Gỗ giáng hương, một loại gỗ quý hiếm với tên khoa học là Pterocarpus macrocarpus. Giáng hương thuộc danh sách gỗ quý nhóm 1 và bị cấm khai thác, được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Hiện nay, gỗ giáng hương rất khan hiếm, khó tìm được những cá thể nào có kích thước lớn như trước đây.
Giáng hương có một điểm đặc biệt là sự xuất hiện của ‘cục bướu” trên thân cây, được gọi là gỗ nu hoặc gỗ nu hương. Tùy vào cách cây hấp thụ dưỡng chất và thời gian sinh trưởng, cục bướu này sẽ có độ lớn khác nhau. Tuy nhiên, đa phần cục bướu sẽ có đường kính lớn hơn thân cây chủ.
