Loại hoa này có nhiều màu sắc như trắng, đỏ, hồng. Loài mơ này ra hoa vào cuối mùa đông-đầu mùa xuân, thông thường là cuối tháng 1 hay đầu tháng 2 ở khu vực Đông Á, trước khi ra lá. Mỗi hoa có 5 cánh với đường kính khoảng 1–3 cm.
Thông thường hoa có màu trắng, mặc dù một số giống cây trồng có thể có hoa màu hồng hay đỏ sẫm. Lá xuất hiện gần như ngay sau khi các cánh hoa rụng. Các lá hình ô van nhọn mũi. Quả chín vào đầu mùa hè, thông thường khoảng tháng 6 ở Đông Á.
Cánh thứ ba tượng trưng cho sự an lạc, thân thể khỏe mạnh, tâm hồn yên ổn; Cánh thứ tư tượng trưng cho đức hạnh, lương thiện; Cánh thứ năm tượng trưng cái chết êm ả, thanh thản, không đau đớn vì bệnh tật, không vướng bận phiền não, ôn hòa tự tại rời khỏi nhân gian.
Hoa mơ đứng kiêu hãnh, bông hoa đầu tiên nở một mình trong cái lạnh khắc nghiệt, vì tính cách lạnh lùng và kiêu hãnh nên còn có tên là “người đẹp sương giá". Ngôn ngữ hoa của hoa mơ là chống lại sương giá và đón mùa xuân và nở hoa, mạnh mẽ, tao nhã và không tìm kiếm vinh quang và lợi ích.
Nó tượng trưng cho những con người cao thượng, mạnh mẽ, xinh đẹp, kiêu hãnh, không sợ lạnh, không ngại nghèo và có đức hạnh. Loài hoa này có tính cách kiên cường, khiêm tốn. Trong nhân dân, nó thường được coi là biểu tượng tốt lành của tin vui đầu xuân.
Cây cảnh tượng trưng cho ngũ phúc sẽ đem lại cho bạn những hy vọng tốt lành vào năm mới Ất Tỵ. Ngay từ bây giờ, bạn có thể rước cây cảnh ngũ phúc về nhà để chăm sóc nhé!
