Tổng thống Brazil Michel Temer tiếp tục bị điều tra tham nhũng

Thẩm phán Edson Fachin của Tòa án Tối cao Brazil đã ra lệnh đưa Tổng thống Michel Temer vào danh sách những nhân vật bị điều tra về nguồn tiền bất hợp pháp mà đảng Phong trào Dân chủ Brazil của ông từng nhận từ tập đoàn xây dựng Odebrecht.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 2/3, Thẩm phán Edson Fachin của Tòa án Tối cao Brazil đã ra lệnh đưa Tổng thống Brazil Michel Temer vào danh sách những nhân vật bị điều tra về nguồn tiền bất hợp pháp mà đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) của ông từng nhận từ tập đoàn xây dựng Odebrecht.
Đảng Phong trào Dân chủ Brazil do Tổng thống Temer làm chủ tịch được cho là từng nhận số tiền 3,07 triệu USD từ Odebrecht vào năm 2014, thời điểm ông Temer còn là Phó Tổng thống.
Tổng thống Brazil Michel Temer. (Nguồn: Getty Images)
 Tổng thống Brazil Michel Temer. (Nguồn: Getty Images)
Mặc dù Hiến pháp Brazil cấm việc truy tố với những tội danh mà người đứng đầu nhà nước phạm phải trước khi trở thành tổng thống, nhưng đầu tuần này, Trưởng Công tố Brazil Raquel Dodge vẫn yêu cầu tiến hành điều tra Tổng thống Temer.
Trong khi đó, Thư ký của ông Temer, Carlos Marun, cho hay bất kỳ cuộc điều tra nào về Tổng thống Temer chỉ dẫn tới kết luận rằng ông không hề phạm tội.
Ông Temer nhậm chức Tổng thống Brazil hồi năm 2016 sau khi người tiền nhiệm Dilma Rousseff bị phế truất.
Hồi năm ngoái, ông đã trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Brazil đối mặt với những cáo buộc hình sự khi đương nhiệm, liên quan đến hành vi cản trở tư pháp và liên kết phạm tội, cũng như cáo buộc tham nhũng trong vụ bê bối tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.
Hiện nay, cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến cảng biển Santos là vụ điều tra duy nhất còn lại đối với Tổng thống Temer, sau khi nhà lãnh đạo này đã tránh được việc bị luận tội liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, cản trở tư pháp và cấu kết phạm tội.

Mỹ mở rộng biện pháp trừng phạt Nga thêm một năm

(Kiến Thức) - Tổng thống Trump quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga và một số cá nhân Nga thêm một năm. Trước đó, lệnh trừng phạt được cựu Tổng thống Barack Obama áp đặt vào tháng 3/2014 nhằm đối phó với khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Theo RT ngày 2/3, trong một bức thư gửi Quốc hội theo Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Nhà Trắng sẽ tiếp tục coi tình hình tại Ukraine là “mối đe dọa bất thường đến chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ”. Ông chủ Nhà Trắng quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga và một số cá nhân Nga thêm một năm.
Được biết, Mỹ dần dần mở rộng danh sách trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể Nga qua các năm. Gần đây nhất, hồi tháng 1/2016, Mỹ đưa thêm 21 các nhân và 9 công ty (Nga) vào danh sách trừng phạt.

Tiết lộ nhiệm kỳ của các vị nguyên thủ hàng đầu thế giới

(Kiến Thức) - Hiến pháp Nga không giới hạn số lần giữ chức vụ Tổng thống nhưng quy định Tổng thống không được làm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc chỉ được phép làm một nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. 

Theo quy định của Hiến pháp Trung Quốc hiện hành, Chủ tịch nước không được giữ chức quá hai nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ là 5 năm. Nếu vậy, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kết thúc nhiệm kỳ hai và rời nhiệm sở vào năm 2023. Ảnh: Getty.
Theo quy định của Hiến pháp Trung Quốc hiện hành, Chủ tịch nước không được giữ chức quá hai nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ là 5 năm. Nếu vậy, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kết thúc nhiệm kỳ hai và rời nhiệm sở vào năm 2023. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, mới đây, ngày 25/2, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo đề xuất sửa đổi Hiến pháp, trong đó bỏ giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ với vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước. Điều này đồng nghĩa với việc Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có thể tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu nhà nước trong nhiệm kỳ thứ ba từ năm 2023. Ảnh: CNN.
 Tuy nhiên, mới đây, ngày 25/2, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo đề xuất sửa đổi Hiến pháp, trong đó bỏ giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ với vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước. Điều này đồng nghĩa với việc Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có thể tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu nhà nước trong nhiệm kỳ thứ ba từ năm 2023. Ảnh: CNN.

Trong khi đó, Hiến pháp Đức không giới hạn số nhiệm kỳ của người đứng đầu chính phủ (Thủ tướng) miễn là vị nguyên thủ đó giành được thế đa số trong Hạ viện của Quốc hội Liên bang. Được biết, mỗi nhiệm kỳ của Thủ tướng Đức kéo dài 4 năm. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, Hiến pháp Đức không giới hạn số nhiệm kỳ của người đứng đầu chính phủ (Thủ tướng) miễn là vị nguyên thủ đó giành được thế đa số trong Hạ viện của Quốc hội Liên bang. Được biết, mỗi nhiệm kỳ của Thủ tướng Đức kéo dài 4 năm. Ảnh: Reuters. 

Thủ tướng Đức đương nhiệm Angela Merkel, 63 tuổi, đã giữ cương vị này trong suốt hơn 12 năm kể từ khi nhậm chức vào tháng 11/2005. Hiện tại, bà Merkel đang cố gắng thành lập chính phủ liên minh để tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư của mình. Ảnh: Getty.
Thủ tướng Đức đương nhiệm Angela Merkel, 63 tuổi, đã giữ cương vị này trong suốt hơn 12 năm kể từ khi nhậm chức vào tháng 11/2005. Hiện tại, bà Merkel đang cố gắng thành lập chính phủ liên minh để tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư của mình. Ảnh: Getty.

Nhật Bản cũng không giới hạn số nhiệm kỳ của Thủ tướng nhưng mỗi nhiệm kỳ tối đa là 4 năm. Ảnh: CNN.
Nhật Bản cũng không giới hạn số nhiệm kỳ của Thủ tướng nhưng mỗi nhiệm kỳ tối đa là 4 năm. Ảnh: CNN. 

Năm 2006, Thủ tướng Shinzo Abe, khi đó 52 tuổi, trở thành thủ tướng trẻ nhất thời hậu chiến của Nhật Bản. Một phần vì lý do sức khỏe, ông từ chức vào năm 2007. Trong cuộc tổng tuyển cử Nhật Bản tháng 12/2012, Đảng Dân chủ Tự do giành thắng lợi, ông Abe quay lại làm Thủ tướng Nhật Bản và ông tiếp tục tái đắc cử vào các năm 2014 và 2017. Ảnh: Getty.
Năm 2006, Thủ tướng Shinzo Abe, khi đó 52 tuổi, trở thành thủ tướng trẻ nhất thời hậu chiến của Nhật Bản. Một phần vì lý do sức khỏe, ông từ chức vào năm 2007. Trong cuộc tổng tuyển cử Nhật Bản tháng 12/2012, Đảng Dân chủ Tự do giành thắng lợi, ông Abe quay lại làm Thủ tướng Nhật Bản và ông tiếp tục tái đắc cử vào các năm 2014 và 2017. Ảnh: Getty.

Hiến pháp Nga không giới hạn số lần giữ chức vụ Tổng thống nhưng quy định Tổng thống không được làm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Theo Hiến pháp hiện hành, mỗi nhiệm kỳ Tổng thống Nga là 6 năm. Ảnh: Getty.
Hiến pháp Nga không giới hạn số lần giữ chức vụ Tổng thống nhưng quy định Tổng thống không được làm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Theo Hiến pháp hiện hành, mỗi nhiệm kỳ Tổng thống Nga là 6 năm. Ảnh: Getty.

Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, 65 tuổi, giữ cương vị Tổng thống Nga trong giai đoạn 2000-2008 và từ năm 2012 đến nay. Trong khoảng thời gian 2008-2012, ông giữ chức Thủ tướng Nga. Ông Putin sẽ ra tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 18/3 tới. Ảnh: Independent.
Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, 65 tuổi, giữ cương vị Tổng thống Nga trong giai đoạn 2000-2008 và từ năm 2012 đến nay. Trong khoảng thời gian 2008-2012, ông giữ chức Thủ tướng Nga. Ông Putin sẽ ra tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 18/3 tới. Ảnh: Independent. 

Hiến pháp Mỹ được sửa đổi năm 1951 quy định mỗi Tổng thống không được làm quá 2 nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ông Donald Trump. Ảnh: CNN.
Hiến pháp Mỹ được sửa đổi năm 1951 quy định mỗi Tổng thống không được làm quá 2 nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ông Donald Trump. Ảnh: CNN. 

Hiến pháp Anh không giới hạn về số lần giữ chức vụ Thủ tướng nhưng họ phải nhận được sự ủng hộ của Hạ viện Anh. Thủ tướng Anh đương nhiệm là bà Theresa May. Ảnh: SCMP.
Hiến pháp Anh không giới hạn về số lần giữ chức vụ Thủ tướng nhưng họ phải nhận được sự ủng hộ của Hạ viện Anh. Thủ tướng Anh đương nhiệm là bà Theresa May. Ảnh: SCMP.

Tại Singapore, người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng. Các cuộc bầu cử được tổ chức 5 năm một lần và Hiến pháp nước này cũng không giới hạn số nhiệm kỳ của Thủ tướng. Ảnh: Reuters.
Tại Singapore, người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng. Các cuộc bầu cử được tổ chức 5 năm một lần và Hiến pháp nước này cũng không giới hạn số nhiệm kỳ của Thủ tướng. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Singapore đương nhiệm là ông Lý Hiển Long, lãnh đạo chính phủ nước này kể từ năm 2004. Ảnh: Indian Express.
Thủ tướng Singapore đương nhiệm là ông Lý Hiển Long, lãnh đạo chính phủ nước này kể từ năm 2004. Ảnh: Indian Express.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn Quốc là 5 năm và chỉ được phép làm một nhiệm kỳ. Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm là ông Moon Jae-in, 65 tuổi, đắc cử vào tháng 5/2017. Ảnh: TIME.
 Nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn Quốc là 5 năm và chỉ được phép làm một nhiệm kỳ. Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm là ông Moon Jae-in, 65 tuổi, đắc cử vào tháng 5/2017. Ảnh: TIME.

Trong khi đó, kể từ năm 1987, Hiến pháp Philippines quy định nhiệm kỳ của tổng thống nước này là 6 năm và cũng chỉ được phép làm một nhiệm kỳ. Ảnh: Reuters.
 Trong khi đó, kể từ năm 1987, Hiến pháp Philippines quy định nhiệm kỳ của tổng thống nước này là 6 năm và cũng chỉ được phép làm một nhiệm kỳ. Ảnh: Reuters.

Rùng mình trong ngôi làng nơi người sống ở cùng...người chết

(Kiến Thức) -  Người Toraja trong ngôi làng kỳ lạ nơi người sống ở cùng người chết này có tục lệ đào mộ để đưa thi thể người thân quá cố về nhà rửa sạch xương cốt và thậm chí mặc quần áo mới cho họ.

Theo Mirror, ngôi làng người sống ở cùng người chết này “tọa lạc” tại Nam Sulawesi, Indonesia. Nơi đây còn được gọi là “làng của người chết”. (Nguồn ảnh: Mirror)
 Theo Mirror, ngôi làng người sống ở cùng người chết này “tọa lạc” tại Nam Sulawesi, Indonesia. Nơi đây còn được gọi là “làng của người chết”. (Nguồn ảnh: Mirror)

Những bức ảnh về ngôi làng kỳ lạ ở Indonesia nói trên đã được nhiếp ảnh gia Claudio Sieber ghi lại. Tại đây, người Toraja có tục lệ đào mộ để đưa thi thể người thân quá cố về nhà rửa sạch xương cốt và mặc những bộ quần áo mới cho họ.
Những bức ảnh về ngôi làng kỳ lạ ở Indonesia nói trên đã được nhiếp ảnh gia Claudio Sieber ghi lại. Tại đây, người Toraja có tục lệ đào mộ để đưa thi thể người thân quá cố về nhà rửa sạch xương cốt và mặc những bộ quần áo mới cho họ. 

Dân làng sẽ giữ thi thể của những người thân trong nhà suốt ngày, nhiều tháng, thậm chí hàng chục năm, cho tới khi gia đình cử hành nghi lễ đám tang còn được gọi là “Rambu Solo” cho họ.
Dân làng sẽ giữ thi thể của những người thân trong nhà suốt ngày, nhiều tháng, thậm chí hàng chục năm, cho tới khi gia đình cử hành nghi lễ đám tang còn được gọi là “Rambu Solo” cho họ. 

Người Toraja không tin rằng người thân của họ đã chết cho tới khi nghi thức đám tang Rambu Solo được tổ chức.
 Người Toraja không tin rằng người thân của họ đã chết cho tới khi nghi thức đám tang Rambu Solo được tổ chức.

Các thành viên trong gia đình chụp ảnh với người thân quá cố.
 Các thành viên trong gia đình chụp ảnh với người thân quá cố.

Thi thể của một bé gái được gia đình đưa về nhà trước nghi thức Rambu Solo.
Thi thể của một bé gái được gia đình đưa về nhà trước nghi thức Rambu Solo. 

Một thành viên Toraja còn cho người thân quá cố của mình hút thuốc lá.
 Một thành viên Toraja còn cho người thân quá cố của mình hút thuốc lá.

Nhiều thế hệ trong một gia đình sống cùng với... người chết trong ngôi làng đặc biệt này. Những bộ hài cốt được đối xử không khác gì người còn sống.
 Nhiều thế hệ trong một gia đình sống cùng với... người chết trong ngôi làng đặc biệt này. Những bộ hài cốt được đối xử không khác gì người còn sống.

Tục lệ này của người Toraja nhằm mục đích bày tỏ sự tôn trọng cũng như để tưởng nhớ những người thân quá cố.
Tục lệ này của người Toraja nhằm mục đích bày tỏ sự tôn trọng cũng như để tưởng nhớ những người thân quá cố. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới