![]() |
| GS.VS.NGƯT Đinh Văn Nhã. |
Nguồn: Kinh tế Tập đoàn
![]() |
| GS.VS.NGƯT Đinh Văn Nhã. |
Nguồn: Kinh tế Tập đoàn
Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu nội dung tham luận của ông Đặng Huy Đông - nguyên Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức vào ngày 15/9 tới.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với hàng ngàn tổ chức thành viên là nơi tập hợp được hàng vạn nhà khoa học, từ thạc sĩ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, nhiều người trong số đó là những nhà khoa học danh giá tên tuổi trên danh đài khoa học của thế giới.
Đây thực sự là kho báu, kết tinh hội tụ những tinh hoa đông đảo nhất của dân tộc ta, đó là thực tế không thể chối cãi. Song, kho báu đó mang đặc thù khác với các báu vật vật chất khác như vàng bạc châu báu, mang giá trị trường tồn; trong khi kho báu tri thức mà VUSTA đang hội tụ lại mang đặc tính sẽ trở nên lạc hậu, phôi phai và có thể trở nên lạc hậu, lỗi thời, mất dần giá trị theo thời gian nếu không được sử dụng, phục vụ cho chính thời đại mà các học giả đang sống và ngược lại, nếu khối tri thức đó được ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước ở từng thời kỳ, đúng lúc, đúng thời đại, thì nó (khối tri thức) sẽ trở nên vô giá.
Bài viết này xin tập trung phân tích về sự cần thiết và một số giải pháp thiết thực để phát huy vai trò của VUSTA trong việc Tập hợp và Định hướng hoạt động của các tổ chức thành viên.
Từng giành HCV Olympic Toán quốc tế với điểm tuyệt đối, GS Đàm Thanh Sơn trở thành nhà vật lý hàng đầu thế giới với công trình gây tiếng vang toàn cầu.
Từng giành HCV Olympic Toán quốc tế với điểm tuyệt đối, GS Đàm Thanh Sơn trở thành nhà vật lý hàng đầu thế giới với công trình gây tiếng vang toàn cầu.
Từ chối lời mời Postdoc lương cao tại Pháp, GS.TS Trần Thị Thanh Vân chọn trở về nước, kiên trì thực hiện trách nhiệm của nhà khoa học với cộng đồng.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 13/7, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy VUSTA đã dẫn đầu Đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng trị và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan trở thành thành viên mạng lưới nghiên cứu sóng hấp dẫn hàng đầu thế giới, góp phần khẳng định vị thế khoa học Việt Nam.
Từng bị hoài nghi khi theo đuổi công nghệ phân hủy dioxin bằng vi sinh vật, PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà đã thành công xử lý đất nhiễm độc đạt hiệu quả tới 99,48%.
Chỉ học hết lớp 5, ông Vũ Văn Dung đã biến những mảnh sắt vụn thành hàng nghìn chiếc máy nông nghiệp đa năng, giúp nông dân giải phóng sức lao động.
Nhiều nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan đã đến tiễn biệt Anh hùng Lao động Châu Văn Huy, người trọn đời cống hiến cho ngành viễn thông đất nước.
Giữa điều kiện thiếu thốn đầu thập niên 1960, kỹ sư Châu Văn Huy đã tạo nên hệ thống bơm hơi khô bảo vệ mạng cáp ngầm, được vinh danh Anh hùng lao động.
AHLĐ Châu Văn Huy là chuyên gia kỹ thuật xuất sắc của ngành bưu chính viễn thông, người đầu tiên chế tạo thành công chiếc máy điện thoại Việt Nam.
Bốn nhà khoa học Việt Nam vừa được Mỹ cấp bằng sáng chế cho công nghệ chế tạo memristor trên nền oxit crom, mở ra đột phá mới cho thế hệ chip trí tuệ nhân tạo.
TTND PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên đã góp phần đổi mới chính sách khám chữa bệnh, hoàn thiện bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
Chỉ học hết lớp 7, chưa qua đào tạo cơ khí, ông Nguyễn Văn Chế đã chế tạo nhiều máy nông nghiệp, trong đó lưỡi cày đa năng bán khắp cả nước.
Hành trình khoa học hơn nửa thế kỷ của GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng là câu chuyện đáng khâm phục về tinh thần tự học và suốt đời đem khoa học phục vụ Nhân dân.
Từ trăn trở trước việc tàu Cảnh sát biển không đuổi kịp hải tặc vì rung lắc bánh lái, GS Ngô Kiều Nhi đã chế tạo thành công máy cân bằng động đầu tiên tại VN.
Hành trình từ cậu nhóc phụ mẹ bán xôi đến tiến sĩ của Trần Quốc Thiện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng học tập.
Vừa được vinh danh Nữ trí thức tiêu biểu 2026, GS.TS Phan Thị Tươi là người đặt nền móng, "dạy" máy tính hiểu tiếng Việt từ những ngày gian khó nhất.
GS Đặng Vũ Hỷ là một nhân cách toàn diện và tiêu biểu trong ngành y học Việt Nam. Tên ông được vinh danh trong Từ điển “Danh nhân Y học thế giới”.
Được đi học đầy đủ trong lúc Việt Nam trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, PGS.TS. Nguyễn Mộng Sinh tự thấy mình nợ “ơn nghĩa” với đất nước.
Một câu nói của GS Trần Đại Nghĩa về "động lực học cơ cấu" đã trở thành bài học theo suốt cuộc đời giảng dạy của GS.TSKH. NGND. Nguyễn Thiện Phúc.
Từ cậu bé nghèo phải bỏ học, vượt qua nghịch cảnh, TS Trần Quang Châu đã nỗ lực trở thành nhà khoa học có nhiều đóng góp lớn cho ngành hàng không.