Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố
Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong cả nước.
Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong cả nước.
Nhiều chiến dịch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng đạt nhiều kết quả tích cực và đang tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.
Bộ Nội vụ khẳng định, việc xây dựng các quy định không nhằm mục đích tiếp tục sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp như thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, một nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là tập trung cao cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách.
Sáng 25/10, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Dự án Luật Viên chức (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định mới trong đó cho phép tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp...
Viên chức được tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp mà mình đang làm việc.
Lãnh đạo buộc phải từ chức khi để cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.
Về cơ bản các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được ban hành sớm, quy định rõ, cụ thể và được vận hành ngay, cơ bản thông suốt...