![]() |
| Tổng thống Erdogan: Nhĩ Kỳ sẽ giành “những bất ngờ lớn nhất” cho tất cả các nhóm khủng bố ở Syria. Ảnh: Slate |
![]() |
| Khu tự trị Afrin có đông người Kurd sinh sống là địa điểm dễ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhất. Ảnh: ANTD |
![]() |
| Tổng thống Erdogan: Nhĩ Kỳ sẽ giành “những bất ngờ lớn nhất” cho tất cả các nhóm khủng bố ở Syria. Ảnh: Slate |
![]() |
| Khu tự trị Afrin có đông người Kurd sinh sống là địa điểm dễ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhất. Ảnh: ANTD |
![]() |
| Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chiến dịch “Lá chắn Euphrates” ở miền bắc Syria - đã kết thúc thành công. Ảnh: Sputnik |
![]() |
| Lực lượng binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh AMN |
![]() |
| Các thành viên của Friends of the New Germany (Tạm dịch: Những người bạn của nước Đức mới), tiền thân của tổ chức German American Bund, chào kiểu Đức Quốc xã trong một cuộc mít tinh ở đấu trường thể thao Madison Square Garden, thành phố New York (Mỹ), ngày 18/5/1934. |
![]() |
| Các thành viên nhỏ tuổi của tổ chức German American Bund tập trung trong trại Will And Might ở Griggstown, bang New Jersey, năm 1934. Được biết, tổ chức này tồn tại từ trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ cho tới khi tan rã vào năm 1941. |
![]() |
| Fritz Kuhn, thủ lĩnh của German American Bund, phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại Madison Square Garden ở New York ngày 20/2/1939. |
![]() |
| Gần 20 nghìn thành viên của tổ chức Friends of the New Germany tập trung tại đấu trường thể thao Madison Square Garden ngày 17/5/1934. |
![]() |
| Các thành viên cấp cao của German American Bund, trong đó có thủ lĩnh Fritz Kuhn, gặp trùm phát xít Đức Adolf Hitler (ngoài cùng bên phải) ở thủ đô Berlin (Đức) vào mùa hè năm 1936. |
![]() |
| Các thành viên của German American Bund diễu hành trên đường phố New York ngày 30/10/1939. |
![]() |
| Quan chức quận Sussex đột kích vào một "bản doanh" của German American Bund ở Andover, bang New Jersey, ngày 31/5/1941 và phát hiện biểu tượng "Chữ Thập ngoặc" (Swastika) gắn trên trần nhà. |
![]() |
| Hàng trăm người ủng hộ tổ chức German American Bund thực hiện kiểu chào Đức Quốc xã tại một doanh trại ở Yaphank, New York, ngày 29/8/1937. |
![]() |
| Lối vào trại Siegfried của tổ chức German American Bund ở Yaphank, New York, ngày 21/6/1937. Được biết, doanh trại này là nơi truyền bá tư tưởng Đức Quốc xã tới người Mỹ, trong đó có nhiều trẻ em. |
![]() |
| Đoàn diễu hành của tổ chức German American Bund đi qua đường phố New York. |
![]() |
| Các thành viên ủng hộ Đức Quốc xã trong một bức ảnh chụp tại viện bảo tàng Chicago Field hồi tháng 5/1931. |
![]() |
| August Klapprott, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức German American Bund, đọc bài phát biểu chống Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt trước những người ủng hộ tại trại Nordland ngày 2/7/1940. |
![]() |
| Các thủ lĩnh của German American Bund (trong đó có Fritz Kuhn) chào những thành viên của tổ chức này trong một buổi diễu hành tại trại Siegfried ngày 29/8/1937. |
![]() |
| Gần 800 thành viên của German American Bund tham gia diễu hành qua đường phố New York vào khoảng năm 1938. |
![]() |
| Đám đông thực hiện kiểu chào Đức Quốc xã tại White Plains, New York, ngày 24/4/1938. |
![]() |
| German American Bund - một tổ chức ủng hộ Đức Quốc xã trong lòng nước Mỹ thời Thế chiến II - mít tinh tại trại Siegfried ngày 1/8/1937. (Nguồn ảnh: ATI) |
Ít nhất 9 người thiệt mạng khi một tòa chung cư nhiều tầng bị sập tại thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon, cuối tuần qua.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, hai nghi phạm đã thừa nhận âm mưu ám sát Tướng Nga Vladimir Alekseyev tại thủ đô Moscow hôm 6/2.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đánh dấu "một bước tiến".
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã bắt giữ kẻ nổ súng vào Tướng Vladimir Alekseyev ở thủ đô Moscow.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran có quyền hợp pháp để theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án cuộc biểu tình gần đây phản đối Thế vận hội mùa đông ở Milan.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, hai nghi phạm đã thừa nhận âm mưu ám sát Tướng Nga Vladimir Alekseyev tại thủ đô Moscow hôm 6/2.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án cuộc biểu tình gần đây phản đối Thế vận hội mùa đông ở Milan.
Ít nhất 9 người thiệt mạng khi một tòa chung cư nhiều tầng bị sập tại thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon, cuối tuần qua.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đánh dấu "một bước tiến".
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran có quyền hợp pháp để theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã bắt giữ kẻ nổ súng vào Tướng Vladimir Alekseyev ở thủ đô Moscow.
Hơn 3 tháng sau khi bị sát hại, thi thể người phụ nữ này được tìm thấy trong một chiếc vali trên cánh đồng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu Washington tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Một cảnh sát thiệt mạng và 19 người khác bị thương sau khi chiếc xích đu khổng lồ bất ngờ bị gãy sập tại hội chợ ở Ấn Độ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Mỹ đã đặt ra hạn chót vào tháng 6/2026 để Ukraine và Nga đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một chiếc xe chở các gia đình tị nạn ở Sudan đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.
Theo nguồn tin, Tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo Shia ở ngoại ô thủ đô Pakistan.
Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào tuần tới.
Pháp và Canada đã mở lãnh sự quán ngoại giao tại Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Các lệnh trừng phạt mới được công bố ngay sau khi Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Oman về chương trình hạt nhân của Tehran.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một chiếc ô tô đâm vào cửa hàng tạp hóa ở Westwood, Los Angeles, Mỹ.
Vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô Islamabad, Pakistan, đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương.
Cơn bão Penha gây ra lũ lụt và lở đất ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 6.000 người phải sơ tán.
Một tướng cấp cao của cơ quan tình báo quân sự Nga đã bị thương trong vụ ám sát bất thành ở thủ đô Moscow.