Xe tăng Nga lặn như tàu ngầm

Google News

(Kiến Thức) - Để vượt sông, xe tăng Nga thường lắp thiết bị hỗ trợ cần thiết và đi ngầm dưới mặt nước như tàu ngầm.

Thông thường, các dòng xe bọc thép hạng nhẹ, xe tăng lội nước chuyên dụng có khả năng nổi trên mặt nước khi vượt sông. Tuy nhiên, đối với dòng xe tăng hạng trung  có trọng lượng lên tới vài chục tấn thì việc nổi trên mặt nước là rất khó.

Thay vào đó, xe tăng hạng trung của Nga như T-54/55, T-62, T-72, T-80, T-90 đều sử dụng chung một giải pháp là cho xe đi ngầm dưới mặt nước.
Xe tăng T-80 của Quân đội Nga trong bài tập vượt sông.

Trước khi xuống nước, kíp xe sẽ mất chừng nửa tiếng để thực hiện việc bịt kín toàn bộ khe hở trên xe tăng (miệng nòng pháo, tháp pháo, động cơ). Xe được lắp thêm 2 ống thông khí để cung cấp oxy cho tổ lái và thoát khí thải động cơ.

Sau đó, kíp xe điều khiển cho xe tăng đi xuống nước, và lúc này chiếc xe sẽ lăn bánh dưới đáy sông. Tuy nhiên, độ sâu lòng sông phải không vượt quá 5m thì xe mới có thể hoạt động.

Dưới đây là clip xe tăng chiến đấu T-54/55 (nặng 36 tấn) vượt sông:



TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê

Bình luận(0)