Xiaomi lao đao: Lợi nhuận giảm mạnh, smartphone lao dốc

Xiaomi ghi nhận lợi nhuận và lượng smartphone xuất xưởng giảm mạnh trong nửa đầu năm 2026, khi chi phí linh kiện tăng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Xiaomi lao đao: Lợi nhuận giảm mạnh, smartphone lao dốc

Xiaomi đang đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn đáng chú ý khi hoạt động kinh doanh smartphone chịu sức ép đồng thời từ chi phí linh kiện leo thang, nhu cầu tiêu dùng suy yếu và cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong nửa đầu năm 2026, lợi nhuận ròng của hãng giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước, còn 14,2 tỷ nhân dân tệ. Riêng quý II, lợi nhuận ròng điều chỉnh giảm tới 42,6%, xuống 6,22 tỷ nhân dân tệ, thấp hơn mức 6,6 tỷ nhân dân tệ mà thị trường kỳ vọng. Doanh thu quý này cũng giảm 6,1%, còn 108,9 tỷ nhân dân tệ. Những con số trên cho thấy Xiaomi đang phải trả giá cho môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt, đặc biệt ở mảng từng là trụ cột của tập đoàn.

Đáng chú ý nhất là sự sụt giảm của smartphone Xiaomi. Doanh thu mảng Điện thoại thông minh và AIoT trong quý II giảm 11,3%, xuống 84 tỷ nhân dân tệ, trong đó riêng điện thoại thông minh giảm 7,5%, còn 42,1 tỷ nhân dân tệ. Lượng smartphone Xiaomi xuất xưởng giảm tới 26,5%, chỉ còn 31,2 triệu máy. Đây là mức giảm đáng kể trong bối cảnh nhu cầu mua sắm điện thoại trên toàn cầu đang chịu ảnh hưởng bởi giá linh kiện tăng và sức mua thận trọng hơn. Xiaomi đã cố gắng bù đắp sản lượng sụt giảm bằng chiến lược nâng cấp phân khúc, đẩy giá bán trung bình lên mức kỷ lục 1.351 nhân dân tệ, tăng 25,9%. Tuy nhiên, việc bán ít máy hơn nhưng giá cao hơn vẫn chưa đủ để ngăn lợi nhuận lao dốc.

Xiaomi đang đẩy mạnh chiến lược cao cấp hóa smartphone trong bối cảnh phân khúc giá rẻ và tầm trung chịu sức ép lớn từ chi phí linh kiện.

Chiến lược premiumization, tức tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm có giá bán cao, đang giúp Xiaomi cải thiện giá trị trung bình trên mỗi chiếc smartphone nhưng đồng thời tạo ra không ít rủi ro. Ở phân khúc cao cấp, Xiaomi phải cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu có vị thế rất mạnh như Apple và Samsung trên thị trường quốc tế. Tại Trung Quốc, Huawei cũng đang phục hồi mạnh mẽ, khiến cuộc chiến giành khách hàng trở nên khốc liệt hơn. Trong khi đó, việc tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí linh kiện có thể khiến nhóm khách hàng nhạy cảm về giá chuyển sang những lựa chọn khác. Điều này đặc biệt đáng lo với Xiaomi bởi phân khúc phổ thông từ lâu vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng thị phần của hãng.

Áp lực còn đến từ chính chuỗi cung ứng. Giá chip nhớ và nhiều linh kiện quan trọng tăng cao đang đè nặng lên biên lợi nhuận smartphone, buộc Xiaomi phải cân nhắc lại cơ cấu sản phẩm. Việc giảm sản xuất những mẫu giá rẻ và tầm trung có thể giúp hãng hạn chế tác động từ chi phí đầu vào, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với nguy cơ đánh mất một phần thị phần. Chủ tịch Xiaomi William Lu nhận định tốc độ tăng trưởng của chi phí linh kiện có thể chậm lại trong nửa cuối năm, dù mặt bằng giá vẫn ở mức cao. Theo ông, giai đoạn khó khăn nhất của ngành smartphone có thể đã đi qua, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa áp lực lên các nhà sản xuất sẽ nhanh chóng biến mất.

Một yếu tố khác khiến bài toán tài chính của Xiaomi trở nên phức tạp là hãng không còn chỉ tập trung vào smartphone. Xe điện Xiaomi đang được xem là một trong những động lực tăng trưởng mới của tập đoàn, nhưng lĩnh vực này cũng đòi hỏi nguồn vốn rất lớn cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và mở rộng năng lực sản xuất. Trong quý II, doanh thu từ nhóm xe điện thông minh, AI và các sáng kiến mới đạt 24,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Riêng xe điện đóng góp 23,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 15,9%, với 104.199 xe được bàn giao, tăng 28,2%. Những con số này cho thấy Xiaomi đang có bước tiến đáng kể trên thị trường ô tô điện, nhưng để biến tăng trưởng doanh số thành lợi nhuận bền vững vẫn là bài toán dài hạn.

Xe điện đang trở thành mũi nhọn tăng trưởng mới của Xiaomi, nhưng cũng đòi hỏi hãng tiếp tục đầu tư lớn vào nghiên cứu và sản xuất.

Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác cũng chưa thể tạo ra cú hích đủ lớn để bù đắp hoàn toàn sự suy yếu của smartphone. Doanh thu từ sản phẩm IoT và phong cách sống giảm 19,2%, xuống 31,3 tỷ nhân dân tệ. Dịch vụ internet gần như đi ngang, đạt khoảng 9 tỷ nhân dân tệ. Điều này đặt Xiaomi trước một bài toán khó: vừa phải bảo vệ thị phần smartphone truyền thống, vừa nâng cấp sản phẩm để cải thiện lợi nhuận, đồng thời tiếp tục rót vốn vào xe điện và AI. Nếu chi phí linh kiện tiếp tục duy trì ở mức cao, chiến lược tăng giá có thể trở thành con dao hai lưỡi khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi lần nâng cấp điện thoại.

Dù vậy, những con số hiện tại chưa cho thấy Xiaomi đang đánh mất hoàn toàn vị thế. Doanh số xe điện vẫn tăng trưởng mạnh, giá bán smartphone đạt mức cao kỷ lục và tập đoàn đang sở hữu hệ sinh thái thiết bị tương đối rộng. Vấn đề nằm ở khả năng cân bằng giữa tăng trưởng và lợi nhuận. Xiaomi sẽ phải chứng minh rằng chiến lược cao cấp hóa, xe điện và AI có thể tạo ra những nguồn thu đủ lớn để bù đắp sự suy giảm của mảng smartphone phổ thông. Trong một thị trường mà chi phí sản xuất tăng nhưng người dùng ngày càng nhạy cảm với giá, đây có thể là phép thử lớn nhất đối với Xiaomi trong những năm tới.

[GALLERY] Xiaomi Skynomad N70 và N90 chính thức trình làng, từ 38.400 USD

Xiaomi mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe SUV Skynomad N70 và N90 2027 mới sử dụng bộ pin cỡ xe điện, kết hợp động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.

1-9805.jpg
Sau màn hé lộ vào hồi đầu tháng này, tập đoàn điện tử Xiaomi của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn được chờ đợi từ lâu mang tên Skynomad. Xe được bán với 2 phiên bản, gồm N70 và N90, chủ yếu khác nhau về kích thước cũng như cấu hình ghế ngồi.
2-750.jpg
Dù dùng chung nền tảng nhưng Xiaomi Skynomad N90 dài hơn đáng kể với 5.285 mm trong khi con số tương ứng của N70 là 4.960 mm. Cả hai đều rộng 1.998 mm trong khi chiều cao đạt 1.825 mm ở N90 và 1.785 mm ở N70. Ngoài ra, Xiaomi Skynomad N70 có chiều dài cơ sở 2.950 mm và N90 đạt 3.080 mm.

[GALLERY] Xiaomi EREV Skynomad lộ diện, chạy 370 km "không uống 1 giọt xăng"

Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn 1 giọt xăng, dự kiến ra mắt vào hôm nay vào 30/7.

1-8559.jpg
Theo Xiaomi, mẫu SUV Skynomad sẽ được trang bị hệ thống Kunlun Range Extender mới, một trong những công nghệ trọng tâm thuộc nền tảng Kunlun Architecture. Tại sự kiện ngày 30/7, hãng sẽ đồng thời giới thiệu nền tảng Kunlun Platform, hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động Kunlun Super Range Extender cùng gói công nghệ an toàn Kunlun All-Domain Safety.
2-9543.jpg
“Trái tim” của hệ truyền động là động cơ xăng tăng áp 1.5L mã M15DRE do Xiaomi phối hợp cùng Harbin Dongan Auto Engine phát triển. Đáng chú ý, động cơ này có thể tương thích với cả ba loại nhiên liệu RON 92, RON 95 và RON 98, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình vận hành.

Xuất hiện smartphone Acer giá rẻ với màn hình phụ giống Xiaomi

Acer Sospiro A15 mang đến màn hình phụ ở mặt lưng - xu hướng thiết kế nổi bật nhất của năm trên điện thoại với mức giá chỉ bằng một phần rất rất nhỏ.

Đầu tháng này, Acer Mobile Latam đã ra mắt chiếc điện thoại mới Sospiro A15, dự kiến sẽ lên kệ vào mùa hè năm nay và thu hút sự chú ý nhờ màn hình selfie màu ở mặt lưng.

Điều này vốn đã đủ ấn tượng nếu đây là một mẫu flagship giá trên 1.000 USD nhưng thực tế, A15 lại là một chiếc điện thoại giá rẻ, dự kiến chỉ khoảng 200 đến 250 USD.

Đọc nhiều nhất

Tin mới