Tiết lộ thú vị về đất nước Mông Cổ

Tiết lộ thú vị về đất nước Mông Cổ

(Kiến Thức) - Đất nước Mông Cổ nổi tiếng với nhiều điều thú vị khi là nơi phát minh ra kem, một năm có tới hơn 260 ngày nắng...

Với mật độ 4 người/1 dặm vuông, đất nước Mông Cổ hiện là quốc gia có mật độ dân số thưa thớt nhất thế giới.
Với mật độ 4 người/1 dặm vuông, đất nước Mông Cổ hiện là quốc gia có mật độ dân số thưa thớt nhất thế giới.
Với tổng diện tích 1.564.116 km2, Mông Cổ nhỏ hơn tiểu bang Alaska của Mỹ.
Với tổng diện tích 1.564.116 km2, Mông Cổ nhỏ hơn tiểu bang Alaska của Mỹ.
Trước khi thủ đô Mông Cổ được gọi là Ulaanbaatar, thành phố này được biết đến với tên gọi Urga.
Trước khi thủ đô Mông Cổ được gọi là Ulaanbaatar, thành phố này được biết đến với tên gọi Urga.
Người Mông Cổ phát minh ra kem.
Người Mông Cổ phát minh ra kem.
Tại Mông Cổ, số lượng một số loài động vật nhiều hơn số dân cư. Cụ thể, số ngựa lớn gấp 13 lần so với số người dân sinh sống tại đất nước này và số cừu lớn gấp 35 lần so với số người.
Tại Mông Cổ, số lượng một số loài động vật nhiều hơn số dân cư. Cụ thể, số ngựa lớn gấp 13 lần so với số người dân sinh sống tại đất nước này và số cừu lớn gấp 35 lần so với số người.
Khoảng 1/3 số báo tuyết sống ở Mông Cổ.
Khoảng 1/3 số báo tuyết sống ở Mông Cổ.
Đất nước Mông Cổ còn được biết đến với biệt danh "vùng đất của bầu trời xanh" bởi vì 1 năm ở nơi đây có tới hơn 260 ngày nắng.
Đất nước Mông Cổ còn được biết đến với biệt danh "vùng đất của bầu trời xanh" bởi vì 1 năm ở nơi đây có tới hơn 260 ngày nắng.
Rượu sữa ngựa (còn biết đến với tên gọi Airag) là loại đồ uống nổi tiếng thế giới của người Mông Cổ.
Rượu sữa ngựa (còn biết đến với tên gọi Airag) là loại đồ uống nổi tiếng thế giới của người Mông Cổ.
Năm 1922, Roy Armstrong Chapman (Mỹ) trở thành người đầu tiên phát hiện xương khủng long thời kỳ Creta ở sa mạc Gobi của Mông Cổ.
Năm 1922, Roy Armstrong Chapman (Mỹ) trở thành người đầu tiên phát hiện xương khủng long thời kỳ Creta ở sa mạc Gobi của Mông Cổ.
Cho đến nay, rất nhiều người dân Mông Cổ sống trong các túp lều tròn, được gọi là Yurt hoặc Ger. Người Mông Cổ đã bắt đầu xây dựng chúng từ thế kỷ 12 với 2 cột trụ đỡ bộ khung, tâm của vòng tròn là nơi đặt bếp lò.
Cho đến nay, rất nhiều người dân Mông Cổ sống trong các túp lều tròn, được gọi là Yurt hoặc Ger. Người Mông Cổ đã bắt đầu xây dựng chúng từ thế kỷ 12 với 2 cột trụ đỡ bộ khung, tâm của vòng tròn là nơi đặt bếp lò.

GALLERY MỚI NHẤT

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.