![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hoàng hậu Michiko là phu nhân của đương kim Thiên hoàng Akihito của Nhật Bản. Bà là người có xuất thân thường dân đầu tiên trở thành thành viên của Hoàng gia Nhật Bản. Ảnh: Japan Times. |
![]() |
| Bà sinh ra trong gia đình trí thức và được thừa hưởng một nền giáo dục toàn diện của cả truyền thống và Phương Tây. Ảnh: Kyodo. |
![]() |
| Năm 1957, Hoàng hậu Michiko tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Văn của Đại học tư thục Thánh Tâm, Tokyo, với bằng cử nhân ngành Văn học Anh. Ngoài ra, bà cũng theo học các khoá học tại Harvard và Oxford. Ảnh: Pinterest. |
![]() |
| Hoàng Thái tử Naruhito (57 tuổi), con trai cả của đương kim Thiên hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, là người thừa kế ngai vị Thiên hoàng của Nhật Bản. Ảnh: Wikipedia. |
![]() |
| Ông tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành Lịch sử tại Đại học Gakushuin lần lượt vào các năm 1982 và 1988. Trong giai đoạn từ năm 1983 - 1985, Hoàng Thái tử Naruhito du học ở Vương quốc Anh và theo học tại trường Đại học Merton, Oxford. Ảnh: Getty Images. |
![]() |
| Thái tử Akishino (51 tuổi), con trai thứ hai của Thiên hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, hiện đứng thứ hai trong danh sách kế thừa hoàng vị. Ảnh: Zimbio. |
![]() |
| Tháng 4/1984, ông nhập học khoa Chính trị học tại Đại học Gakushuin. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã đi du học tại trường St John's, Oxford ở Anh trong khoảng thời gian từ tháng 10/1988 đến tháng 6/1990. Năm 1996, ông được Đại học viện Nghiên cứu Tổng hợp trao bằng tiến sĩ Triết học. Ảnh: Wikipedia |
![]() |
| Kuroda Sayako (48 tuổi) là cựu Công chúa Nhật Bản. Cô là con thứ ba và là con gái duy nhất của Thiên hoàng Akihito với Hoàng hậu Michiko. Ảnh: Cựu Công chúa Sayako Kuroda và chồng cô, Yoshiki Kuroda. Ảnh: Getty Images. |
![]() |
| Cô từng theo học và tốt nghiệp Khoa Văn học và Ngôn ngữ Nhật Bản của trường Đại học Gakushuin. Ảnh: Elle. |
![]() |
| Công chúa Mako (26 tuổi) là một trong ba người con của Thái tử Akishino và Công nương Kiko. Công chúa Mako theo học Đại học Cơ đốc Quốc tế từ tháng 4/2010. Ngoài ra, Mako từng có 9 tháng theo học chương trình trao đổi tại Đại học Edinburg, Scotland, để nghiên cứu về nghệ thuật và văn hoá. Ảnh: AP. |
![]() |
| Sau khi tốt nghiệp, Công chúa Mako tiếp tục theo học tại Đại học Leicester, Anh, và tốt nghiệp hồi tháng 1/2016 với chuyên ngành bảo tàng nghệ thuật và sưu tập. Ảnh: Vogue. |
![]() |
| Công chúa Kako (23 tuổi) là em gái của Công chúa Mako. Giống như chị gái, Công chúa Kako cũng từng học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế vào tháng 4/2015, sau khi chuyển từ Đại học Gakushuin. Tháng 9 năm nay, Công chúa Kako đã sang Anh để tiếp tục việc học tại Đại học Leeds theo chương trình trao đổi sinh viên từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm sau. Ảnh: Hello Magazine. |
Công chúa Mako (sinh năm 1991) là con gái lớn của Thái tử Fumihito - người thừa kế ngai vàng Nhật Bản - và Thái tử phi Kiko. Cô tốt nghiệp ĐH Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo, chuyên ngành Nghệ thuật và Di sản văn hóa năm 2014. Hai năm sau, công chúa lấy bằng thạc sĩ về Nghiên cứu Bảo tàng tại ĐH Leicester, Anh. Công chúa Mako có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và tham gia nhiều hoạt động liên quan tới cộng đồng người khiếm thính ở xứ sở hoa anh đào. Trong thời kỳ dịch Covid-19, Công chúa Mako cùng gia đình tạo ra đồ bảo hộ y tế để hỗ trợ nhân viên chăm sóc sức khỏe ở tuyến đầu.
Tháng 11/2020, Công chúa Mako tuyên bố quyết tâm tổ chức lễ cưới với bạn trai Kei Komura - người hiện theo học tại một trường Luật ở New York, Mỹ. Hôn lễ bị trì hoãn 2 năm qua sau khi xuất hiện tin đồn về tranh chấp tài chính trong gia đình Komura. Sau thời gian đầu kịch liệt phản đối, Thái tử Fumihito tuyên bố tôn trọng mong muốn của con gái. Theo luật của hoàng gia Nhật Bản, các thành viên nữ sẽ mất địa vị hoàng gia khi kết hôn với thường dân và được nhận khoản tiền miễn thuế nhằm “duy trì phẩm giá”.
![]() |
| Công chúa Ayako của nhà Takamado đã tổ chức hôn lễ truyền thống với hôn phu thường dân Kei Moriya tại đền thờ Meiji ở Tokyo hôm 29/10, AP đưa tin. |
Sáng 5/9, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng thời với lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Hòa chung không khí rộn rã của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, các trường học tại Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm học 2026-2027.
Đoàn tàu Bắc Nam kéo còi, ầm ầm lao tới thì nam sinh viên bất ngờ lao vào nên bị tông tử vong tại chỗ. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân tự gây ra do liên quan nợ nần.
Sáng nay 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí vui tươi, rộn ràng, rực rỡ cờ hoa.
Băng 18km vào "rừng sâu" Yok Đôn, thầy cô trường nội trú liên cấp Buôn Đôn (Đắk Lắk) quyết không để học sinh lỡ ngày khai trường
Sáng 5/9, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo thành phố dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông.
Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển tên gọi và hành trình mới của Trường THCS Kim Liên, kế thừa truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển.
Sáng 5/9, thầy và trò các trường tại Thanh Liệt, Hà Nội nô nức dự khai giảng năm học 2026-2027; trong đó, có những ngôi trường bước vào năm học mới sau sắp xếp.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, gần 1,2 triệu học sinh Hải Phòng hân hoan bước vào năm học mới.
Sáng 5/9, hòa chung không khí phấn khởi của hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước cùng dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.
Nguyễn Đức Anh – kẻ gây ra vụ thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị cáo buộc hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
3 đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm rõ phản ánh việc một gia đình bệnh nhân phải chi trả 9,5 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương chỉ 16km.
Nhận món quà từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong ngày khai giảng, Hiệu trưởng Nguyễn Siêu kỳ vọng học sinh phát triển toàn diện và sống tử tế, chủ động.
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục được ban hành kèm Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 3/9/2026.
Đoàn tàu Bắc Nam kéo còi, ầm ầm lao tới thì nam sinh viên bất ngờ lao vào nên bị tông tử vong tại chỗ. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân tự gây ra do liên quan nợ nần.
Sáng 5/9, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng thời với lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Hai ngôi trường mới khang trang, đồng bộ mang đến một môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, mở thêm cơ hội để các em phát triển...
Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển tên gọi và hành trình mới của Trường THCS Kim Liên, kế thừa truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, gần 1,2 triệu học sinh Hải Phòng hân hoan bước vào năm học mới.
Băng 18km vào "rừng sâu" Yok Đôn, thầy cô trường nội trú liên cấp Buôn Đôn (Đắk Lắk) quyết không để học sinh lỡ ngày khai trường
Sáng ngày 5/9, cùng với cả nước hơn 1 triệu học sinh, học viên, sinh viên và giáo viên của TP Đồng Nai náo nức bước vào năm học mới với niềm vui và kỳ vọng mới.
Sáng 5/9, hòa chung không khí phấn khởi của hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước cùng dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.
Sáng 5/9, thầy và trò các trường tại Thanh Liệt, Hà Nội nô nức dự khai giảng năm học 2026-2027; trong đó, có những ngôi trường bước vào năm học mới sau sắp xếp.
Hòa chung không khí rộn rã của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, các trường học tại Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm học 2026-2027.
Hà Nội triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho học sinh trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.
Sáng 5/9, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo thành phố dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông.
Sáng nay 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí vui tươi, rộn ràng, rực rỡ cờ hoa.
Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và xử lý toàn bộ lô thuốc Colchicine Seid 1mg vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn người dùng.
Do kinh doanh thua lỗ, Nguyễn Đình Đăng Khoa (TP. Huế) nảy sinh ý định lừa đảo những người có nhu cầu đi lao động, du lịch ở nước ngoài.
Trong quá trình vận hành, lò gió nóng của Formosa Hà Tĩnh xảy ra sự cố, gây nên tiếng nổ lớn và cột khói bốc lên cao.