Thủ tướng: Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng
Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.
Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.
Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” diễn ra tại Hải Phòng sáng 26/5.
Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ càng được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với sứ mệnh nghiên cứu mà còn là lực lượng kiến tạo động lực phát triển mới cho quốc gia.
Theo GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ, điều giữ chân các nhà khoa học không phải lương cao, biệt thự đẹp mà là nhiệm vụ lớn, cơ chế cởi mở, sự tôn trọng dành cho trí thức.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng chính và đề nghị thời gian tới những người làm công tác khoa học công nghệ, cần tập trung thực hiện.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, muốn Việt Nam bứt phá, tự chủ và hùng cường thì phải dựa vào khoa học công nghệ, có cơ chế thực chất để quy tụ nhân tài.
Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy hợp tác "3 nhà" (Nhà nước - Viện/Trường - Doanh nghiệp) khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.
TSKH Phan Xuân Dũng là công dân đầu tiên của Việt Nam được đón nhận hàm Giáo sư tại Trường Đại học năng lượng Moskva, đứng trong bảng danh dự của Trường cùng với các nhà khoa học nổi tiếng thế giới.
Những chính sách về hoạt động bức xạ, hạt nhân, danh mục 20 loại cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu… sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2026.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có bài trả lời phỏng vấn về vai trò của lực lượng trí thức và những giải pháp đột phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2030 và 2045.
Luật Thuế TNCN 2025 chính thức mở rộng diện miễn thuế với nhiều nguồn thu nhập, từ bất động sản, tiền lãi ngân hàng đến kiều hối và khoa học - công nghệ.
Nghị quyết nêu rõ việc bố trí tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, muốn đạt tăng trưởng cao, cần đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực bền vững.
Theo chuyên gia pháp lý, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TNCN là bước đi mang tính chính sách chiến lược, không đơn thuần chỉ là điều chỉnh kỹ thuật thuế.
Sáng 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đối với các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thanh niên phải làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bứt phá.
Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, triển khai Nghị quyết trong thời đại số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn phải gắn liền với tái cấu trúc toàn bộ phương thức quản trị quốc gia.
Trong giai đoạn từ nay tới năm 2031, thứ tự ưu tiên nên là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.
Nhân Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc trở thành động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.