Đại đức Thích Trí Hộ bị nghi giết người, phi tang xác từng nhậu với đôi nam nữ

Bị can Võ Viết Đạt, tức Đại đức Thích Trí Hộ, trong thời gian quản lý niệm phật đường Dương Lệ Đông, từng bị phát hiện ăn nhậu với một đôi nam nữ trong chùa.

Liên quan đến vụ án "giết người" xảy ra tại huyện Triệu Phong, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Viết Đạt (tức Đại đức Thích Trí Hộ, 41 tuổi) và Đoàn Thanh Tuấn (50 tuổi, cùng trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội "Giết người".
Đây là 2 bị can đã ra tay sát hại bà Lê Thị H (trú huyện Triệu Phong) rồi phi tang xác xuống sông Thạch Hãn.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Đạt là người trực tiếp ra tay sát hại bà H còn Tuấn là người có hành vi giúp sức, hẹn bà H đến điểm hẹn và cùng phi tang xác nạn nhân.
Đạt nhờ Tuấn hẹn bà H đến nơi đã định sẵn. Tại đây, Đạt dùng cây gỗ cứng đánh khiến bà H tử vong. Cả 2 đưa thi thể bà H lên xe ô tô rồi thả xuống sông Thạch Hãn.
Dai duc Thich Tri Ho bi nghi giet nguoi, phi tang xac tung nhau voi doi nam nu
Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ bị Đại đức Thích Trí Hộ sát hại, phi tang xuống sông
Trước khi giết người và bị bắt, bị can Đạt là Đại đức Thích Trí Hộ, quản lý niệm phật đường Dương Lệ Đông tại xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong). Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị (GHPGVN) cho biết người này thường xuyên phạm giới, có nhiều vi phạm, chưa làm tròn trách nhiệm và có những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ.
Do vậy, Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiều lần nhắc nhở, xử lý, buộc sám hối nhưng không cải thiện dẫn đến việc giết người.
UBND xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong) cho biết năm 2014, Đại đức Thích Trí Hộ đến địa phương hoạt động tôn giáo tại niệm phật đường Dương Lệ. Tuy nhiên, từ đó đến khi xảy ra án mạng, người này nhiều lần vi phạm hành chính như để xảy ra ẩu đả tại chùa, có lời nói gây mất đoàn kết nội bộ.
Cụ thể, tháng 1/2018, tại niệm phật đường Dương Lệ Đông xảy ra xô xát. Một người phụ nữ bị với sự chứng kiến của Đại đức Thích Trí Hộ nhưng ông này không can ngăn. Sau đó, nạn nhân gửi đơn trình báo sự việc lên công an xã Triệu Thuận nhưng rồi tự rút đơn khi đang điều tra.
Cuối năm 2018, niệm phật đường Dương Lệ Đông tiến hành xây dựng nhà tăng và khu vực bếp với sự đồng ý của ông Đạt. Tuy nhiên, ông Đạt không thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nên đã bị UBND xã Triệu Thuận đã lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi công.
Đến tháng 3/2019, một phụ nữ khác lại bị đánh tại niệm phật đường. Ông Đạt cũng là người chứng kiến cảnh đệ tử của mình đánh người nhưng không căn ngăn. Cơ quan chức năng xác định ông Đạt còn có hành xi xúi giục việc đánh người.
Trong tháng 3/2019, ông Đạt bị người dân phát hiện cùng ăn nhậu tại niệm phật đường với 2 người đàn ông và một phụ nữ.
Những sai phạm, phạm giới của ông Đạt bị xã Triệu Thuận có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đề nghị có hướng xử lý.
GHPGVN tỉnh Quảng Trị vào năm 2019 buộc Đại Đức Thích Trí Hộ rời khởi trú xứ, về sám hối tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang. Tại đây, người này tiếp tục có các hành vi sai trái, không thực hiện nghiêm pháp sám hối, bị nhiều đơn vị phản ánh đề nghị phải xử lý.
Tháng 10/2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã buộc Đại đức Thích Trí Hộ bàn giao việc quản lý chùa Dương Lệ Đông cho Ban hộ tự và rời khỏi trú xứ Dương Lệ Đông đồng thời phải sám hối.
Tháng 9/2020, Đại đức Thích Trí Hộ đã có chút tiến bộ và do có đơn thỉnh cầu từ Ban tự hộ chùa Dương Lệ Đông nên Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị cho tạm thời về lại chùa Dương Lệ Đông để chăm lo Phật sự.
Tuy nhiên, Đại đức Thích Trí Hộ vẫn có những hành vi sai trái, dẫn đến phạm pháp, giết người.
Ngày 13/12, GHPGVN đã hủy tư cách tu sĩ phật giáo đối với đại đức Thích Trí Hộ, tức Võ Viết Đạt do phá giới và phạm pháp. Đại đức Thích Trí Hộ đã không còn có tư cách là vị Tỳ Kheo, không được phép sống chung trong Tăng đoàn Phật giáo.

Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến

Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương bị tạm đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt đảng.

Chiều 21/12, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến, Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ CDC Hải Dương.
Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương. Quyết định nêu rõ việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Tuyến sẽ thực hiện cho đến khi kết thúc điều tra xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông Tuyến có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến việc điều tra xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cơ quan liên quan.

Đại gia Trịnh Sướng bị đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù

Vị đại VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (Sóc Trăng) từ 12 đến 13 năm tù.

Dai gia Trinh Suong bi de nghi muc an 12 den 13 nam tu

Trịnh Sướng và tại phiên tòa sơ thẩm

Hành trình phá án: Giải mã cái chết của nữ xe ôm quê Bắc Ninh

Hung thủ đã lừa nữ tài xế đi vào đoạn đường vắng sau đó ra tay sát hại và cướp tài sản. Vụ án này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Giai ma cai chet cua nu xe om que Bac Ninh
 Theo hồ sơ vụ án, trưa 7/11/2017, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận thông tin tại vườn cây thuộc tổ dân phố Đầu Cầu (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên) có một phụ nữ tử vong.
Hanh trinh pha an: Giai ma cai chet cua nu xe om que Bac Ninh-Hinh-2

Ban giám đốc tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công, truy xét nhân thân bị hại, phá án. Phòng đã huy động hàng chục trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

GDP quý I/2026 tăng 7,83%

GDP quý I/2026 tăng 7,83%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,07% của quý I/2025.