Câu chuyện khó tin nhưng có thật: một vị hoàng đế nhiều lần bỏ cung điện đi tu, khiến triều đình phải chi khoản tiền khổng lồ để mời về điều hành đất nước.
Các triều đại phong kiến Trung Hoa có gần 500 hoàng đế. Tuy nhiên, hầu hết sống không quá 40 tuổi. Một số hoàng đế băng hà sau khi lên ngôi chỉ vài ngày.
Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu là hoàng đế hoang dâm vô độ. Trong thời gian trị vì, ông đã cho người tìm kiếm mỹ nhân khắp nơi, thậm chí bắt ép góa phụ hầu hạ.
Là một trong những hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa, Khang Hi có những đóng góp đáng kể cho thiên hạ, nhưng ông cũng là hoàng đế có những tiếng xấu.
Là người lật đổ nhà Đường hùng mạnh bậc nhất châu Á thời phong kiến, lập ra nhà Hậu Lương, tự xưng hoàng đế, Chu Toàn Trung mở đầu thời kỳ Ngũ đại Thập quốc ở Trung Hoa với đầy rẫy giết chóc và chia rẽ.
Là người đứng đầu một nước nên chuyện ăn uống của Hoàng đế cũng cực kì cầu kỳ và tỉ mỉ, trên bàn ăn luôn bày biện đủ sơn hào hải vị nhưng một điều lạ là thường các Hoàng đế Trung Hoa rất ít khi bị béo phì.
Trong lịch sử phong kiến, không ít hoàng đế Trung Quốc có những sở thích đặc biệt. Minh Thế Tông là một trong số đó. Ông rất thích mèo đến mức ban bổng lộc và phong tước hiệu cho 2 con mèo khiến các phi tần ghen tị.
Xem phim cổ trang Trung Quốc, chắc chắn không ít lần chúng ta thấy xuýt xoa về độ hoành tráng mỗi lần ngự thiện của hoàng đế nhà Thanh. Vậy sau khi hoàng đế dùng bữa xong, số thức ăn còn lại sẽ đi về đâu?
Xem phim cổ trang Trung Quốc, chắc chắn không ít lần chúng ta thấy xuýt xoa về độ hoành tráng mỗi lần ngự thiện của hoàng đế nhà Thanh. Vậy sau khi hoàng đế dùng bữa xong, số thức ăn còn lại sẽ đi về đâu?