Nổ súng bắn người nhưng lại bị đâm trọng thương

Google News

Trong lúc hai bên nói chuyện hoà giải, thanh niên rút súng bắn đạn bi bắn nhưng bị đối thủ lấy dao thủ sẵn đuổi đâm nhiều nhát.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Thái Bửu (22 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, Bửu và Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước) xảy ra mâu thuẫn.
Lúc 17h ngày 28/9, Bửu dùng dao đâm gây thương tích cho Huy. Thấy Huy bỏ chạy, Bửu lên xe bỏ về.
No sung ban nguoi nhung lai bi dam trong thuong
Bửu tại cơ quan công an. Ảnh: CA 
Đến 19h30 cùng ngày, TVL (22 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước) đứng ra giải hoà cho Huy và Bửu. Trong lúc hai bên nói chuyện thì Lê Ngọc Minh Thịnh (21 tuổi, ngụ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) đi đến lời qua tiếng lại với Bửu về lý do đã tấn công Huy.
Ngay sau đó, Thịnh rút súng bắn đạn bi trong áo khoác ra bắn vào lưng của Bửu. Lúc này, Bửu rút dao đâm Huy và đuổi theo đâm nhiều nhát vào người Thịnh gây thương tích nặng.
Hiện tại, Thịnh và Huy bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện nên Công an huyện Duy Xuyên sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của hai người này trong vụ việc để xử lý theo quy định.
Theo THANH NHẬT/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)