Cận cảnh lắp vũ khí hủy diệt lên “pháo đài bay” B-52H

Cận cảnh lắp vũ khí hủy diệt lên “pháo đài bay” B-52H

(Kiến Thức) - Cùng xem những hình ảnh các kỹ thuật viên Không quân Mỹ ở căn cứ Minot lắp những quả tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân AGM-86B lên B-52H. 

Gần đây, Bộ tư lệnh Tấn công toàn cầu Không quân Mỹ đã tổ chức cuộc diễn tập lớn với sự tham gia của “pháo đài bay” B-52H. Trong ảnh là các kỹ thuật viên căn cứ Minot đang lắp tên lửa hành trình lên các giá treo cánh B-52H.
Gần đây, Bộ tư lệnh Tấn công toàn cầu Không quân Mỹ đã tổ chức cuộc diễn tập lớn với sự tham gia của “pháo đài bay” B-52H. Trong ảnh là các kỹ thuật viên căn cứ Minot đang lắp tên lửa hành trình lên các giá treo cánh B-52H.
Giá treo trên cánh B-52H có khả năng mang tổng cộng 12 quả tên lửa hành trình AGM-86.
Giá treo trên cánh B-52H có khả năng mang tổng cộng 12 quả tên lửa hành trình AGM-86.
Một điểm treo trên B-52H mang được 3 quả đạn AGM-86.
Một điểm treo trên B-52H mang được 3 quả đạn AGM-86.
Ngoài ra, khoang bom của B-52H có thể lắp giá phóng xoay có thể mang được 8 quả đạn AGM-68.
Ngoài ra, khoang bom của B-52H có thể lắp giá phóng xoay có thể mang được 8 quả đạn AGM-68.
Tên lửa hành trình cấp chiến lược AGM-86 có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân, tầm phóng đạt 1.000-2.400km (tùy biến thể), tốc độ bay cận âm, hệ dẫn đường hỗn hợp cho độ chính xác cao.
Tên lửa hành trình cấp chiến lược AGM-86 có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân, tầm phóng đạt 1.000-2.400km (tùy biến thể), tốc độ bay cận âm, hệ dẫn đường hỗn hợp cho độ chính xác cao.
Với AGM-86, B-52 có thể thực hiện tấn công mục tiêu quan trọng của đối phương ở khoảng cách an toàn, ngoài tầm phòng không.
Với AGM-86, B-52 có thể thực hiện tấn công mục tiêu quan trọng của đối phương ở khoảng cách an toàn, ngoài tầm phòng không.

GALLERY MỚI NHẤT