Thủy quân Lục chiến Philippines mua súng bắn tỉa “khủng“

(Kiến Thức) - Thủy quân Lục chiến Philippine sẽ thay thế mẫu súng trường bắn tỉa M-14 đang được trang bị bằng thiết kế mới M40 cỡ 7,62mm hiện đại hơn.

Tạp chí Armyrecognition cho biết, Thủy quân Lục chiến Philippine sẽ thay thế mẫu súng trường bắn tỉa M-14 đang được trang bị bằng thiết kế M40 sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 7,62mm của NATO trong thời gian sắp tới.
M40 là mẫu súng trường bắn tỉa chuyên dụng được Quân đội Mỹ sử dụng từ những năm 1960 cho đến nay và được phát triển với nhiều biến thế khác nhau. Việc đưa vào trang bị M40 sẽ giúp lính bắn tỉa Philippine có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, nhờ được trang bị thước ngắm và kính ngắm chuyên dụng cho nhiệm vụ bắn tỉa.
Phó tư lệnh Hải quân Philippine - Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad tự tin cho rằng, nhờ được trang bị các súng mới, lính bắn tỉa Thủy quân Lục chiến Philippine có thể tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách 800m hoặc xa hơn.
Hải quân Philippine đang trong quá trình đưa vào trang bị đại trà mẫu súng trường bắn tỉa M40 nhầm thay thế cho M-14 đã lỗi thời.
 Hải quân Philippine đang trong quá trình đưa vào trang bị đại trà mẫu súng trường bắn tỉa M40 nhầm thay thế cho M-14 đã lỗi thời.
Ông này cũng cho biết, quá trình chuyển giao mẫu súng bắn tỉa mới đang được thực hiện ở một số đơn vị Thủy quân Lục chiến Hải quân Philippine, tuy nhiên lại không công bố sẽ có bao nhiêu khẩu M40 sẽ được mua trong đợt này.
M40 có 4 biển thể khác nhau gồm: M40, M40A1, M40A3 và M40A5. Trong đó, M40A5 là biến thể mới nhất được Lính thủy đánh bộ Mỹ đưa vào trang bị từ năm 2009. M40A5 được trang bị một nòng súng khác so với các phiên bản trước đó phù hợp hơn cho việc lắp thêm các bộ phận giảm thanh, cũng như các thanh rail lắp thêm các thiết bị hỗ trợ.
Khẩu M40 tiêu chuẩn có tầm bắn hiệu quả khoảng 800m với hộp tiếp đạn gồm 5 viên, với sơ tốc đầu đạn 777m/s và có trọng lượng trung bình là 6.57kg.
Xem thêm tại đây tin tức quân sự

Hải quân Philippines sắp cho nghỉ hưu 5-10 tàu chiến

(Kiến Thức) - Hải quân Philippines sẽ loại biên chế 5-10 tàu chiến thế hệ cũ và thay thế bằng các lớp tàu hiện đại hơn, được trang bị tên lửa.

Theo hãng thông tấn Nhà nước Philippines (PNA), Hải quân Philippines sẽ cho nghỉ hưu hoàn toàn từ 5 đến 10 tàu chiến của nước này trong vòng 2 năm tới.
Dự kiến, Hải quân Philippines sẽ đưa vào trang bị hai tàu đổ bộ lớp Makassar vào năm 2016 và 2017 và các tàu tấn công đa năng mang tên lửa MPAC vào năm 2017 và 2018, Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad – Phó tư lệnh Hải quân Philippines cho hay.

Tổng thống Philippines "sờ tận tay" tiêm kích FA-50

(Kiến Thức) - Tổng thống Philippines lần đầu "tận mắt, sờ tận tay" mẫu tiêm kích phản lực đa năng FA-50 mà nước này đang mua của Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Không quân Hàn Quốc cho biết, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã có chuyến thăm căn cứ không quân Gimhae và thăm quan máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Không quân Hàn Quốc cho biết, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã có chuyến thăm căn cứ không quân Gimhae và thăm quan máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50.

Philippines trang bị tên lửa cho tàu chiến dài 16,5m

(Kiến Thức) - Hải quân Philippines đã quyết định sẽ trang bị tên lửa tầm trung cho các tàu tấn công cao tốc MPAC dài 16,5m.

Hãng thông tấn Nhà nước Philippines (PNA) cho biết, Hải quân Philippines sẽ nâng cấp và hiện đại hóa các tàu tấn công đa năng (MPAC) đang được trang bị, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các vùng lãnh hải của nước này

Đọc nhiều nhất

Tin mới