Thanh Hóa: Đập thủy lợi chứa gần 200 triệu m3 nước xuất hiện vết nứt

Một vết nứt sâu khoảng 1m, chạy dài 173m vừa xuất hiện ngay giữa thân của đập thủy lợi Sông Mực (thuộc huyện Như Thanh, Thanh Hóa).

Thanh Hoa: Dap thuy loi chua gan 200 trieu m3 nuoc xuat hien vet nut
 Đại diện các ngành chức năng kiểm tra và tìm biện pháp xử lý vết nứt. Ảnh: NT
Chiều ngày 14/10, tin từ Công ty TNHH một thành viên Sông Chu - đơn vị quản lý hồ thủy lợi Sông Mực (đóng trên địa bàn huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện đơn vị đã bước đầu khắc phục sự cố nứt thân đập hồ thủy lợi Sông Mực nhằm, đảm bảo an toàn trong tiết trời mưa bão phức tạp hiện nay.
Thanh Hoa: Dap thuy loi chua gan 200 trieu m3 nuoc xuat hien vet nut-Hinh-2
 Vết nứt có chiều dài 173m, sâu gần 1m. Ảnh: NT
Trước đó, vào ngày 9/9, nhân viên ở đây đã phát hiện một vết nứt chạy dài khoảng 173 m ngay giữa thân đập. Vết nứt rộng từ 3-5cm, chiều sâu qua đào kiểm tra sâu khoảng 1m. Bước đầu, công ty đã đánh dấu mốc theo dõi, dùng bạt che toàn bộ thân đập để chống thấm nước mưa tràn vào sâu lòng thân đập.
Ngoài ra, công ty cũng đã lập chốt khống chế tải trọng, cấm xe ôtô, xe tải lưu thông qua thân đập. Đồng thời, đơn vị này đã cử cán bộ trực theo dõi 24/24 giờ để phát hiện, báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra tại hồ đập thủy lợi Sông Mực.
Theo báo cáo, hiện nay mực nước của hồ thủy lợi Sông Mực đang ở cao trình 27m. Trong khi đó, mực nước tích đủ của hồ này theo thiết kế là cao trình 34m, nên lượng mưa dự báo trong những ngày tới sau hoàn lưu bão số 7 sẽ bổ sung vào nguồn nước tích trữ cho hồ.
Thanh Hoa: Dap thuy loi chua gan 200 trieu m3 nuoc xuat hien vet nut-Hinh-3
Dùng bạt che vết nứt để ngăn nước ngấm sâu vào bên trong. Ảnh: NT 
Được biết, hồ thủy lợi Sông Mực được xây dựng năm 1977. với tổng chiều dài 470, dung tích chứa gần 200 triệu m3 nước. Đập được xây dựng với mục tiêu nhằm cắt lũ cho sông Yên, cấp nước tưới cho hơn 11.000ha sản xuất nông nghiệp của huyện Như Thanh và Nông Cống. Vào năm 2007, đập này đã được sửa chữa, nâng cấp 1 lần.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ đúng quy trình, người dân vẫn chưa thể về nhà

Hiện vẫn còn hơn 100 hộ dân ở các xã Tam Quang, thị trấn Hòa Bình, Tam Thái, Xá Lượng, Lượng Minh của huyện Tương Dương chưa thể về nhà sau khi thủy điện Bản Vẽ xả lũ.

Hôm nay (18/8), lũ thượng nguồn cơ bản đã giảm, Quốc lộ 7 đoạn qua huyện Tương Dương, Nghệ An, đã được thông xe cơ bản vào 14 giờ chiều nay. Tuy nhiên hàng trăm hộ dân ở huyện này vẫn chưa thể về nhà do Thủy điện Bản Vẽ đang xả lũ.

Kon Tum: Sập công trình thủy điện Plei Kần, nhiều người thương vong

(Kiến Thức) - Khi đang triển khai thi công, công trình thủy điện Plei Kần (Kon Tum) bất ngờ đổ sập khiến 3 người chết và nhiều người khác bị thương.

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều 25/5, ông Châu Ngọc Lân - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) xác nhận vụ sập công trình thủy điện Plei Kần.
Theo ông Lân cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc ông đã trực tiếp có mặt kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động. Ghi nhận sơ bộ ban đầu, vụ sập công trình thủy điện đã khiến 3 người tử vong, 3 người thương vong.

Bao giờ nước từ vụ vỡ đập thủy điện Lào về tới VN?

(Kiến Thức) - Thảm họa vỡ đập thủy điện ở Lào cách biên giới đoạn cửa sông ở đồng bằng sông Cửu Long khoảng 650km, ít nhất phải 3 ngày nữa mực nước tại cửa sông Cửu Long tại biên giới theo tính toán sơ bộ sẽ lên cao hơn khoảng 3-5cm.

Trao đổi với báo chí về sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam, ông Hoàng Văn Thắng thông tin, đây là con đập đang trong quá trình thi công. Dung tích thiết kế là 1,034 tỷ m3, đập đang trong quá trình bắt đầu tích nước. Tuy nhiên, lượng nước tích được hiện nay chưa ai xác định được nên chưa thể có thông số chính xác.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, các cơ quan khoa học của Việt Nam đã tính toán từ lưu lượng nước về từ thủy điện chặn dòng. Theo đó, các nhà khoa học đánh giá, khi nước về đến Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) có thể mực nước ở khu vực này sẽ dâng lên khoảng 5 cm so với hiện nay, hiện phía Việt Nam vẫn đang giám sát rất chặt mọi diễn biến.

Bao gio nuoc tu vu vo dap thuy dien Lao ve toi VN?
 Người dân Lào leo lên mái nhà tránh dòng nước vỡ đập.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - ông Hoàng Văn Thắng cho biết: “Với các dữ liệu lưu lượng nước về hiện nay, thủy điện này mới chỉ tích được khoảng trên 500 triệu m3 và khi về đến Việt Nam, có thể chỉ làm dâng thêm 5 cm ở khu vực Tân Châu, Châu Đốc. Đây là kịch bản tính sơ bộ, còn hiện tại các cơ quan đang giám sát chặt diễn biến sự cố này để có ứng phó kịp thời”.

Còn theo tính toán của Ủy hội sông Mê Kông, hiện tại chưa rõ chính xác lượng nước xả ra thực tế của sự cố này là bao nhiêu m3. Tuy nhiên theo tính toán, với nước xả ra từ sự cố vỡ đập thủy điện này, mực nước tại hệ thống sông ở đồng bằng sông Cửu Long có thể lên khoảng 4-5cm so với mực nước hiện tại ở sông Hậu tại Tân Châu, Châu Đốc.

Do đó, sự cố này nhìn chung không ảnh hưởng nhiều tới lưu vực sông Cửu Long của Việt Nam. Song, hiện Ủy hội sông Mê Kông đang theo dõi và tính toán thêm các số liệu thực tế.

Tron khi đó, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Tổng cục Thủy lợi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ theo dõi sát sao diễn biến của sự cố này và có sự tính toán sơ bộ lượng nước sẽ đổ về ĐBSCL trong những ngày tới.

"Đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy cách biên giới đoạn cửa sông Cửu Long ở khu ĐBSCL khoảng 650km, ít nhất phải 3 ngày nữa mực nước tại cửa sông Cửu Long tại biên giới theo tính toán sơ bộ sẽ lên cao hơn khoảng 3-5cm. Ngoài ra, các sông ở ĐBSCL đang có mực nước thấp nên có thể nói sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoysẽ không ảnh hưởng nhiều đến khu vực này" - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho hay.

Trước đó, Hãng thông tấn Laos News Agency cho biết, sự cố xảy ra tại đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào vào cuối ngày 23/7 khiến hàng tỷ mét khối nước thoát ra ngoài. Nguồn tin cho biết thêm, sự cố vỡ đập khiến hàng trăm người mất tích và một số người thiệt mạng, song hiện chưa rõ con số cụ thể.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Liên quan sự cố xảy ra tại đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào vào cuối ngày 23/7, ngay sau khi có thông tin đập thủy điện ở tỉnh Attapeu bị vỡ, ngày 24/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có điện thăm hỏi gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có điện thăm hỏi gửi Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Lào anh em khắc phục hậu quả.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin về người Việt Nam hoặc kiều bào tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp có người bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Ngoại giao, trong trường hợp cần thiết, đề nghị liên hệ số điện thoại bảo hộ công dân tại Lào 008562096106775 hoặc tại Việt Nam 0084981848484.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức thông tin về vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy tại Lào. Theo đó, cán bộ ngoại giao Việt Nam tại tỉnh Pakxe cho biết đã có mặt ở hiện trường. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào về việc có nạn nhân là người Việt Nam hay không. Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam đang và sẽ phối hợp với giới chức Lào để tiến hành công tác bảo hộ công dân nếu có công dân Việt bị ảnh hưởng trong vụ vỡ đập thủy điện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới