Rừng Sóc Sơn cháy kinh hoàng, huy động 1.700 người dập lửa

Google News

(Kiến Thức) - Rừng phòng hộ Sóc Sơn cháy lớn, quân đội đã huy động 400 người cùng hàng chục lính cứu hỏa, 5 xe nước tiếp cận, khoanh vùng để dập lửa.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 9h30 sáng nay (17/12) tại khu rừng rộng hàng chục hecta ở xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội), sau đó lan rộng. Bộ đội, lính cứu hỏa và người dân địa phương đang căng mình khống chế đám cháy.
Hiện trường vụ cháy.  
Trao đổi với báo chí, ông Tạ Văn Chiêm - Giám đốc Ban Quản lý rừng huyện Sóc Sơn, cho biết, diện tích rừng bị cháy lên tới 4ha. Hiện vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại do vụ cháy đưa lại. 
Lực lượng dân quân và công nhân lâm trường đã dùng mọi biện pháp để khống chế đám cháy nhưng bất thành nên phải nhờ đến lực lượng cảnh sát PCCC.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn Vương Văn Bút cũng đang ở hiện trường và trực tiếp chỉ đạo cứu rừng Sóc Sơn.
Bà Đỗ Thu Nga - Chánh Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho hay, ngay khi phát hiện vụ cháy, Ban chỉ huy cháy rừng huyện và lực lượng xung kích, phòng cháy chữa cháy được gấp rút huy động.
Do thời tiết hanh khô, cấp cháy rừng đang ở mức 4 nên đám cháy lan rất nhanh. Lực lượng huy động khoảng 1.700 người và 30 xe chữa cháy tham gia cứu hộ. Hiện nguyên nhân chưa xác định, không có thương vong về người.
Đến 12h trưa, đám cháy cơ bản đã được khống chế.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. 
Tiến Dũng - Minh Hiếu

Bình luận(0)