Đi lễ chùa dịp Tết: người diện áo yếm, kẻ mặc váy xẻ đến hông

Google News

Đi lễ chùa đầu năm mới, nhiều chị em gây tranh cãi vì mặc trang phục ngắn, hở, không phù hợp.

Vào dịp Tết, người Việt có văn hóa đi lễ chùa để cầu bình an, may mắn nhưng năm nào cũng xuất hiện nhiều trường hợp các chị em ăn mặc hớ hênh đến chốn linh thiêng, khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu. Đây được coi là hành vi bất kính, quay lưng lại với những nét đẹp văn hóa của dân tộc. Không ít lần, những khoảnh khắc ăn vận "thiếu vải" của các cô gái trẻ được chia sẻ trên mạng xã hội.
Điển hình như trường hợp của người đẹp này, bên cạnh những hình ảnh dòng người đông đúc, diện trang phục lịch sự đến chùa thắp hương đã xuất hiện một số hình ảnh được cho là không phù hợp với không gian, văn hóa tại một ngôi chùa ở Nghệ An. Cô gái trong bức hình diện chiếc váy khá ngắn, ôm sát cơ thể, được đánh giá là chưa lịch sự, chỉ phù hợp để mặc đi chơi.
Di le chua dip Tet: nguoi dien ao yem, ke mac vay xe den hong
Hình ảnh cô gái mặc váy bó sát, tôn dáng khi đi lễ tại một ngôi chùa ở Nghệ An thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
cho giới trẻ, một tài khoản mạng đã đăng tải những bức ảnh ghi lại cảnh 1 cô gái trẻ diện đồ khá hớ hênh, bao gồm chiếc áo cúp ngực và chiếc quần đùi khá ngắn khi đi lên núi Bà Đen - nơi có ngôi chùa Linh Sơn Tiên Thạch linh thiêng mà nhiều người hay lui đến ngày đầu năm.
Di le chua dip Tet: nguoi dien ao yem, ke mac vay xe den hong-Hinh-2
Trong 1 group chia sẻ lại khoảnh diện áo cúp ngực và chiếc quần đùi khá ngắn khi đi lên núi Bà Đen. 
"Vào chùa xin nhớ người ơi. Áo quần kín đáo chớ phơi da nhiều", chính là câu nói nhằm nhắc nhở mọi người phải ăn mặc sao cho phù hợp khi đến chốn thanh tịnh. Đúng là ngày nay, chị em phụ nữ có nhiều áo quần đẹp với nhiều phong cách và kiểu dáng khác nhau, nay diện mốt ngày, mai diện mốt khác là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng các cụ đã có câu: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", có ý nhắn nhủ rằng dù mặc như thế nào, chưng diện ra sao cũng phải để ý đến hoàn cảnh, nơi chốn mới là người văn minh.
"Nếu bạn cứ mặc, sẽ không có ai nói gì, nhưng bạn sẽ bị nhìn bằng con mắt ngạc nhiên và chê trách. Sự hở hang, khêu gợi, lòe loẹt gây phản cảm sẽ làm nhức nhối cho người bên cạnh, cho không khí chung. Tôn trọng cái chung là văn hóa, phá vỡ cái chung đó là thiếu văn hóa, thậm chí vô văn hóa", nhà văn Trần Thị Trường cho hay.
Di le chua dip Tet: nguoi dien ao yem, ke mac vay xe den hong-Hinh-3
Cô gái Thái Lan nhận nhiều sự chỉ trích trên mạng xã hội vì mặc yếm vào chùa.

Di le chua dip Tet: nguoi dien ao yem, ke mac vay xe den hong-Hinh-4
Đối với các nước châu Á, ăn mặc kín đáo, lịch sự đến nơi chùa chiền là một điều bắt buộc vì diện đồ phô phang, phản cảm dễ làm ảnh hưởng đến những người đi lễ toàn tâm toàn ý. 

Di le chua dip Tet: nguoi dien ao yem, ke mac vay xe den hong-Hinh-5
Ngoài váy bodycon, áo ngắn, quần short thì váy xẻ cao đến hông cũng được cô gái này mặc đi lễ chùa khiến rất nhiều người bất bình, chỉ trích. 

Theo Phương Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)