Video: Táo tợn bắt cóc bé 2 tuổi giữa siêu thị đông người
(Kiến Thức) - Bé trai 2 tuổi đã bị kẻ bắt cóc bế đi dễ dàng trong giây lát tại một siêu thị ở Nam Phi khi người nhà của bé đang bận thanh toán tiền.
Hoài An (Theo Daily Mail)
Mời độc giả xem video về vụ bắt cóc trẻ tại siêu thị ở Nam Phi (Nguồn: Daily Mail)
Khoảnh khắc rùng mình ghi lại cảnh bé trai 2 tuổi bị bắt cóc trong lúc bà của bé quay lưng đi chỉ vài giây tại một siêu thị ở Nam Phi. Sự việc xảy ra vào ngày 19/12.
Cậu bé 2 tuổi bị bắt cóc khi người bà đang mải thanh toán tiền trong siêu thị. Ảnh: Daily Mail.
Video trong siêu thị ghi lại cảnh một bảo vệ siêu thị đã nhấc cậu bé ra khỏi xe mua hàng trong khi bà của bé đang bận trả tiền trong một siêu thị ở Umhlanga, Durban, Nam Phi.
Khi phát hiện cháu không còn ngồi trên xe hàng nữa, người bà chạy ra ngoài và bắt gặp người bảo vệ siêu thị đang định bế cháu mình bỏ trốn vào một cửa hàng khác gần đó. Bà đã cố giằng được cháu khỏi kẻ bắt cóc.
Bế bé trai ra khỏi xe đẩy chở hàng siêu thị, kẻ bắt cóc từ tốn bế bé ra ngoài.
Tay bảo vệ này đã bị cảnh sát bắt và buộc tội bắt cóc, song hiện vẫn chưa rõ động cơ của hắn.
“Chúng tôi hiện chưa biết động cơ của tên bắt cóc là gì và hoan nghênh người bà đã hành động đúng lúc và thông báo kịp thời cho cảnh sát” – một cảnh sát cho biết.
Cảnh sát Nam Phi kêu gọi các bậc cha mẹ và người giám sát trẻ hãy để mắt tới các bé, đặc biệt trong dịp cao điểm lễ, tết.
Đại sứ Mexico lấy trộm áo tại sân bay và cái kết đắng
(Kiến Thức) - Sau hai lần bị bắt gặp ăn cắp đồ, Đại sứ Mexico ở Argentina đã xin từ chức.
Ông Ricardo Valero, Đại sứ Mexico ở Argentina đã từ chức hôm 21/12 với lý do sức khỏe, sau khi bị cáo buộc ăn cắp một cuốn sách trị giá 10 USD ở cửa hàng sách tại Buenos Aires.
Hành động trộm đồ của ông Ricardo Valero đã bị camera an ninh trong cửa hàng sách ghi lại. Theo đó, vị đại sứ này đã lấy một cuốn sách trên giá rồi cố tình lấy một tờ báo bọc bên ngoài để giấu dưới cánh tay. Sự việc xảy ra vào ngày 26/10/2019.
Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Tính đến ngày 25/9, mưa lớn do bão Dujuan gây ra tại miền Đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng 25/9, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện.
Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.
Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh.
Đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với tổng diện trưng bày 7.058 m².