Khi trong gia đình có khách chúng ta luôn tỏ ra niềm nở, vui vẻ, để giữ thể diện nên không ai cãi cọ hay lớn tiếng trước mặt khách. Trong một cuộc thử nghiệm người ta đã cho một người bạn đến ở cùng các cặp vợ chồng đang có bất hòa khoảng 1,2 tháng.
Trong một ngày khi lời trách mắng càng nhiều thì những lời tán dương khen thưởng sẽ ít dần đi. Trong gia đình không ai muốn thấy đối phương lúc nào cũng cau có, lớn tiếng chỉ trích.
Người đàn ông rất sợ rơi vào các cuộc tranh cãi vô tận không có hồi kết. Khi cãi nhau người phụ nữ thường nói rất nhanh, rất nhiều, âm lượng lớn, điều này khiến người đàn ông rất khó chịu.
Chúng ta thường xuyên dùng lời khen ngợi để khuyến khích trẻ phát triển những thói quen tốt, nhưng mọi người lại quên sử dụng những lời này để động viên khích lệ chính vợ (chồng) mình. Khi nhận được sự giúp đỡ, lời ngợi khen từ phía đối phương ta sẽ thấy được cảm giác yêu thương, trân trọng, tăng thêm tình cảm vợ chồng, từ đó có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Khi cả hai đang nghỉ ngơi thì là lúc dễ góp ý cho đối phương nhất. Nhưng những lúc đối phương đang trong cơn nóng giận, giận giữ cách tốt nhất là nên lắng nghe. Trong hôn nhân dù là vợ hay chồng đều có những nguyên tắc riêng của mình. Cần mở rộng tấm lòng để cả hai hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn. Để làm được điều đó lắng nghe chính là một phương pháp quan trọng để thấu hiểu đối phương.
