Xôn xao mộ cổ lạ ở Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Ngôi mộ cổ lạ vừa được phát hiện ở cánh đồng Chằm, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của dư luận…

Chiều 7/12, tại cánh đồng Chằm, thôn Phú Mỹ (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội), người dân đã phát hiện một ngôi mộ cổ, kích thước dài khoảng 2m rộng khoảng 70 cm, được kết cấu bởi 3 lớp, ngoài cùng là lớp gỗ mỏng - tiếp đó là lớp nhựa thông dày bao quanh bên trong là quan tài.
 Ngôi mộ được phát hiện tại cánh đồng Chằm.
 Theo người dân địa phương, ngôi mộ có từ thời Hậu Lê thế kỷ thứ 17.
Các công nhân làm giao thông thủy lợi cho biết, khi đang lang công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp trên cánh đồng này, máy xúc đã múc vào ngôi mộ trên.
 Ngôi mộ đang được gìn giữ để các chuyên gia khảo cổ nghiên cứu.
Theo thông tin ban đầu cho biết đây là rất có thể là một ngôi mộ cổ từ thời Hậu Lê thế kỷ thứ 17.
Hiện tại chính quyền huyện Quốc Oai đã có thông báo cho Sở VHTTDL Hà Nội để cử các chuyên gia khảo cổ về khảo sát và tiến hành kiểm tra.
Doãn Chiến

Bình luận(0)