Điểm danh tên lửa vô hiệu hóa được HQ-9 ở Biển Đông

Điểm danh tên lửa vô hiệu hóa được HQ-9 ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Các tên lửa chống radar được xem là thứ vũ khí “khắc tinh” có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống HQ-9 mà Trung Quốc triển khai trái phép trên Biển Đông.

Như đã đưa tin, các hình ảnh vệ tinh quốc tế đã phát hiện việc Trung Quốc triển khai trái phép hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành động này được thế giới mà đặc biệt là Mỹ cảnh báo có thể gây căng thẳng đáng kể trên Biển Đông.
Như đã đưa tin, các hình ảnh vệ tinh quốc tế đã phát hiện việc Trung Quốc triển khai trái phép hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành động này được thế giới mà đặc biệt là Mỹ cảnh báo có thể gây căng thẳng đáng kể trên Biển Đông.
HQ-9 là hệ thống phòng không sao chép công nghệ tên lửa S-300 đáng sợ của Nga. Với tầm bắn 150-200km (có nguồn cho là 230-240km), HQ-9 có khả năng bắn hạ hầu hết mọi mục tiêu trên không gồm cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, HQ-9 không phải là không có khả năng bị vô hiệu hóa chỉ với một phát bắt duy nhất. Ảnh: Đài điều khiển hỏa lực HT-233 – “trái tim” của hệ thống HQ-9.
HQ-9 là hệ thống phòng không sao chép công nghệ tên lửa S-300 đáng sợ của Nga. Với tầm bắn 150-200km (có nguồn cho là 230-240km), HQ-9 có khả năng bắn hạ hầu hết mọi mục tiêu trên không gồm cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, HQ-9 không phải là không có khả năng bị vô hiệu hóa chỉ với một phát bắt duy nhất. Ảnh: Đài điều khiển hỏa lực HT-233 – “trái tim” của hệ thống HQ-9.
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” – khi tên lửa phòng không ra đời, thì người ta cũng nghiên cứu được tên lửa chống radar. Đó là thứ vũ khí khắc tinh, là cơn ác mộng với mọi hệ thống phòng không có điều khiển như HQ-9. Tên lửa chống radar có thể lần theo cánh sóng (của đài phát tên lửa) tiêu diệt “trái tim” hệ thống tên lửa phòng không, qua đó vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của tên lửa đất đối không.
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” – khi tên lửa phòng không ra đời, thì người ta cũng nghiên cứu được tên lửa chống radar. Đó là thứ vũ khí khắc tinh, là cơn ác mộng với mọi hệ thống phòng không có điều khiển như HQ-9. Tên lửa chống radar có thể lần theo cánh sóng (của đài phát tên lửa) tiêu diệt “trái tim” hệ thống tên lửa phòng không, qua đó vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của tên lửa đất đối không.
Hiện nay, thế giới đã phát minh ra nhiều mẫu tên lửa chống radar hiện đại, điển hình là mẫu AGM-88 HARM vốn được Không quân Mỹ sử dụng rất rộng rãi, trang bị trên nhiều mẫu tiêm kích, cường kích. AGM-88 HARM được thiết kế để dẫn đến mục tiêu dựa vào phát xạ điện tử kết hợp với hệ dẫn radar của tên lửa không đối đất. Ngay cả khi đối phương tìm cách tắt nguồn phát sóng, AGM-88 vẫn có thể đến được mục tiêu nhờ hệ thống “nhớ” vị trí cuối cùng trước khi nguồn phát biến mất.
Hiện nay, thế giới đã phát minh ra nhiều mẫu tên lửa chống radar hiện đại, điển hình là mẫu AGM-88 HARM vốn được Không quân Mỹ sử dụng rất rộng rãi, trang bị trên nhiều mẫu tiêm kích, cường kích. AGM-88 HARM được thiết kế để dẫn đến mục tiêu dựa vào phát xạ điện tử kết hợp với hệ dẫn radar của tên lửa không đối đất. Ngay cả khi đối phương tìm cách tắt nguồn phát sóng, AGM-88 vẫn có thể đến được mục tiêu nhờ hệ thống “nhớ” vị trí cuối cùng trước khi nguồn phát biến mất.
AGM-88 HARM trang bị đầu nổ phá mảnh nặng 66kg kết hợp ngòi nổ laser cận tiếp xúc, tầm bắn lên tới 150km, tốc độ bay Mach 2,2, trang bị đầu tự dẫn radar bị động hoặc radar chủ động sóng mm, hệ thống định vị toàn cầu GPS và quán tính INS.
AGM-88 HARM trang bị đầu nổ phá mảnh nặng 66kg kết hợp ngòi nổ laser cận tiếp xúc, tầm bắn lên tới 150km, tốc độ bay Mach 2,2, trang bị đầu tự dẫn radar bị động hoặc radar chủ động sóng mm, hệ thống định vị toàn cầu GPS và quán tính INS.
Ngoài Mỹ, Nga cũng phát triển thành công các hệ thống tên lửa chống radar và xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới, gồm cả những nước ở khu vực Đông Nam Á, có quyền lợi trên Biển Đông. Ảnh: Tên lửa chống radar Kh-31P trang bị trên các tiêm kích Su-30MK, Su-30MK2, Su-27SKM, Su-35 mà Nga xuất khẩu tới nhiều nước.
Ngoài Mỹ, Nga cũng phát triển thành công các hệ thống tên lửa chống radar và xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới, gồm cả những nước ở khu vực Đông Nam Á, có quyền lợi trên Biển Đông. Ảnh: Tên lửa chống radar Kh-31P trang bị trên các tiêm kích Su-30MK, Su-30MK2, Su-27SKM, Su-35 mà Nga xuất khẩu tới nhiều nước.
Tên lửa Kh-31P trang bị đầu nổ 87kg, tầm bắn tối đa đến 110km, tốc độ hành trình Mach 2, trang bị đầu tự dẫn radar bị động với quán tính.
Tên lửa Kh-31P trang bị đầu nổ 87kg, tầm bắn tối đa đến 110km, tốc độ hành trình Mach 2, trang bị đầu tự dẫn radar bị động với quán tính.
Trong ảnh là tên lửa chống radar Kh-58 do Nga phát triển, có thể trang bị trên máy bay cường kích Su-22M4, Su-24M và tiêm kích Su-30MK. Kh-58 được thiết kế nhằm chống lại các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ, tuy nhiên với trường hợp HQ-9 cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Trong ảnh là tên lửa chống radar Kh-58 do Nga phát triển, có thể trang bị trên máy bay cường kích Su-22M4, Su-24M và tiêm kích Su-30MK. Kh-58 được thiết kế nhằm chống lại các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ, tuy nhiên với trường hợp HQ-9 cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Kh-58 có khả năng đạt tầm bắn từ 120-250km tùy biến thể, tốc độ bay Mach 3,6, trang bị đầu tự dẫn radar bị động.
Kh-58 có khả năng đạt tầm bắn từ 120-250km tùy biến thể, tốc độ bay Mach 3,6, trang bị đầu tự dẫn radar bị động.
Ngoài các tên lửa chuyên nhiệm thiết kế chống radar ngay từ đầu, Nga còn xuất khẩu các biến thể họ tên lửa không đối đất nhưng có thể dùng để chống radar. Điển hình là tên lửa Kh-25MP có tầm bắn 60km, trang bị module chống radar là biến thể tên lửa không đối đất Kh-25. Ảnh: Máy bay Su-22M4 của KQND Việt Nam mang tên lửa chống radar Kh-25MP.
Ngoài các tên lửa chuyên nhiệm thiết kế chống radar ngay từ đầu, Nga còn xuất khẩu các biến thể họ tên lửa không đối đất nhưng có thể dùng để chống radar. Điển hình là tên lửa Kh-25MP có tầm bắn 60km, trang bị module chống radar là biến thể tên lửa không đối đất Kh-25. Ảnh: Máy bay Su-22M4 của KQND Việt Nam mang tên lửa chống radar Kh-25MP.

GALLERY MỚI NHẤT