Gói thầu 12 tỷ tại Cần Thơ: Cuộc đua của những nhà thầu quen mặt.

Gói thầu sửa chữa Đường tỉnh 920B do Sở Xây dựng Cần Thơ mời thầu đang thu hút sự chú ý. Ba nhà thầu tham gia đều là những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp, nhưng năng lực và lịch sử đấu thầu lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt.

Dự án Sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước Đường tỉnh 920B (đoạn Km0-Km0+500 và Km2-Km4+100) do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xét thầu sau khi mở thầu vào ngày 11/08/2025. Gói thầu xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí điều tiết đảm bảo ATGT) có giá trị 12.280.000.000 đồng đã thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu, tạo nên một cuộc cạnh tranh đáng chú ý với nhiều tình tiết bất ngờ.

Giá bỏ thầu có phải là yếu tố quyết định?

Theo biên bản mở thầu ngày 11/08/2025, ba nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu với các mức giá khác nhau. Cụ thể:

  • Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Linh Cường (MST: 1801267425): 12.204.428.000 đồng
  • Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Trường Phát (MST: 1800539115): 12.261.089.000 đồng
  • Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu (MST: 2000379127): 12.274.341.670 đồng
bb1.jpg
bb2.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Nhìn vào các con số, Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Linh Cường là đơn vị có giá dự thầu thấp nhất, thấp hơn giá gói thầu khoảng 75,5 triệu đồng. Theo sau là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Trường Phát với mức giá thấp hơn gói thầu khoảng 19 triệu đồng. Cuối cùng là Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu với giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 5,6 triệu đồng.

Nếu chỉ xét trên yếu tố giá, Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Linh Cường đang có lợi thế lớn nhất. Tuy nhiên, trong đấu thầu, giá thấp không phải là yếu tố duy nhất quyết định chiến thắng mà còn phụ thuộc vào việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm và sự tuân thủ các quy định pháp luật của nhà thầu.

Năng lực nhà thầu và "điểm trừ" chí mạng

Khi phân tích sâu hơn về năng lực của các nhà thầu, nhiều vấn đề đáng chú ý đã được bộc lộ.

Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu, dù có giá dự thầu cạnh tranh, nhưng lại đang đối mặt với một vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Theo Quyết định số 4342/QĐ-CĐBVN ngày 10/12/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam, doanh nghiệp này bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu cho đến 07:00 ngày 10/12/2027 do vi phạm quy định về làm giả/sai lệch thông tin, hồ sơ tài liệu trong đấu thầu. Việc một nhà thầu đang trong thời gian thi hành quyết định cấm thầu vẫn tham gia dự thầu đặt ra một câu hỏi về quy trình rà soát và đánh giá tư cách của nhà thầu từ phía bên mời thầu. Về lịch sử đấu thầu, công ty này đã tham gia 397 gói thầu nhưng chỉ trúng 50 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu khá thấp là 12,6%.

Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Linh Cường, có một hồ sơ năng lực khá tốt. Doanh nghiệp này đã tham gia 26 gói thầu và trúng 9 gói, đạt tỷ lệ thành công 34,6%. Tuy nhiên, phần lớn các gói thầu trúng đều tập trung tại Hậu Giang và các tỉnh khác, tại Cần Thơ, Linh Cường đã tham gia 10 gói thầu nhưng chưa trúng gói nào. Điều này có thể là một điểm cần cân nhắc khi đánh giá kinh nghiệm thực hiện dự án tại địa bàn của chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Trường Phát là nhà thầu có hồ sơ năng lực ấn tượng nhất trong ba đơn vị. Với 64 lần tham gia đấu thầu, công ty đã trúng 20 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu 31,25%. Đặc biệt, tại Cần Thơ, nhà thầu này đã tham gia 51 gói và trúng 15 gói, cho thấy sự am hiểu địa bàn và mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư tại đây. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng của Trường Phát lên tới hơn 115 tỷ đồng, thể hiện quy mô và năng lực tài chính vững mạnh.

Góc nhìn chuyên gia về tính tuân thủ pháp luật trong đấu thầu

Chia sẻ về những vấn đề trên, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định:"Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các luật sửa đổi, bổ sung như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, đều nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản là Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch, Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình.

Sự việc một nhà thầu đang trong thời gian bị cấm thầu vẫn có thể nộp hồ sơ dự thầu là một tình huống. Trách nhiệm của bên mời thầu và tổ chuyên gia là phải rà soát kỹ lưỡng thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để xem xét. Mục tiêu của công tác đấu thầu không chỉ là lựa chọn được nhà thầu có giá thấp nhất, mà còn phải là một nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan trọng nhất là có uy tín, tuân thủ pháp luật."

Kết quả cuối cùng của gói thầu sửa chữa Đường tỉnh 920B vẫn đang được chờ đợi. Dư luận kỳ vọng Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt, thượng tôn pháp luật, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự xứng đáng, góp phần xây dựng một môi trường đấu thầu minh bạch và hiệu quả.

Nhà thầu Phúc Hậu trúng gói 7 tỷ đồng: Dấu hỏi từ "án" cấm thầu

Trúng thầu tại Sóc Trăng với tỷ lệ tiết kiệm 35%, Công ty Phúc Hậu đang đối mặt với quyết định cấm thầu 3 năm từ Cục Đường bộ Việt Nam do hành vi gian lận

Gói thầu số 01 thi công công trình Duy tu, sửa chữa đường tỉnh 940 tại Sóc Trăng vừa tìm được chủ nhân là Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu với mức tiết kiệm ấn tượng. Tuy nhiên, khi lật lại hồ sơ năng lực của nhà thầu này, bức tranh toàn cảnh lại hiện lên những mảng màu tương phản: một tần suất dự thầu đáng kinh ngạc, một tỷ lệ trúng thầu khiêm tốn và đặc biệt là một quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 3 năm.

Màn khởi đầu ấn tượng tại Sóc Trăng

Gói thầu sửa chữa Đường tỉnh 919: Cạnh tranh giữa các nhà thầu quen thuộc

Gói thầu sửa chữa Đường tỉnh 919 do Sở Xây dựng Cần Thơ mời thầu đang thu hút sự chú ý. Năm nhà thầu tham gia đều là những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp, nhưng năng lực và lịch sử đấu thầu lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt.

Dự án Sửa chữa mặt đường, hộ lan mềm và khe co giãn một số cầu trên Đường tỉnh 919 (đoạn qua địa bàn huyện Cờ Đỏ) do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xét thầu sau khi mở thầu vào ngày 11/08/2025. Gói thầu xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí điều tiết đảm bảo ATGT) có giá trị 13.012.094.319 đồng đã thu hút sự tham gia của 5 nhà thầu, tạo nên một cuộc cạnh tranh đáng chú ý với nhiều tình tiết bất ngờ.

Giá bỏ thầu có phải là yếu tố quyết định?

Gói thầu tại Đại học Trà Vinh: Nhà thầu quen mặt "một mình một ngựa"?

Gói thầu gần 7 tỷ đồng tại Trường Đại học Trà Vinh chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật tham gia. Đáng chú ý, nhà thầu này đã trúng 41/45 gói thầu của chủ đầu tư.

Ngày 10/9/2025, bên mời thầu là Trường Đại học Trà Vinh đã tiến hành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu số 01 - Mua vật tư, hóa chất, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy tại các Khoa, Trường, Viện và phục vụ quản lý chung năm học 2025 - 2026. Gói thầu này có giá trị là 6.930.678.000 đồng, được đầu tư từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Theo biên bản mở thầu được công bố, chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật (mã số thuế: 0103304761). Giá dự thầu của doanh nghiệp này là 6.798.394.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 132 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm sơ bộ đạt 1,9%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.