đại biểu dự sự kiện gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương
Trong 15 năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương đã tích cực thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng, qua đó góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, đội ngũ trí thức đã tham gia trực tiếp, góp công sức, trí tuệ vào việc hoàn thiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.
Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức Hải Dương đã tham gia thực hiện thành công nhiều chương trình, đề án trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng; tích cực nghiên cứu khoa học, áp dụng kịp thời những thành tựu công nghệ mới vào sản xuất và vào các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, hiệu quả kinh tế và tiến bộ xã hội.
Nhân dịp này, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã chúc mừng, trao tặng biểu trưng tôn vinh 108 trí thức tiêu biểu của tỉnh Hải Dương.
>>> Mời độc giả xem thêm video Mời quý độc giả xem video: TSKH Phan Xuân Dũng ( phải) và GS.TSKH Đặng Vũ Minh chủ tịch danh dự VUSTA trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả:
Hội nghị “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội).
Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ Điều lệ và Chương trình công tác năm 2021; chiều 15/9, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.
Quản trị Đất đai khu vực sông Mê Công tại Việt Nam giai đoạn 2
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Cuộc họp trực tuyến của Ủy ban tư vấn quốc gia của dự án “Quản trị Đất đai khu vực sông Mê Công tại Việt Nam giai đoạn 2 (Dự án MRLG)”. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại cuộc.
Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho biết, VUSTA là đối tác của dự án MRLG với vai trò hợp tác và hỗ trợ các hoạt động dự án triển khai tại Việt Nam hướng đến Quản trị tốt đất đai. VUSTA cũng là đại diện được đề cử làm chủ tịch của Ủy ban tư vấn quốc gia (NAC) cho dự án tại Việt Nam.
Từng là chiến sĩ trinh sát Sư đoàn 325, GS.TSKH Hồ Tú Bảo đã trở thành nhà khoa học uy tín, mở đường cho trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại Việt Nam.
Từng là chiến sĩ trinh sát Sư đoàn 325, GS.TSKH Hồ Tú Bảo đã trở thành nhà khoa học uy tín, mở đường cho trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại Việt Nam.
Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, cần đổi mới mạnh mẽ nhằm phát huy hiệu quả trí tuệ đội ngũ trí thức trong hoạch định chính sách, quy hoạch.
Ban đầu, đến với y khoa vì nghe theo lời cha nhưng rồi, hơn nửa thế kỷ gắn bó, AHLĐ.GS.TS.NGND Nguyễn Lân Việt đã coi nghề thầy thuốc là một sứ mệnh cao quý.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngôn ngữ học, GS.TS Nguyễn Thiện Giáp không ngừng đặt lại những câu hỏi tưởng đã có lời giải để tìm sâu hơn vào bản chất tiếng Việt.
Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Người tại Viện 69, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1946, bốn trí thức từ bỏ cuộc sống đủ đầy ở Pháp theo Bác Hồ về nước, mở đầu câu chuyện đẹp về lòng yêu nước và bài học sâu sắc về trọng dụng nhân tài.
“Ngày hôm qua, một trái tim lớn đã ngừng đập. Vĩnh biệt thầy giáo vô cùng kính yêu của nhiều thế hệ học trò chúng em, PGS.TS, nhà giáo ưu tú Nghiêm Đình Vỳ”.
Để chuyển hóa tri thức khoa học thành sức sản xuất trực tiếp, Việt Nam không thể thiếu một “hạ tầng mềm” vững chắc, đó là hệ sinh thái thông tin KHCN&ĐMST.
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Ninh Bình Trương Đình Tưởng kỳ vọng Đại hội IX mở đầu những bước tiến mới, để khoa học kỹ thuật góp sức đưa đất nước đi lên.
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam đưa ra 5 đề xuất để VUSTA phát huy vai trò “bộ não tư vấn”, khơi thông nguồn lực trí tuệ cho đất nước.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung 5 nhiệm vụ, phát huy trí tuệ, tạo đột phá nhiệm kỳ mới.