Vì sao Hà Nội tạm dừng bán biệt thự cũ?

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, từ 19/4, thành phố tạm dừng bán 600 biệt thự cũ để rà soát tổng thể các vấn đề liên quan…

Chiều 19/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về công tác quản lý, sử dụng các biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp báo, phóng viên Tiền Phong đặt vấn đề về việc công khai danh sách biệt thự cũ được phép bán, cũng như thủ tục cần thiết nếu muốn mua lại các biệt thự cũ dạng này. Một số phóng viên đặt vấn đề về công tác bảo tồn các biệt thự cổ, biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954; làm sao để tránh các vi phạm trật tự xây dựng, tránh tình trạng biến tài sản công thành tài sản tư.
Trao đổi về một số vấn đề báo chí quan tâm, ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết, theo hồ sơ quản lý, trong 600 biệt thự nói trên có sự sở hữu đan xen nhau. 600 biệt thự có 5.686 hộ. Cty Quản lý nhà Hà Nội đã ký hợp đồng thuê trực tiếp với các hộ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 4.973 hộ mua, còn 713 hộ vẫn thuê (563 ngôi chính, 150 ngôi phụ). “Vì vậy, chúng tôi có đề xuất tiếp tục triển khai bán các biệt thự nằm trong số 600 biệt thự này. Bởi các hộ trước đây họ không có điều kiện để mua. Nay cần xây dựng về giải pháp để họ mua, thống nhất cách quản lý”, ông Minh nói. Ông Minh cũng làm rõ, đây không phải là bán rộng rãi, mà là bán cho các đối tượng đang sử dụng ổn định ở biệt thự, có hợp đồng thuê biệt thự, hoặc được phân phối theo quy định.
Về giá bán biệt thự cũ, theo ông Minh, đều căn cứ các quy trình, quy định của pháp luật, theo bảng giá đất và theo các vị trí có nguyên tắc bán. Toàn bộ các cơ sở này sẽ được hội đồng liên ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở TN&MT Hà Nội xem xét từng tiêu chí, từng nội dung để xác định giá bán.
Tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin, sau khi báo chí nêu thông tin liên quan đến việc “bán 600 biệt thự cũ trên địa bàn thành phố”, được sự đồng ý của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh quyết định tạm dừng việc bán quỹ 600 biệt thự cũ nêu trên để rà soát tổng thể, báo cáo chi tiết các cấp có thẩm quyền. “Sau khi có kết quả rà soát sẽ công bố thông tin, bao gồm cả các vấn đề về việc quản lý quỹ nhà biệt thự còn trống, các biện pháp quản lý, bảo tồn...”, ông Dũng cho biết.

Không ánh đèn, lái xe căng mắt ‘mò mẫm’ trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội

Đã thông xe dự án cải tạo, mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long nhưng hệ thống đèn chiếu sáng tại đây không hoạt động

Khong anh den, lai xe cang mat ‘mo mam’ tren tuyen duong nghin ty o Ha Noi

Với mục tiêu hoàn thiện quy hoạch Vành đai 3 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; xây dựng một tuyến đường huyết mạch kết nối từ khu vực nội đô đi sân bay Nội Bài và kết nối thông suốt với các tỉnh phía Tây Bắc, Đông Bắc về Thủ đô và ngược lại, sau 3 năm thi công ngày 10/10/2019 dự án cải tạo, mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long đã được thông xe. 

Khong anh den, lai xe cang mat ‘mo mam’ tren tuyen duong nghin ty o Ha Noi-Hinh-2
 Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng (tiền ngân sách), được thành phố Hà Nội giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư, thực hiện dự án đồng bộ về hạ tầng theo chuẩn đô thị, trong đó có hệ thống đèn chiếu sáng (mũi tên đỏ).

Hà Nội dừng bán 600 căn biệt thự cổ mà dư luận quan tâm

UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ tạm dừng việc bán 600 căn biệt thự cũ thuộc danh mục được bán, thuộc sở hữu nhà nước và chủ yếu nằm ở các quận trung tâm.

Chiều 19/4, UBND TP.Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về công tác quản lý, sử dụng các biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố. Đây đang là vấn đề được dư luận quan tâm trong những ngày qua.
Tại cuộc họp, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết: "TP Hà Nội sẽ tạm dừng bán các căn biệt thự này để rà soát tổng thể nhằm có báo cáo chi tiết cụ thể tới các cấp có thẩm quyền. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ có thông tin kịp thời tới các cơ quan báo chí và dư luận".

Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc với nhiều đơn vị quốc phòng

Thăm Học viện Lục quân; Học viện Kỹ thuật Quân sự, trường Sĩ quan Lục quân 2…là những hoạt động mới đây của Đại tướng Phan Văn Giang.

Dai tuong Phan Van Giang tham va lam viec voi nhieu don vi quoc phong

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Học viện Lục quân: Ngày 18/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Học viện Lục quân (Lâm Đồng). Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Học viện Lục quân đánh giá những hoạt động trong công tác đào tạo, huấn luyện của Học viện, gợi mở nhiều giải pháp, định hướng có ý nghĩa quan trọng. (Ảnh: Mod)

Dai tuong Phan Van Giang tham va lam viec voi nhieu don vi quoc phong-Hinh-2

Thông báo về tình hình thế giới, khu vực, hoạt động đối ngoại quốc phòng nổi bật, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện theo dõi chặt chẽ những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình chính trị an ninh thế giới, nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự gần đây để viết tài liệu bổ sung trong chương trình đào tạo. (Ảnh: Mod)

Đọc nhiều nhất

Tin mới