Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em điểm dưới trung bình

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 toàn thành phố năm học 2025-2026, đáng chú ý môn toán nhiều em dưới trung bình.

Môn Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình

Kết quả công bố kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 toàn thành phố năm học 2025-2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán vẫn đang là “điểm nghẽn” lớn. Phổ điểm môn Toán tập trung chủ yếu trong khoảng từ 3-5 điểm. Đây cũng là môn có ảnh hưởng lớn đến kết quả xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Trong khi đó, môn Ngữ văn có xu hướng ổn định hơn, điểm trung bình khá hơn so với Toán. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một bộ phận học sinh đạt điểm thấp, phản ánh sự chênh lệch về năng lực giữa các nhóm đối tượng học sinh.

Đáng chú ý, Địa lí là môn có điểm trung bình thấp nhất trong các môn khảo sát. Điều này phần nào cho thấy sự hạn chế trong việc tiếp cận và vận dụng kiến thức của học sinh đối với môn học vốn yêu cầu khả năng tổng hợp và liên hệ thực tiễn.

Xét theo loại hình trường, khối công lập vẫn giữ mức điểm trung bình cao hơn so với tư thục và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX). Tuy nhiên, ngay trong khối công lập cũng xuất hiện sự phân hóa rõ rệt giữa các cụm trường.

Biểu đồ điểm Toán.
Biểu đồ điểm Toán.

Kết quả chi tiết theo từng cụm cho thấy một số đơn vị có nguy cơ kéo giảm mặt bằng điểm thi tốt nghiệp nếu không sớm có biện pháp can thiệp. Trong đó, đáng lưu ý là các trường THPT Ứng Hòa B, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường; cùng một số trung tâm GDNN-GDTX như Ba Vì, Mỹ Đức.

Ở chiều ngược lại, nhóm các trường dẫn đầu tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” về chất lượng giáo dục, với mặt bằng điểm cao và ổn định. Có thể kể đến các trường chuyên như THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Chu Văn An, cùng các trường top đầu như THPT Kim Liên.

Ngoài ra, một số trường duy trì được chất lượng đồng đều, ít biến động giữa các môn như THPT Yên Hòa, THPT Nguyễn Gia Thiều, góp phần giữ vững mặt bằng chung của toàn thành phố.

Từ kết quả khảo sát, có thể thấy Hà Nội đang đối mặt với bài toán nâng cao chất lượng ở các môn nền tảng, đặc biệt là Toán và Địa lí. Việc sớm có giải pháp ôn tập, phân hóa đối tượng học sinh và hỗ trợ các đơn vị còn yếu sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Sớm có giải pháp ôn tập, tập trung nhóm có nguy cơ trượt

Đại diện Phòng Giáo dục trung học đề nghị các trường rà soát toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân nhóm học sinh theo 3 mức độ: nguy cơ trượt tốt nghiệp, trung bình, khá – giỏi. Trên cơ sở này, mỗi trường xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, tránh dạy đồng loạt.

Các trường cần tập trung xử lý các môn nền tảng, đặc biệt Toán và Ngữ văn, tổ chức các lớp phụ đạo bắt buộc với học sinh dưới trung bình và kiểm đếm kết quả theo tuần. Với các môn có kết quả thấp như Địa lí, cần rà soát phương pháp dạy học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm, thống nhất cách tiếp cận để tránh dạy học không sát dạng đề.

Ôn tập theo tổ hợp xét tuyển là yêu cầu quan trọng, tăng cường luyện đề và nâng cao chất lượng học sinh khá – giỏi, đặc biệt ở các môn tự chọn và Tiếng Anh. Các đơn vị có kết quả thấp phải xây dựng kế hoạch riêng, báo cáo tiến độ theo tuần và Sở sẽ giám sát theo cụm. Các đơn vị dẫn đầu cần phát huy vai trò hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ phương pháp cho các trường yếu nhằm đảm bảo chất lượng chung.

Phòng Giáo dục trung học phối hợp cùng các phòng GDTT-YTNN, GDTX-NN-ĐH tham mưu công tác chỉ đạo, giám sát theo cụm trường, tổ chức kiểm đếm tiến độ thực hiện theo tuần và báo cáo lãnh đạo Sở. Tinh thần chung là rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; mọi nhiệm vụ được kiểm đếm bằng sản phẩm cụ thể, và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ là thước đo trực tiếp trách nhiệm của từng đơn vị.

Các trường được đề nghị nghiêm túc nhìn thẳng vào kết quả khảo sát, xây dựng lại kế hoạch ôn tập phân hóa – cá thể hóa, tập trung vào nhóm học sinh nguy cơ trượt tốt nghiệp và thiết lập cơ chế kiểm đếm theo tuần. Đồng thời, các đơn vị dẫn đầu tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ chuyên môn cho các trường yếu, nhằm đảm bảo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đạt mục tiêu cao nhất.

Trước đó trong hai ngày 12-13/3, học sinh lớp 12 tại Hà Nội làm bài kiểm tra khảo sát 4 môn, gồm hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán cùng hai môn tự chọn. Học sinh được đăng ký hai môn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Tiếng Anh. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã có 119.340 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 99,6%.

>> Mời độc giả xem video Miễn phí sách giáo khoa, đồng thuận cao nhưng lo "sách cũ, quản lý khó".

Bắt 2 đối tượng liên quan vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị đâm tử vong

Trong lúc rượt đuổi nhau, nam sinh N. đã rút dao trong người đâm 1 nhát vào vùng cổ nam sinh H. dẫn đến tử vong.

Ngày 13/11, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai xã Quảng Bình, Thanh Hóa xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9) để điều tra về tội giết người. Cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam L.A.Đ (học sinh lớp 12A8) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai bị can bị bắt liên quan vụ việc em L.Q.H. (học sinh lớp 12A8) bị sát hại ngày 17/10 vừa qua.

capture-7489.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, nam sinh lớp 12 bị khởi tố

Một nam sinh bị khởi tố do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong ở Lào Cai.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung Dũng, sinh năm 2008, trú tại xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai hiện là học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn, về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

5.jpg
Hoàng Trung Dũng tại cơ quan điều tra.

Nguyên nhân học sinh lớp 12 bị đâm tử vong ở Thanh Hóa?

Ngày 19/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin nguyên nhân ban đầu khiến nam sinh trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình bị đâm tử vong.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, trưa 17/10/2025 tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá, P. T. B. N, sinh năm 2009, trú tại thôn 6, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá (là học sinh lớp 11A9) và L. Q. H, sinh năm 2008, trú tại thôn An Toàn, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá (là học sinh lớp 12A8) cùng học tại trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá. Cả hai không có mâu thuẫn từ trước nhưng xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, lúc tan trường thì L.Q.H cùng với L.Đ.A, sinh năm 2008, trú tại thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá (bạn học cùng lớp với H) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N.

Trong lúc bị đánh P.T.B.N đã rút dao bấm (mang theo người) đâm vào L.Q.H dẫn đến bị thương và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới