Hoa lan huệ có 2 loại: Lan huệ đơn và lan huệ kép. Hoa lan huệ đơn sẽ có 6 cánh hoa xếp thành 2 lớp so le nhau, mỗi lớp có 3 cánh xếp thành hình tam giác, còn hoa lan huệ kép sẽ có nhiều cánh hoa hơn, xếp từ 3 lớp cánh trở lên.
Các giống lan huệ khác nhau có thời kỳ ra hoa khác nhau. Hầu hết nở hoa vào mùa xuân, một số nở vào mùa hè và mùa đông và một số nở hoa nhiều lần trong năm. Đồng thời chúng ta có thể thấy những bông hoa nở hoa từ trên củ, không hề có lá.
Hoa lan huệ có màu sắc rất rực rỡ vì thế nó là biểu tượng của vẻ đẹp huy hoàng và niềm tự hào. Theo phong thủy, hoa lan huệ màu đỏ được cho là đem lại nhiều may mắn và sự tốt lành cho gia chủ.
Cây cảnh này mang ý nghĩa rất tốt đẹp, ngụ ý về sự thịnh vượng của ngôi nhà. Theo phong thủy, lan huệ màu đỏ được xem là màu của sự may mắn mang lại sự tốt lành cho gia chủ.
Cây cảnh này không chỉ đẹp mà còn rất dễ chăm sóc. Nó có thể nở hoa nhanh chóng khi được trồng trong nhà ở môi trường ấm áp. Nó chịu hạn và bán râm mát, hình dạng hoa thay đổi theo cường độ ánh sáng.
