Chủ tịch LĐBR Hà Nội Nghiêm Vũ Khải: “Nâng tầm, phổ cập bóng rổ Thủ đô“
(Kiến Thức) - Tại Lễ khai mạc giải Bóng rổ phong trào 3x3 Hồ Gươm 2020 (HBF), ông Nghiêm Vũ Khải - Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Hà Nội cho biết: "Gần đây, phong trào bóng rổ rất phát triển. Chúng ta phấn đấu nâng tầm bóng rổ thành môn thể thao phổ biến thứ 2, đứng sau bóng đá...".
Thiên Anh
Chiều 18/7, giải Bóng rổ 3x3 Hồ Gươm (HBF) chính thức khai mạc tại tượng đài Lý Thái Tổ - TP Hà Nội. Đây là giải đấu được Liên đoàn bóng rổ Hà Nội nhiệm kỳ 1 tổ chức.
Tham dự buổi lễ khai mạc giải bóng rổ phong trào có sự hiện diện của đại biểu các cấp ban ngành lãnh đạo TP Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP và Ban chấp hành liên đoàn bóng rổ Hà Nội khóa I.
Lễ dâng hương của Liên đoàn bóng rổ Hà Nội nhiệm kỳ I trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ.
Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Hà Nội khóa I ông Nghiêm Vũ Khải có chia sẻ: "Sự ra đời của Liên đoàn là cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của môn thể thao bóng rổ tại Thủ đô, góp phần xây dựng Hà Nội không những là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, mà còn là nơi thu hút du khách từ mọi miền đất nước cũng như bạn bè quốc tế với những hoạt động vui chơi, giải trí, lành mạnh và bổ ích, trong đó có môn bóng rỗ.
Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Hà Nội - Nghiêm Vũ Khải đọc lời khai mạc.
Bên cạnh đó, giải Bóng rổ phong trào Hồ Gươm lần này được tổ chức là nhằm quảng bá nội dung Bóng rổ 3x3 tới đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên
Thủ đô; góp phần tạo không khí vui tươi cho khu vực Hồ Gươm trong những ngày nghỉ, ngày lễ cuối tuần" Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Hà Nội - ông Nghiêm Vũ Khải nói thêm.
Cũng theo chia sẻ của ban tổ chức, tham gia lần này có 8 đội nam và 4 đội nữ. Thể thức và nội quy thi đấu tuân thủ quy định chung và đã được phổ biến, quán triệt tới các đội, các trọng tài và vận động viên. Mong rằng các trọng tài và cầu thủ sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu thật sự hấp dẫn và đẹp mắt.
Sau lễ khai mạc giải Bóng rổ phong trào 3X3 Hồ Gươm, Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Hà Nội - ông Nghiêm Vũ Khải cho biết thêm: "Bản thân môn bóng rổ là môn thể thao rất hấp dẫn. Đặc biệt, không gian tổ chức khá đơn chỉ cần 1 diện tích khoảng 20m2 và 1 chiếc rổ là nhiều bạn trẻ đã có thể tham gia. Tính hấp dẫn, rèn luyện nâng cảo thể chất người chơi của môn này rất cao.
Gần đây, phong trào bóng rổ lên một bước. Chúng ta phấn đấu nâng tầm bóng rổ lên thành môn thể thao phổ biến thứ 2 đứng sau bóng đá. Đây cũng là cơ hội và thách thức để Liên đoàn bóng rổ Thủ đô nhưng trước tiên là phải phát triển trong cộng đồng trước khi hướng tới nâng tầm đến thành tích cao.
Mời quý độc giả xem video: RBL 2014 - FEEL THE HEAT: Một số luật cơ bản trong bóng rổ - Nguồn: RMIT SGS Feel The Heat
Cao quá cũng khổ, nữ thần bóng rổ Trung Quốc lên mạng kêu than
(Kiến Thức) - Nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp, thế nhưng "nữ thần bóng rổ Trung Quốc" vẫn không tự hài lòng với bản thân vì chiều cao quá nổi trội.
"Nữ thần bóng rổ Trung Quốc" Trọng Cầu Cầu từ lâu đã nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những clip chơi bóng rổ cực hay. Hơn thế nữa, khuôn mặt xinh đẹp, chăm chú của cô khiến bất kỳ anh chàng nào cũng "trụy tim".
Dàn thí sinh 2K của Hoa hậu Việt Nam có gì nổi bật?
(Kiến Thức) - Những người đẹp tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 chủ yếu ở lứa tuổi cuối 9X và từ 2000 trở về sau. Họ đều sở hữu nhan sắc cực xinh đẹp khiến các đối thủ phải dè chừng.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Thị Phương Quỳnh (sinh năm 2000) đến từ Đồng Nai đang gây "thương nhớ" bởi vẻ đẹp ngọt ngào, phúc hậu phù hợp với hình ảnh phụ nữ truyền thống Việt Nam.
Dàn hot girl Việt nắm giữ vị trí “làm trùm” Facebook là ai?
(Kiến Thức) - Với danh xưng hot girl, hot face những cái tên này hiện đang sở hữu lượng follow khủng trên Facebook.
Từ khi trở thành hot teen nổi tiếng, cái tên Chu Diệu Linh hay Linh Ka bỗng nổi lên như cồn trên Facebook. Hiện tại cô nàng đang sở hữu hơn 700 ngàn người theo dõi, fanpage riêng sở hữu 1,8 triệu người like.
Sau một thời gian dài gần như “ở ẩn” trước sóng gió dư luận, Tiktoker Gia Thị Linh bất ngờ tái xuất mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Không che giấu việc sở hữu vẻ đẹp có sự can thiệp của dao kéo, Xiang Er tự tin định danh mình là một "nhà sáng lập ngành thẩm mỹ" với "gu thẩm mỹ cao cấp".
Loạt ảnh mới của Lã Phi Yến thu hút sự chú ý khi cựu xạ thủ bắn đĩa bay skeet xuất hiện với phong cách gợi cảm, khoe trọn vóc dáng săn chắc và nhan sắc rạng rỡ.
Khi lấn sân sang lĩnh vực cosplay, Min Hanna không chỉ đơn thuần là hóa thân vào nhân vật mà cô "thổi hồn" vào đó bằng một phong cách thời trang quyến rũ.
Dù đã trải qua bốn lần sinh nở, ái nữ của Minh Nhựa vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thần thái cuốn hút và phong cách sang trọng đúng chuẩn “hot mom nhà giàu”.
“Ngọc nữ” Thái Lan Baifern Pimchanok nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi khoe nhan sắc thanh thoát trong thiết kế váy độc đáo lấy cảm hứng từ… cây nấm.
Không che giấu việc sở hữu vẻ đẹp có sự can thiệp của dao kéo, Xiang Er tự tin định danh mình là một "nhà sáng lập ngành thẩm mỹ" với "gu thẩm mỹ cao cấp".
Khi lấn sân sang lĩnh vực cosplay, Min Hanna không chỉ đơn thuần là hóa thân vào nhân vật mà cô "thổi hồn" vào đó bằng một phong cách thời trang quyến rũ.
Sau một thời gian dài gần như “ở ẩn” trước sóng gió dư luận, Tiktoker Gia Thị Linh bất ngờ tái xuất mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Loạt ảnh mới của Lã Phi Yến thu hút sự chú ý khi cựu xạ thủ bắn đĩa bay skeet xuất hiện với phong cách gợi cảm, khoe trọn vóc dáng săn chắc và nhan sắc rạng rỡ.
“Ngọc nữ” Thái Lan Baifern Pimchanok nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi khoe nhan sắc thanh thoát trong thiết kế váy độc đáo lấy cảm hứng từ… cây nấm.
Dù đã trải qua bốn lần sinh nở, ái nữ của Minh Nhựa vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thần thái cuốn hút và phong cách sang trọng đúng chuẩn “hot mom nhà giàu”.
Mới đây, Netizen lại được phen xôn xao khi một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tắm tại nhà của hot girl kiêm chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Cao Mẫn Mẫn.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Huyền Baby còn gây chú ý bởi cuộc sống bên ông xã doanh nhân từng “ting ting” cho cô tới 24 tỷ đồng chỉ để… tiêu vặt.