Thủ đoạn thuê KOLs lôi kéo nhà đầu tư vụ ONUS

Trong vụ án sàn giao dịch ONUS, các đối tượng thuê KOLs định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá lôi kéo rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Tại họp báo Bộ Công an chiểu 3/4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã thông tin liên quan đến vụ án sàn giao dịch ONUS.

Theo đó, tính đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong) và 08 đồng phạm về 02 tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

88888888.jpg
Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cung cấp thông tin liên quan đến vụ án sàn giao dịch ONUS.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho biết, năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong) và Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet đổi tên thành ONUS.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi, đưa thông tin sai lệch tạo niềm tin cho nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cụ thể, VNDC được quảng cáo là đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1, nhưng thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản.

Thứ hai, các đối tượng đã tổ chức các lễ ký kết và truyền thông VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn bộ khu vực: 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm bán ở Miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước. Người tiêu dùng có thể sử dụng voucher VNDC để đổi lại bánh mì tại tất cả các chi nhánh Snack House, nhưng thực tế không có.

Thứ ba, VNDC kết hợp cùng các đối tác Trustpay JSC và Go24 ATS JSC ra mắt sàn thương mại điện tử "Siêu thị VNDC" - kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC, nhưng thực tế chưa có sàn mua sắm này. Ngoài ra, các đối tượng đã thuê KOLs (là những người, cá nhân có sức ảnh hưởng rất lớn trong cái lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý, "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá dẫn đến rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Thứ tư, các đối tượng thông báo công bố VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau là sàn ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Nhưng thực tế các công ty này do chính đối tượng Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình, hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như là LABUBU, HNG, BDS và can thiệp dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo mong muốn của chúng. Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá, khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng việc truyền thông để đồng tiền ảo về đúng bản chất và không còn giá trị. Sau đó, các đối tượng tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo khác và thực hiện đúng quy trình như vậy.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn và các đối tượng đã chiếm đoạt của rất nhiều tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra đang tập trung để bóc gỡ, tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng và triệt để các hành vi theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video sa thải diện rộng khi Chính phủ Mỹ đóng cửa

Nguồn: VTV1

Vụ tiền mã hoá ONUS: Thành lập 52 công ty, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.

Với chiến công triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao lợi dụng sàn tiền ảo ONUS để chiếm đoạt tài sản của lực lượng công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen, đánh giá đây là chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Thủ đoạn huy động hàng tỷ USD của nhà sáng lập sàn tiền số ONUS

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số Vương Lê Vĩnh Nhân vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/3, Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến (SN 1991), quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Thảo (SN 1994), Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Một bị can khác bị khởi tố bị can, tạm giam về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an đề xuất về định danh chủ quản hội, nhóm mạng xã hội

Bộ Công an đề xuất nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải định danh chủ hội, nhóm, nhằm quy trách nhiệm và chủ động ngăn chặn việc lợi dụng để phạm tội.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một trong những nội dung đáng chú ý là đưa ra các quy định nhằm quản lý hội, nhóm trên không gian mạng.

8.jpg
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội xử lý đối tượng sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

GDP quý I/2026 tăng 7,83%

GDP quý I/2026 tăng 7,83%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,07% của quý I/2025.