Dự kiến mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng vào hôm nay
Ngày 17/10, TAND Hưng Yên dự kiến mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” đối với bị cáo Thái Khắc Thành.
Ngày 17/10, TAND Hưng Yên dự kiến mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” đối với bị cáo Thái Khắc Thành.
Vụ anh nông dân nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19/9.
Bị cáo Thái Khắc Thành có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án gà lôi trắng.
Một con gà lôi trắng tại TP HCM đã được chuyển giao về trạm cứu hộ thuộc Hạt Kiểm lâm Củ Chi để tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc.
Từ đam mê thành vòng lao lý, câu chuyện của anh Thành là lời cảnh tỉnh sâu sắc về ranh giới giữa sở thích và vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã.
Sau khi được tại ngoại về với gia đình, bị cáo Thái khắc Thành trong vụ án “Gà lôi trắng” đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.
Vụ án 6 năm tù vì nuôi gà lôi trắng gây xôn xao dư luận, đặt ra câu hỏi về mức độ quý hiếm và quy định pháp luật với loài chim này.
Mua bán động vật hoang dã trái phép trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử đang gia tăng, đe dọa đa dạng sinh học và vi phạm pháp luật.
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc VQG Bạch Mã đã nuôi dưỡng và nhân giống thành công gà lôi trắng cùng nhiều loài động vật cực kỳ quý hiếm.
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản kiến nghị viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ra kháng nghị bản án 6 năm tù đối với người nuôi gà lôi.
Các luật sư bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành tại phiên sơ thẩm đều cho rằng, tuyên phạt bị cáo 6 năm tù vì nuôi nhốt 13 con gà lôi trắng là quá nghiêm khắc.
Dư luận xôn xao trước việc một người dân ở Nghệ An vướng vòng lao lý vì mua bán gà lôi trắng. Đây là động vật trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm.