Cận cảnh mặt mộc "Hoa hậu làng MC", mắt thâm quầng nhưng làn da trong như ngọc

MC Hoài Anh trở thành tâm điểm khi để mặt mộc đi tổng duyệt chương trình.

Nhắc đến Hoài Anh, công chúng sẽ nhớ ngay đến danh xưng nàng BTV nói giọng Nam duy nhất của chương trình thời sự 19H trên sóng quốc gia. Với ngoại hình khả ái, lối dẫn thu hút cùng chất giọng Nam Bộ đặc trưng, cô nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người xem truyền hình và trở thành một trong những mỹ nhân được nhiều người mến mộ nhất cả nước. Hoài Anh còn được người hâm mộ ưu ái gọi cô là nữ MC xinh đẹp nhất đài VTV. 

Mới đây, khi có buổi tổng duyệt chương trình cùng với MC Quang Minh, Hoài Anh lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm cùng đồng nghiệp. Những khung ảnh cô đăng tải lên mạng xã hội nhận được nhiều lời khen có cánh cho vẻ đẹp mộc mạc dù không trang điểm. Theo đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng khi không trang điểm, Hoài Anh để lộ đôi mắt thâm quầng khá nhiều, song làn da của cô được đánh giá là mịn màng và không có nhiều nếp nhăn. 

Hoài Anh tự tin khoe sắc dù không trang điểm, cô chỉ dùng son môi để gương mặt thêm sáng sủa dưới ánh đèn đêm tổng duyệt chương trình. 

Gương mặt xinh đẹp và làn da mịn màng của cô được khen ngợi dù có thâm quầng mắt.

Thông thường, Hoài Anh trang điểm kỹ càng và chỉn chu mỗi khi lên sóng. 

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ của Hoài Anh.

ĐỂ MẶT MỘC TỐI ĐA: 

Hoài Anh ngày thường phải tiếp xúc nhiều son phấn khi liên tục xuất hiện trước máy quay và công chúng. Chính vì vậy cô luôn để mặt mộc cho những lúc rảnh rỗi hoặc không ghi hình, nhằm bảo vệ làn da một cách tối đa nhất. Việc để mặt mộc nhiều giúp cho làn da của cô cải thiện thấy rõ, không còn nhiều mụn ẩn, nếp nhăn không xuất hiện nhiều, thậm chí cũng không có đồi mồi quá sớm. Chính vì lẽ đó mà Hoài Anh luôn được khen ngợi là trẻ hơn nhiều so với độ tuổi thật 43 của cô. 

Hoài Anh rất thích để mặt mộc, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô.

CHỐNG NẮNG: 

Mỹ nhân đẹp nhất VTV còn quan tâm đến việc chống nắng cho da. Đây là bước quan trọng để bảo vệ da mà nhiều người thường bỏ qua. Làn da sẽ tránh được phần nào những ảnh hưởng xấu từ những tia sáng có hại gây ra tàn nhang, sạm đen, nếp nhăn,... Mỗi ngày nữ biên tập viên đình đám thường chống nắng hai lần, trước khi ra đường 30 phút vào tẩy trang sạch vào sau giờ nghỉ trưa và chống nắng lại sau đó. 

Không chỉ dưới ánh nắng mà khi đứng trước nhiều ánh đèn nữ BTV cũng phải chống nắng kỹ.

TẨY TẾ BÀO CHẾT CHO DA: 

Đây là một trong những bước quan trọng để giúp làn da luôn mịn màng và tươi sáng mà các nàng rất dễ bỏ qua. Hoài Anh thường tẩy da chết mỗi tuần 2 lần với những thành phần tự nhiên, giúp làm sạch sâu làn da, không gây kích ứng và an toàn khi sử dụng. Theo đó, những loại nguyên liệu cô dùng để tẩy da chết cho da thường là: Đường trắng, cánh hoa hồng và bột vỏ cam khô, muối biển và sữa tươi, chanh và lòng trắng trứng, đường nâu và sữa chua, nghệ và mật ong, bột trà xanh và mật ong… 

Cô không quên tẩy tế bào chết cho làn da toàn thân để sở hữu một nhan sắc mượt mà và trong mướt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.