Ảnh độc về mặt trăng của Sao Hỏa sắp đâm vào hành tinh mẹ

NASA đã ghi lại những hình ảnh rõ ràng nhất về nhật thực tạo nên bởi Phobos - mặt trăng của Sao Hỏa mang tên vị thần sợ hãi của Hy Lạp.

Đoạn video vừa công bố cho thấy "mặt trăng tử thần" hình củ khoai tây của Sao Hỏa di chuyển ngang Mặt Trời ngày 2/4. Tàu thăm dò Perseverance vô tình bắt được khoảnh khắc này trên hành trình di chuyển đến vùng châu thổ sông thuộc miệng hố khổng lồ Jezero rộng 45 km, nơi nó sẽ tìm kiếm bằng chứng của sự sống.

Phobos là một trong 2 vệ tinh tự nhiên của Sao Hỏa, nhỏ hơn mặt trăng của Trái Đất khoảng 157 lần. Mặt trăng Sao Hỏa còn lại là Deimos, thậm chí còn nhỏ hơn. Các nhà khoa học tin rằng cặp đôi này vốn là các tiểu hành tinh, bị Sao Hỏa "bắt" bằng lực hấp dẫn.

Anh doc ve mat trang cua Sao Hoa sap dam vao hanh tinh me

Theo các nhà nghiên cứu NASA, quỹ đạo của các mặt trăng này không ổn định nên chỉ trong vài chục triệu năm nữa, Sao Hỏa sẽ mất đi cả 2 mặt trăng theo 2 cách trái ngược nhau.

Deimos được dự báo sẽ... văng ra ngoài không gian; trong khi Phobos sẽ có cú tự sát đáng sợ: Lao thẳng vào hành tinh mẹ, gây ra một vụ va chạm khốc liệt.

NASA đã quan sát nhật thực Phobos từ năm 2004 bằng bộ đôi tàu thám hiểm Spitrit và Opportuinty, sau đó là bởi "công dân Sao Hỏa" nổi tiếng Curiosity. Tuy nhiên những hình ảnh trước đó không quá chi tiết.

Các nhà khoa học khắp thế giới rất hứng thú với hình ảnh mới này, bởi nó có thể cung cấp rất nhiều chi tiết ngoạn mục về "mặt trăng tử thần".

Tờ Live Science dẫn lời nhà thiên văn học hành tinh từ Viện Khoa học không gian ở Boulder (Colorado, Mỹ): "Bạn có thể nhìn thấy các chi tiết trong bóng của Phobos, như các đường gờ và vết lồi trên cảnh quan của mặt trăng, cũng như các vết đen Mặt Trời theo góc nhìn từ Sao Hỏa".

NASA công bố hình ảnh dấu vân tay trên hành tinh khác

Hình ảnh từ hành tinh khác được gửi về bởi tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance y hệt một dấu vân tay của con người nhưng có đường kính tới 0,5 km.

"Dấu vân tay" có những gờ phát sáng kỳ lạ nói trên là một vết lõm được đặt tên là Airy-0, có thể là một miệng hố va chạm, nằm lọt thỏm trong một miệng hố lớn hơn nhiều gọi là Airy, đường kính tới 43,5 km, ngự trị trên bề mặt hành tinh sao Hỏa.

Bức ảnh mới công bố được tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance chụp từ ngày 8/9/2021, sử dụng một camera mang tên "Thí nghiệm khoa học hình ảnh độ phân giải cao" gắn trên tàu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới