Giám đốc điều hành của BrahMos Aerospace - ông Atul Dinkar Rahne cho biết, Nga đang được xem là thị trường tiềm năng cho phiên bản phóng từ trên không của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.
Mặc dù PJ-10 BrahMos và P-800 Oniks có nhiều đặc điểm giống nhau, nhưng tờ Asia Times lưu ý rằng những vấn đề nội bộ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ buộc họ phải mua BrahMos từ Ấn Độ.
Tên lửa BrahMos-A có tầm bắn 300 km, mang theo đầu đạn trọng lượng 200 kg, tốc độ lớn nhất Mach 3 nhờ được trang bị động cơ phản lực dòng thẳng do liên doanh Nga - Ấn chế tạo.
Trong các cuộc triển lãm quân sự, Su-30MKI chỉ đeo vỏ tên lửa BrahMos-A dưới bụng và sau đó trong một thời gian dài, Không quân Ấn Độ chỉ kiểm tra giá treo vũ khí hay tình trạng khí động học của máy bay, dẫn tới khá nhiều nghi ngờ.
Tên lửa BrahMos-A sau khi được thả khỏi tiêm kích Su-30MKI, nó rơi theo trọng lực một quãng đường khá dài, thậm chí còn gây cảm giác vụ phóng thử đã thất bại vì động cơ không kích hoạt được thì bất ngờ luồng phụt mạnh mẽ từ đuôi xuất hiện, đẩy quả đạn tới vận tốc siêu âm.
Vấn đề cần nói tiếp theo đó là với trọng lượng rất nặng của tên lửa BrahMos-A thì hiện tại Nga cũng chỉ có tiêm kích MiG-31K là mang nổi, có lẽ với thực tế trên thì Moskva nên chờ đợi New Delhi hoàn thiện phiên bản BrahMos-NG nặng chỉ 1,5 tấn thì hơn.
