Lái tàu suýt gây thảm họa vì… không quan sát tín hiệu

Google News

(Kiến Thức) -Vụ 2 đoàn tàu suýt đối đầu vừa được lãnh đạo ngành đường sắt làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định lái tàu khách chủ quan trong nhìn nhận tín hiệu nên đã cho tàu chạy qua ga khi chưa được phép.

Cuối ngày 28/2, trao đổi với PV, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã xác định nguyên nhân sự cố tàu suýt tông nhau tại đoạn đường sắt giữa 2 ga Dầu Giây và Trảng Bom (thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM.
Tàu khách và tàu hàng dừng tàu kịp thời khi cả 2 đoàn tàu chỉ cách đối đầu nhau khoảng 10m. 
Ông Hoàng Quang Vinh, Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết: “Lái tàu khách SE25 đã thừa nhận chạy vượt qua ga Dầu Giây, suýt đối đầu với tàu chở hành ASY2 là do nhầm tín hiệu vào ga và không quan sát tín hiệu ra ga, để tàu chạy. Hiện, lái tàu chính và phụ đã bị đình chỉ công tác. Sau khi có kết luận, đơn vị sẽ đưa ra mức kỷ luật”.
Sự cố trên xảy ra lúc 6h sáng ngày 27/2 tại đoạn đường sắt giữa 2 ga Trảng Bom và Dầu Giây. Theo kế hoạch điều độ, tàu khách SE25 (chở hàng trăm hành khách từ ga Hà Nội vào lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất) đến ga Dầu Giây để tránh tàu hàng ASY2. Tuy nhiên khi vào ga, tàu khách đã chạy thông qua ga Dầu Giây vào khu giữa 2 ga Trảng Bom và Dầu Giây. Cùng thời gian này, tàu hàng ASY2 có lệnh chạy vào khu giữa 2 ga này.
Phát hiện sự cố uy hiếp nghiêm trọng, điều độ đã kịp thời liên lạc với Ban lái tàu khách và tàu hàng dừng tàu kịp thời khi cả 2 đoàn tàu chỉ cách đối đầu nhau khoảng 10m.
Theo Phước Tuấn/ZVN

>> xem thêm

Bình luận(0)