Phải thị tẩm tới 9 phi tần một đêm, Hoàng đế Trung Hoa cũng "cáo ốm"

Hậu cung với vô vàn mỹ nữ đôi khi cũng khiến các vị Hoàng đế đau đầu.

Nhà Đường là một trong những triều đại mạnh nhất của Trung Quốc, kéo dài 289 năm với 21 đời Hoàng đế. Trong thời kỳ hoàng kim, nhà Đường được cho là một quốc gia hùng mạnh trên thế giới.

Hoàng đế nhà đường là người đứng đầu của quốc gia. Ngoài xử lý chuyện chính sự, Hoàng đế cũng phải giải quyết một số vấn đề lặt vặt ở hậu cung.

Đối với một số Hoàng đế nhà Đường, chế độ thị tẩm đặc biệt ở hậu cung đôi khi khiến họ thấy sợ. Ban đầu, Hoàng đế có thể rất háo hức nhưng lâu ngày việc thị tẩm lại trở thành vấn đề nan giải.

Phải thị tẩm tới 9 phi tần một đêm, Hoàng đế Trung Hoa cũng "cáo ốm" ảnh 1

Ảnh minh họa

Vào thời nhà Đường, tư duy xã hội tương đối cởi mở, địa vị của phụ nữ cũng được cải thiện hơn một chút nên các nữ nhân thời Đường ăn mặc khá táo bạo.

Việc quản lý hậu cung ở thời kỳ này tương đối dễ dàng, các phi tần cũng được đối đãi thoải mái hơn các triều đại trước.

Ở các triều đại trước, một số phi tần cả đời có thể không được gặp mặt Hoàng đế và phải sống trong cô độc đến cuối đời. Các nữ nhân nhà Đường thì khác, một khi đã tiến cung, họ đều có cơ hội được hầu hạ Hoàng đế.

Ở thời nhà Đường, các vấn đề xoay quanh chuyện thị tẩm của Hoàng đế đều có quy định rõ ràng và có bộ phẩn quản lý. Ngay cả Hoàng đế cũng không được tùy ý thay đổi phi tần sẽ hầu hạ và thị tẩm mình.

Theo ghi chép trong sách sử, đời sống cá nhân của Hoàng đế được quản lý rất nghiên ngặt. Ngày nào, Hoàng đế cũng được xếp lịch thị tẩm với phi tần. Phi tần nào hầu hạ Hoàng đế vào ngày nào cũng được sắp xếp rõ ràng từ hôm trước.

Bộ máy cai quản vấn đề này được gọi là Kính sự phòng. Người phụ trách có quyền hạn cao nhất là thái giám Kính sự phòng. Người này sẽ làm nhiệm vụ sắp xếp, ghi chép đời sống chăn gối của Hoàng thượng và các phi tần. Khi Hoàng thượng và các mỹ nhân qua đêm cùng nhau, thái giám buộc phải ghi chép chi tiết ngày, tháng, năm để làm chứng cứ thụ thai sau này.

Vì hậu cung có vô vàn mỹ nhân nên đôi khi Hoàng đế sẽ được "xếp lịch" thị tẩm với nhiều phi tần trong cùng một đêm.

Phải thị tẩm tới 9 phi tần một đêm, Hoàng đế Trung Hoa cũng "cáo ốm" ảnh 2

Ảnh minh họa

Kính sự phòng phân lịch thị tẩm cho Hoàng đế theo ngày âm lịch và mức độ tròn khuyết của mặt trăng. Từ mùng 1 đến ngày rằm, Hoàng đế sẽ lần lượt thị tẩm các phi tử có cấp bậc từ thấp tới cao, sao cho ngày trăng tròn sẽ tới Hoàng hậu. Các ngày còn lại được xếp theo chiều người lại, từ người có địa vị cao xuống thấp, bắt đầu từ Hoàng hậu.

Như vậy, Hoàng hậu là người được ưu ái hơn cả vì một tháng được vua thị tẩm vào 2 ngày 15 và 16. Ngày 17 sẽ thuộc về 4 vị phu nhân, ngày 18 dành cho 9 "tần", 3 ngày từ 19 đến 21 là của 27 "thế phụ". "Ngự thê" cấp bậc phi tần có số lượng nhiều nhất là 81 người sẽ được chia ra trong 9 ngày từ 22 đến 30. Như vậy, có những đêm sẽ có tới 9 người hầu hạ Hoàng đế.

Theo quy định thông thường, vua không được phép từ chối việc thị tẩm. Trong khi các phi tần thì ra sức lấy lòng Hoàng đế, nhằm hoài thai, củng cố địa vị thì sức vua cũng có hạn. Thậm chí, đôi khi bậc cửu ngũ chí tôn cũng giả bệnh cáo ôm để nghỉ ngơi lấy lại sức.  

Hoàng đế Trung Hoa hầu như không chết vì bệnh ung thư

Hiện tại, căn bệnh ung thư là một trong những vấn đề khiến con người sợ hãi nhất, nhưng trong thời cổ đại dường như không có khái niệm này.

Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, có thể nói các Hoàng đế không hề chết vì căn bệnh ung thư ngoại trừ 1 người, đó là Hoàng đế Tuyên Thống.

Hoàng đế Tuyên Thống (Ái Tân Giác La Phổ Nghi) là vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh và cũng là vị Hoàng đế cuối cùng của xã hội phong kiến Trung Quốc. Năm 1962, sau khi Phổ Nghi kết hôn với Lý Thục Hiền, ông đã tiểu ra máu. Do trình độ khám chữa bệnh lúc đó vẫn còn hạn chế, bác sĩ chỉ kết luận Phổ Nghi bị "sốt bàng quang".

Hoàng đế Trung Hoa "gần gũi" nhiều mỹ nhân nhưng ít mắc bệnh tình dục ?

Các vị hoàng đế xưa có hàng trăm nghìn cung tần mỹ nữ, mỗi đêm có thể "gần gũi" với cả chục người nhưng lại không hề mắc bệnh lây qua đường tình dục. Liệu họ có bí quyết đặc biệt gì?

ác vị hoàng đế cổ xưa thường có một dàn hậu cung hùng hậu mà nhiều người thường gọi là “hậu cung 3.000 mỹ nhân”. Mặc dù, chúng ta không chắc chắn được việc liệu các vị vua xưa có tới 3.000 cô vợ hay không nhưng chắc chắn con số ấy cũng không hề nhỏ.

Vua Khang Hi nổi tiếng là vị vua phong lưu bậc nhất Trung Hoa. Các sử gia đã ghi lại rằng trong hậu cung của ông có đến 4 vị hoàng hậu, 49 vị từ quý nhân trở lên, 67 người nhận sắc phong chính thức còn những người từng hầu hạ vua nhưng lại ở phân vị thấp thì có không dưới 200. Tính về con cái thì ông có đến 55 người con, 35 hoàng tử và 20 công chúa.

4 hoàng đế có khí chất bá vương nổi bật nhất trong lịch sử Trung Quốc

Ngoài Tần Thủy Hoàng ra, 3 hoàng đế Trung Hoa còn lại được nhắc tên ở đây là những ai.

Trong lịch sử phát triển hàng nghìn năm của Trung Quốc, có đến hàng trăm vị Hoàng đế, có những vị Hoàng đế trị quốc đúng đắn, đất nước dưới sự trị vì của họ thì ngày càng phồn vinh, hùng cường nhưng lại có những vị Hoàng đế dốt nát vô năng, đất nước dưới tay những Hoàng đế này thì dần rơi vào con đường diệt vong.

Trong số những Hoàng đế ấy, cũng có nhiều vị Hoàng đế có khí chất bá vương rất mãnh liệt, hãy cùng tìm hiểu xem 4 vị Hoàng đế có khí chất bá vương nổi bật bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc là những ai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới