Tiêu diệt hổ cái "sát thủ" từng đoạt mạng hơn 430 người

Con hổ cái Champawat cho tới nay vẫn được nhiều người nhắc đến như một trong những kẻ sát nhân khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại khi đoạt mạng của hơn 430 người.

Cơn ác mộng bắt đầu từ thế 19 ở khu vực nằm giữa biên giới Nepal và Ấn Độ. Hàng chục người bỏ mạng khi đi ngang qua những cánh rừng rậm sát với dãy núi Hymalaya.
Những cuộc tấn công diễn ra thường xuyên và đẫm máu tới mức người ta nghĩ tới chuyện ma quỷ. Chỉ đến khi một thợ săn trong vùng phát hiện và bắn một con hổ cái, nguyên nhân của hàng loạt vụ án mạng mới sáng tỏ.
Jim Corbett bên cạnh xác con hổ.
 Jim Corbett bên cạnh xác con hổ.
Phát đạn tuy không giết con hổ cái nhưng khiến nó đau đớn và kiệt sức vì gãy 2 răng. Nhưng cơn tức giận vì bị tấn công khiến nó trở nên điên loạn hơn. Hệ lụy là số người bị nó giết hại lên tới 200 người. Chính phủ Nepal thậm chí còn phải huy động quân đội tới giúp đỡ sau khi hàng loạt các tay thợ săn có tiếng phải đầu hàng, nhưng nỗ lực này cũng bất thành.
Dù vậy, họ cũng đẩy con hổ rời bỏ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, ngay khi vượt sông qua biên giới Ấn Độ, nó bắt đầu công cuộc săn người ở huyện Kumaon.
Thay vì phục kích người như khi còn ở Ấn Độ, con hổ bạo gan săn người vào ban ngày sau khi chuyển tới lãnh thổ mở. Nó lang thang trên đường phố, đột nhập vào nhà dân mà không hề do dự. Dân làng khi đó chỉ còn biết khóa mình trong những căn nhà đơn sơ. Nhiều người mô tả ngôi làng như một thị trấn ma vì không ai dám bước ra ngoài bởi lo sợ có thể bị con hổ làm thịt bất cứ lúc nào.
Cơn ác mộng chỉ thực sự chấm sứt khi nhà bảo tồn người Anh gốc Ấn Jim Corbett vào cuộc. Corbett khi đó cực kỳ nổi tiếng ở Ấn Độ vì từng bắt và giết chết một con báo đực hung hãn từng cướp đi sinh mạng của gần 400 người.
Con hổ bị tiêu diệt vào năm 1907 khi đã đoạt mạng của 436 người. Khi khám nghiệm tử thi, Corbett phát hiện ra rằng do 2 chiếc răng nanh bị gãy gây chứng đau buốt răng, con hổ không thể tiếp cận với những con mồi khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên buộc phải chuyển sang mục tiêu là con người.
Hổ cái Champawat cho tới nay vẫn được ghi nhận là quái thú giết nhiều người nhất trong lịch sử.

Xem hổ nhà "danh gia vọng tộc" đánh nhau "sứt đầu mẻ trán"

(Kiến Thức) - Được coi là con nhà "danh gia vọng tộc" thế nhưng hai con hổ vằn con vẫn phải tham gia những trận đấu đối kháng rất khốc liệt. 

Mới đây, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Daryl Balfour ghi được những hình ảnh ấn tượng về màn chiến đấu tập luyện của hai chị em hổ vằn ở khu bảo tồn Ranthambhore Tiger ở Rajasthan, Ấn Độ. 
Để có thể trở về thiên nhiên hoang dã, sống một cuộc sống tự do, tự tại, chị em nhà hổ vằn phải tập đánh nhau dữ dội.

Con hổ nổi điên vì bị chọc tức, khách du lịch hoảng loạn

Theo Daily Mail, 200 khách du lịch có mặt tại sở thú Kamla Nehru, Indore, Ấn Độ đã có một phen hoảng loạn khi thấy con hổ cái nhảy khỏi lồng.

Đại diện của sở thú cho biết, một vị khách du lịch đã ném bã kẹo cao su vào con hổ, khiến nó tức giận rồi con hổ cái nhảy khỏi lồng sắt.
Con ho noi dien vi bi choc tuc, khach du lich hoang loan
Con hổ dữ làm cả vườn thú có phen hoảng loạn. (Nguồn: Daily Mail) 
Khoảng gần 200 khách, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đã hoảng hốt chạy tìm nơi trú ẩn an toàn trong khu y tế của công viên.

Hồi sinh nhờ đông lạnh còn trẻ đẹp hơn lúc sống rất nhiều

Một nhà khoa học người Mỹ và các cộng sự của mình đang mở rộng nghiên cứu về tế bào gốc, dùng để tiêm vào cơ thể đông lạnh, mở ra cơ hội hồi sinh sau khi qua đời.

Dennis Kowalski, 49 tuổi, giám đốc viện Cryonics ở Michiganm, Mỹ, tin rằng con người trong tương lai sẽ có thể hồi sinh nhờ công nghệ đông lạnh cryonic (CPR). Ông Kowalski và các cộng sự đang mở rộng nghiên cứu tế bào gốc, được dùng để tiêm vào thi thể đông lạnh, giúp sửa chữa tế bào bị tổn thương. “Chúng tôi đang cố gắng sửa chữa chuỗi ADN và cả tâm trí”, ông Kowalski nói. “Nếu chỉ quan tâm đến AND, chúng tôi có thể tạo ra bản sao y hệt để người đó tiếp tục sống, nhưng đó là một người với suy nghĩ hoàn toàn khác”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.