Hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin an ninh cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng hồi tháng 5/2024 là do thời tiết xấu và máy bay chở quá tải.
Chiếc trực thăng của hãng hàng không Air Dynasty gặp nạn khi đang bay từ thủ đô Kathmandu đến khu vực Syabrubesi, điểm xuất phát của nhiều tuyến đi bộ đường dài nổi tiếng với khách du lịch.
Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri, đã chỉ định một đoàn điều tra về vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi và đoàn tháp tùng của ông thiệt mạng hôm 19/5.
Cục hàng không dân dụng Malaysia cho biết đã có 4 người được cứu sau khi một máy bay trực thăng của Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này bị rơi ở eo biển Malacca ngày 5/3.
Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Nepal đã cấm các loại trực thăng thực hiện những chuyến bay "không cần thiết", bao gồm cả chuyến bay ngắm cảnh cho đến tháng 9.
Chiếc trực thăng chở 5 du khách và phi công gặp nạn khi đang thực hiện chuyến tham quan khu vực núi Everest. Ít nhất 5 người thiệt mạng và một người đang mất tích.
Chiếc trực thăng Bell - 505 là loại có năm chỗ ngồi, có sân bay helipad riêng trên đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chuyên phục vụ các chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long.
Trao đổi với IRNA, người đứng đầu tỉnh Khuzestan cho biết vụ tai nạn đã khiến 1 người trên máy bay thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/3 cho biết một máy bay trực thăng quân sự rơi ở phía Đông Nam nước này, khiến 11 quân nhân thiệt mạng và hai người khác bị thương.
Chiếc trực thăng chở các quan chức cảnh sát Philippines tới tỉnh Laguna để tham dự một hội nghị đã vướng phải một đường dây điện cao thế lúc cất cánh và bốc cháy.
Cuối 2017, Los Angeles Lakers tổ chức buổi vinh danh Kobe Bryant tại sân Staples Center để treo 2 số áo 8 và 24 của anh. Bryant sẽ mãi mãi có một vị trí tại sân nhà của Lakers.