Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn với Ấn Độ vụ rơi máy bay

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Narendra Modi về vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ.

Được tin ngày 12/6, tại bang Gujarat, Ấn Độ đã xảy ra một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng gây nhiều thương vong, ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Narendra Modi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Trước đó, ngày 12/6, chiếc máy bay Boeing 787-8 mang số hiệu AI171 của Air India, khởi hành từ Ahmedabad đến sân bay Gatwick (London), chở 242 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã lao trở lại mặt đất chỉ vài phút sau khi rời đường băng.

Danh sách chuyến bay của Air India cho biết có 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 1 người Canada và 7 người Bồ Đào Nha trên chiếc máy bay gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến 241 người trên máy bay đã thiệt mạng, chỉ duy nhất 1 hành khách sống sót.

Đây là một trong những thảm họa hàng không khủng khiếp nhất ở Ấn Độ trong nhiều thập kỷ. Nhà chức trách Ấn Độ hiện đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc nhiều nhất

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Tin mới

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

 Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển...