Tự chủ đại học: Không thể chỉ trông chờ nguồn lực từ học phí

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, quan điểm tự chủ đại học tự chủ đại học gắn liền với tự chủ tài chính là không hoàn toàn đúng và cũng không thể chỉ trông chờ nguồn thu từ học phí.

Tự chủ đại học không có nghĩa gắn với tự chủ tài chính
PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, quan điểm Tự chủ đại học gắn liền với tự chủ tài chính là không hoàn toàn đúng.
Tu chu dai hoc: Khong the chi trong cho nguon luc tu hoc phi
 PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Mai Loan.
Tự chủ đại học có nghĩa là các cơ sở giáo dục căn cứ trên nội lực của mình có thể đảm bảo chi thường xuyên – chi cho con người (thầy và trò), và một phần nào đó liên quan tới đào tạo. Tuy nhiên, với một số ngành nghề lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển của công nghiệp, quốc gia thì vẫn có sự đầu tư của Nhà nước, bởi vượt qua khả năng tài chính của các trường.
“Khi kết hợp cả hai điều đó – sự phát huy nội lực của các trường và sự đầu tư công bằng, chính xác, có chiều sâu và có lộ trình dài hơi của Nhà nước – sẽ có sự tự chủ đúng về mặt tài chính”, ông Thắng cho hay.
Đối với Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ông Thắng cho biết, tự chủ đại học dựa trên quan điểm phát triển về nội lực. Đó là phát triển những chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của thế giới, đồng thời nâng cao học phí từ người học để có trách nhiệm giữa nhà trường và người học.
Tuy nhiên, tăng học phí nhanh không phải là bài toán phát triển của nhà trường. Tăng học phí ở mức độ vừa phải để đảm bảo sự đầu tư cho giáo dục, đảm bảo sự tính đúng tính đủ và nâng cao trách nhiệm của người học. Và cùng với đó, còn cần các nguồn kinh phí tài trợ như của Chính phủ, quốc tế, từ các dự án nghiên cứu thì mới làm cho tài chính của nhà trường phát triển vững mạnh được, chứ không chỉ trông chờ vào nguồn lực học phí.
“Ví dụ, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có sự cam kết từ giờ tới năm 2025 học phí tính chung cho cả trường không tăng quá 8-10%”, ông Thắng khẳng định và cho biết, nhà trường luôn tranh thủ các nguồn lực từ nước ngoài, xây dựng những dự án phát triển nhà trường theo các lĩnh vực tương ứng.
Cần tăng sự đầu tư của Nhà nước với đại học vùng
GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết, Đại học Thái Nguyên là một trong ba đại học vùng của đất nước. Địa bàn tuyển sinh trên toàn quốc, tuy nhiên, chủ yếu là vùng núi phía Bắc, trong đó, gần 60% sinh viên là người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.
Với đối tượng sinh viên như vậy, nhà trường không thể tăng học phí. Khi các em về trường cũng miễn rất nhiều dịch vụ, không thu được từ khoản này.
“Đa số gia đình các em nghèo, cho nên, lộ trình tăng học phí không thể tăng mạnh. Dịch vụ cũng không thể thu cao được. Đây là điểm khó đối với đại học vùng trong tự chủ đại học”, GS Phạm Hồng Quang chia sẻ.
Tu chu dai hoc: Khong the chi trong cho nguon luc tu hoc phi-Hinh-2
 GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Ảnh: Mai Loan.
GS.TS Phạm Hồng Quang cho hay, ông có một trăn trở rất lớn, đó là giáo dục đại học phải dẫn dắt sự phát triển. Và càng vùng sâu vùng xa càng phải coi trọng giáo dục đại học.
Hiện nay, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở vùng sâu vùng xa thuộc 62 huyện nghèo có nhu cầu tham gia giáo dục đại học rất thấp. Bởi vì các em đang có nhu cầu học nghề để có việc làm và có thu nhập.
Chính vì vậy, khi thực hiện tự chủ, nhà trường phải hết sức cố gắng chắt chiu, huy động sự nỗ lực cống hiến của các thầy cô trong trường.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng đẩy mạnh triển khai phát triển khoa học công nghệ. Song song với công bố quốc tế và nghiên cứu cơ bản, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao các địa phương bằng những sản phẩm. Bằng cách đó, các thầy cô cùng với với sinh viên sẽ đạt được 2 mục tiêu: Phát triển chuyên môn và tăng thêm nguồn thu.
Nguồn thu này có đóng góp rất lớn trong sự phát triển của nhà trường. Cùng với một số hoạt động dịch vụ khác nữa góp phần chắt chiu để nâng cao chất lượng giáo dục.
Tuy nhiên, về lâu dài, trong chiến lược của Đảng, Nhà nước, cần có đầu tư lớn đặc biệt cho giáo dục miền núi, dân tộc, vùng sâu, khó khăn. Đây mới là chiến lược phát triển bền vững cho vùng.
“Chúng tôi mong Nhà nước có đầu tư mạnh hơn nữa cho đại học vùng hơn để có chất lượng đào tạo tốt hơn", ông Quang nói.
Về việc tự chủ đại học liệu có thể làm mất đi cơ hội của những sinh viên nghèo, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cho biết, vấn đề công bằng trong giáo dục rất quan trọng. Năm 2021, Trường đã thành lập Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa dành cho các sinh viên nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, thực hiện nghị định 84, nhà trường luôn dành 5-8% học phí để làm học bổng cho các em sinh viên. Như vậy, ở một mức độ nào đó sẽ đảm bảo sự công bằng trong học tập cho tất cả các sinh viên của nhà trường.

Học phí tại Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi năm học 2022-2023

Mức thu học phí các trường mầm non, phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 dự kiến tăng gấp đôi.

HĐND TP Hà Nội vừa chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 để xem xét, thông qua tại kỳ họp vào đầu tháng 7 tới.

Đại biểu Quốc hội: Giáo dục Việt Nam phải chăng chỉ có học, học và học?

Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung (Hải Dương) cho rằng, trẻ em Việt Nam hiện đang phải chịu nhiều áp lực với những thành tích ảo, chỉ tiêu ảo do gia đình, nhà trường.

Cần giảm học phí ở mức thấp nhất đối với trẻ em dưới 18 tuổi

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng ngày 01/6/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2021.

Tin sáng 3/6: Hoãn tăng học phí; Cấm bán sách tham khảo

Hoãn tăng học phí; Cấm bán sách tham khảo trong nhà trường; Sắp hết cảnh vã mồ hôi xếp hàng chờ giải quyết thủ tục hộ tịch... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sang 3/6: Hoan tang hoc phi; Cam ban sach tham khao
Hoãn tăng học phí: Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các địa phương cân nhắc, xem xét lộ trình tăng học phí. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nên Chính phủ, Bộ GD-ĐT cần có chỉ đạo thống nhất tạm hoãn việc tăng học phí trong năm học tới, tạo điều kiện cho các em được đến trường, đời sống của người dân cũng đỡ cơ cực hơn. (Nguồn: Vietnamnet)
Tin sang 3/6: Hoan tang hoc phi; Cam ban sach tham khao-Hinh-2
Sắp hết cảnh vã mồ hôi xếp hàng chờ giải quyết thủ tục hộ tịch: Các địa phương sẽ tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao trích lục kết hôn, bản sao giấy khai sinh, bản sao trích lục khai tử và bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con từ dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại Kho dữ liệu dùng chung TPHCM. (Nguồn: TPO) 
Tin sang 3/6: Hoan tang hoc phi; Cam ban sach tham khao-Hinh-3
Cấm bán sách tham khảo trong nhà trường: ĐBQH cho rằng, sách tham khảo là nguồn lợi lớn của các NXB. Tại nhiều nước trên thế giới, sách tham khảo chỉ giáo viên mới dùng nhằm làm phong phú thêm bài giảng, với học sinh tiểu học thì không cần thiết, nhưng nếu có loại sách này bán thì "chắc tất cả phụ huynh đều mua cho con được bằng bạn bằng bè" nên cấm bán sách tham khảo trong nhà trường. (Nguồn: VOV.VN) 
Tin sang 3/6: Hoan tang hoc phi; Cam ban sach tham khao-Hinh-4
Đề nghị kéo dài thời gian giảm thuế cho doanh nghiệp: Trước những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong phục hồi hậu Covid-19, giá xăng tăng kéo theo giá cả đầu vào tăng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất, các đại biểu đề nghị Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu việc miễn, giảm thuế sâu hơn và kéo dài thời gian giảm thuế cho doanh nghiệp. (Nguồn: KTSG Online) 
Tin sang 3/6: Hoan tang hoc phi; Cam ban sach tham khao-Hinh-5
Khai mạc lễ hội ẩm thực Ninh Hoà: Lễ hội sẽ khai mạc vào ngày 1/7 và kết thúc vào ngày 2/7, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa. (Nguồn: Báo Khánh Hoà) 
Tin sang 3/6: Hoan tang hoc phi; Cam ban sach tham khao-Hinh-6
Đánh giá toàn diện phương án dạy môn Lịch sử: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức Hội thảo với các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học để thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để đề xuất phương án phù hợp dạy môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông. (Nguồn: Tin Tức) 
Tin sang 3/6: Hoan tang hoc phi; Cam ban sach tham khao-Hinh-7
Tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân trừ trường hợp cấp bách: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Hà Tĩnh) đã tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông từ ngày 1-30/6 để sử dụng hộ chiếu theo mẫu mới bắt đầu từ 1/7/2022. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý xuất nhập cảnh (XNC) và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh) 
Tin sang 3/6: Hoan tang hoc phi; Cam ban sach tham khao-Hinh-8

Thổ Nhĩ Kỳ đổi sang tên mới: Tên gọi tiếng Anh chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hợp Quốc sẽ là "Turkiye", thay vì "Turkey" như trước đây. (Nguồn: Zingnews) 

>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Phụ huynh áp lực vì tăng học phí. (Nguồn: VTV24).

Đọc nhiều nhất

Tin mới