Thực hư thông tin máy bay không người lái Israel bị Syria bắn hạ

(Kiến Thức) - Theo thông tin được Quân đội Syria công bố, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái Israel gần cao nguyên Golan. Trong khi đó phía Israel lại cho biết "không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra".

Trong thông báo mới nhất của Bộ quốc phòng Israel, Tel Aviv khẳng định chiếc máy bay không người lái (UAV) họ vừa mất ở Syria không mang theo bất cứ dữ liệu nhạy cảm nào.
Cơ quan này cũng khẳng định, chiếc máy bay do thám không người lái kia chỉ đang làm nhiệm vụ tuần tra thường kỳ ở khu vực biên giới phía bắc nước này và nhấn mạnh, nhiệm vụ này chỉ nhằm bảo vệ khu vực biên giới và đơn thuần chỉ là tuần tra.
Máy bay không người lái loại Sky Rider của Israel. Ảnh: Haaretz.
 Máy bay không người lái loại Sky Rider của Israel. Ảnh: Haaretz.
Theo thông tin ban đầu, mẫu UAV Israel rơi gần biên giới Syria là loại Sky Rider hay còn có tên theo tiếng Israel là Rochev Shamayim. Đây là loại máy bay được chế tạo bởi Hãng Elbit Systems và phía Israel khẳng định, phiên bản do thám của Sky Rider khác hoàn toàn so với phiên bản được sử dụng cho các lực lượng lục quân Israel hiện nay.
Trước đó, theo thông tin được Sputnik đăng tải, phía Syria đã bắn rơi một máy bay không người lái không xác định bằng cách sử dụng hệ thống áp chế điện tử do nước này cùng Nga phát triển. Ban đầu, quân đội Syria cho biêt họ chưa tìm ngay được nguồn gốc của loại máy bay do thám này và nghi nó là máy bay của Mỹ.
Tuy nhiên, tới đầu tuần vừa rồi, Syria đã cáo buộc Israel xâm phạm không phận của nước này với bằng chứng không thể chối cãi được đó là chiếc máy bay họ vừa bắn rơi trong lãnh thổ của mình.
Tới thời điểm này, Israel vẫn một mực cho rằng họ không cố ý và thậm chí là chưa hề xâm phạm lãnh thổ hay không phận của Syria dù bằng chứng đã "rõ mồn một".

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh lính Israel và Hamas tấn công lẫn nhau - góc nhì từ cả hai phía.

Cười vỡ bụng màn thử nghiệm UAV RQ-11 tối tân

(Kiến Thức) - Máy bay không người lái do thám của Bồ Đào Nha đã có một màn thử nghiệm đáng hổ thẹn và khó quên nhất trong lịch sử.

Cuoi vo bung man thu nghiem UAV cua Bo Dao Nha
 Trước các quan chức cao cấp và các sỹ quan quân đội, chiếc máy bay không người lái RQ-11 do chính quân đội Bồ Đào Nha chế tạo dựa trên bản gốc được cấp phép sản xuất của Mỹ đã có một màn thử nghiệm thất bại thảm hại khi thay vì bay lên trời nó lại nhắm thẳng xuống nước. Nguồn ảnh: Youtube.
Cuoi vo bung man thu nghiem UAV cua Bo Dao Nha-Hinh-2
 RQ-11 là loại máy bay do thám không người lái không có vũ trang do Quân đội Mỹ phát triển từ những năm 2001 và được đưa vào sản xuất hàng loạt từ những năm 2004. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Đáng gờm sức mạnh khẩu súng trường bắn dưới nước của Đặc nhiệm Nga

(Kiến Thức) - Không chỉ có thể chiến đấu dưới nước, mẫu vũ khí đặc biệt này của Đặc nhiệm Nga còn có thể hoạt động tốt cả ở trên bờ cho phép người lính có thể tác chiến trong mọi môi trường cùng một lúc.

Được ra đời từ năm 2007 và bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2013 để chuyên trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Nga, khẩu súng trường tấn công bullpup mang tên ADS là một trong những khẩu súng chuyên bắn dưới nước hiện đại nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Rostrino.
 Được ra đời từ năm 2007 và bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2013 để chuyên trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Nga, khẩu súng trường tấn công bullpup mang tên ADS là một trong những khẩu súng chuyên bắn dưới nước hiện đại nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Rostrino.

Mỹ sẽ chi 400 tỷ USD để phát triển vũ khí hạt nhân mới

Trong báo cáo thường niên 2018, Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm đã chỉ trích về tình trạng phát triển vũ khí mới đang diễn ra ở các quốc gia đang và sẽ sở hữu thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt này.

Tầm nhìn về một thế giới không có vũ khí  hạt nhân vẫn chỉ là câu chuyện trong sử sách. Trong báo cáo thường niên 2018, Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã chỉ trích về tình trạng phát triển vũ khí hạt nhân mới đang diễn ra hiện nay.

2017 là một năm đặc biệt đối với những người ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân. Tổng cộng 122 nước thành viên của Liên hiệp Quốc đã ký cam kết không sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thoả ước này chưa đem lại mục tiêu về một thế giới phi hạt nhân tiến đến gần hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới