“Đại gia” vùng ven mất hơn 6 tỷ đồng do... vắng nhà ngày Tết

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều “đại gia” ngụ ở 2 huyện ngoại thành TP HCM đã bị “trộm viếng” khi vắng nhà ngày Tết trong đợt nghỉ Tết nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, lấy đi nhiều tài sản hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 11/2, Công an TP HCM cho biết vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Bình Chánh và Công an huyện Củ Chi điều tra 3 vụ mất trộm tài sản có giá trị hơn 6 tỷ đồng xảy ra trên địa trong những ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019. Các nạn nhân bị mất tài sản khi vắng nhà ngày Tết.
“Dai gia” vung ven mat hon 6 ty dong do... vang nha ngay Tet
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ trộm đột nhập lấy tài sản có giá trị lớn ở TP HCM. 
Trước đó vào tối 8/2 (Mùng 4 Tết), ông D.M.Q (SN 1949, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cùng gia đình đi chơi Tết về thì tá hoả phát hiện nhà đã bị kẻ gian đột nhập, cạy phá 2 két sắt lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm nữ trang, hột xoàn, đồng hồ… trị giá khoảng 3 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến trộm cắp, trong ngày Mùng 2 Tết Kỷ Hợi, ông M.T. (SN 1956, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đi chơi Tết cùng gia đình về phát hiện cửa kính phòng ngủ bị đập bể, két sắt bị đục phá.
Qua kiểm tra, ông T. tá hỏa phát hiện toàn bộ tài sản bên trong gồm khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, nhiều ngoại tệ và nữ trang với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng đã bị kẻ gian lấy mất.
Theo trình báo của ông T., gia đình ông chỉ rời khỏi nhà khoảng 2 tiếng và trở về nhưng kẻ gian vẫn kịp đột nhập lấy trộm tài sản.
Trong sáng đầu năm mới Kỷ Hợi, (Mùng 1 Tết) kẻ gian cũng đột nhập vào cửa hàng Thế Giới Di Động nằm trên đường Lê Minh Nhựt (ấp Tiền, xã Tân Thông Hội) lấy trộm nhiều điện thoại để trong tủ trưng bày trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.
Đáng nói, các đối tượng trộm cắp rất tinh vi khi tìm cách vô hiệu hóa các camera an ninh. Hiện Công an đang phối hợp điều tra các vụ trộm nói trên.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)