Bộ Quốc phòng Nga thống kê chiến dịch quân sự tại Ukraine

Các đơn vị trên không Nga đã bắn hạ 68 mục tiêu quân sự Ukraine vào đêm qua, và các hệ thống tên lửa & vũ khí đã tấn công 814 mục tiêu, Nga cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết đã có 10 máy bay không người lái bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, các tên lửa độ chính xác cao của lực lượng này cũng phá hủy một nhà máy sản xuất đạn dược gần Brovary, Ukraine.

Bo Quoc phong Nga thong ke chien dich quan su tai Ukraine

Ông này cũng cho biết lực lượng Nga đã giải cứu một số lượng người bị Ukraine giam giữ và đưa họ tới nơi an toàn trong khi cố gắng giải tỏa Mariupol.

Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng này đã hạ 134 máy bay, 470 máy bay không người lái, 249 hệ thống tên lửa phòng không, 2,290 xe tăng và các phương tiện bọc giáp, 1,298 hệ thống pháo và 2,166 phương tiện quân sự.

Tại sao Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 tại Mariupol ra hàng?

Sau hàng loạt vây ép của quân Nga, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 của Quân đội Ukraine tại Mariupol đã phải ra hàng.

Tai sao Lu doan Thuy quan luc chien 36 tai Mariupol ra hang?

Theo thông tin được kênh truyền hình Russia 1 đăng tải, Quân đội Nga trong nhiều ngày qua không có nhiều hoạt động tác chiến ở các sườn phía bắc và nam của Donbas, Zaporozhye và Kherson; không có tin tức nào cho thấy, Quân đội Nga ở Izum sẽ tiếp tục đẩy mạnh về phía Bavinkovo. Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk ở Vka thì không tiếp tục đưa tin.

Nga đổi chiến thuật với Ukraine sau khi soái hạm Moscow chìm

Sau khi soái hạm Moscow của Hạm đội Biển Đen chìm, Quân đội Nga đã tăng cường tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Nga doi chien thuat voi Ukraine sau khi soai ham Moscow chim

Từ đêm muộn ngày 14 đến rạng sáng ngày 15/4, nhiều vụ nổ dữ dội đã xảy ra ở Thủ đô Kiev và các khu vực lân cận; đây là cuộc tấn công dữ dội nhất vào Kiev kể từ khi quân đội Nga rút khỏi khu vực này hai tuần trước.

Căn cứ của Tiểu đoàn Azov có “bất khả xâm phạm” như tin đồn?

Liệu Nhà máy thép Azovstal được xây dựng từ thời Liên Xô, nơi được coi là “căn cứ địa” của Tiểu đoàn Azov tại Mariupol, có “bất khả xâm phạm” như lời đồn?

Lời đồn về Nhà máy thép Azovstal liệu có thật?

Sau hơn một tháng vây hãm, khu vực cảng Mariupol và Nhà máy luyện kim Ilyich đã nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Hiện chỉ còn Nhà máy thép Azovstal, nằm ở tả ngạn sông Kalimius và gần với biển Azov, trở thành nơi phòng thủ cuối cùng của Quân đội Ukraine tại Mariupol.

Đọc nhiều nhất

Tin mới