Tên lửa siêu siêu thanh sắp được Nga đưa vào trực chiến là gì?
(Kiến Thức) - Và nếu tới cuối năm 2019 hệ thống tên lửa siêu siêu thanh mới của Nga được vào trực chiến thì nó sẽ phải hoàn thành từ ngay cuối năm 2018 này, đi kèm với đó hình ảnh và thông số cụ thể.
Tuấn Anh
Theo thông tin được TASS đăng tải, hệ thống tên lửa Avangard sẽ được đưa vào trực chiến trong biên chế Sư đoàn tên lửa Sao Đỏ đóng tại tỉnh Orenburg, Nga trong năm 2019 tới đây.
Cũng theo nguồn tin của TASS, trung đoàn tên lửa có sử dụng tên lửa siêu siêu thanh trong biên chế này của Quân đội Nga cũng sẽ có trang bị cả tên lửa đạn đạo liên lục địa kèm theo đó là các hệ thống chuyên biệt chuyên để phục vụ cho các hệ thống tên lửa siêu siêu thanh.
Hình ảnh mô phỏng được cho là cấu tạo hình dáng bên ngoài của tên lửa siêu siêu thanh Avangard của Nga. Ảnh:Sputnik.
"Thời gian dự kiến để sắp xếp trung đoàn trưởng về nhiệm vụ chiến đấu là cuối năm 2019. Ban đầu, trung đoàn sẽ bao gồm ít nhất hai hệ thống nhưng cuối cùng số lượng của họ sẽ tăng lên sáu đơn vị theo đúng tiêu chuẩn", nguồn tin cho biết.
Theo như Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố, hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard đầu tiên sẽ được đưa vào nhiệm vụ chiến đấu trong Sư đoàn tên lửa Sao Đỏ đóng tại tỉnh Orenburg ở Nam Urals. Đây cũng có thể coi là lực lượng tên lửa siêu siêu thanh mặt đất đầu tiên trên thế giới được đưa vào trực chiến.
Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, nếu tới cuối năm 2019 hệ thống tên lửa siêu siêu thanh của Nga có thể trực chiến được thì nó sẽ phải hoàn thành từ cuối năm 2018 này và sẽ sớm được công bố hình ảnh và thông số cụ thể.
Thông thường, các tên lửa đời mới của Nga sẽ được thử nghiệm với cơ cấu phóng cố định và tên lửa đẩy thường là loại UR-100N UTTKh. Tuy nhiên, sự thành công của các hệ thống tên lửa đẩy trước đó có thể giúp tên lửa siêu siêu thành Avangard được trang bị với hệ thống tên lửa đẩy hiện đại hơn nhiều.
Hệ thống tên lửa siêu siêu thanh Avangard
Avangard là một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược có khả năng bay với tốc độ siêu siêu thanh. Theo các nguồn tin trước đó, vũ khí “đột phá” được phát triển bởi Hiệp hội nghiên cứu và chế tạo máy (thị trấn Reutov, vùng Moscow) và đã được thử nghiệm từ năm 2004. Hệ thống tên lửa đẩy của Avangard khả năng bay giúp nó đạt tốc độ siêu siêu thanh ngay cả ở độ cao thấp. Loại tên lửa này được đánh giá là có độ cơ động cực cao, tốc độ bay và trần bay cực lớn vượt xa khả năng đánh chặn của các loại tên lửa phòng thủ hiện tại.
Mô phỏng kiểu tấn công của tên lửa siêu siêu thanh. Ảnh: Darpa.
Vũ khí mới này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong Thông điệp Liên bang được đăng tải hôm 1/3/2018 vừa qua. Không lâu sau đó trong buổi giao lưu trực tuyến hàng năm vào ngày 7/6, Tổng thống Nga cũng đã cho biết "hệ thống tên lửa Avangard đang trong quá trình sản xuất và nó sẽ đi vào sản xuất hàng loạt vào năm 2019 tới đây, chúng tôi cũng đang lên kế hoạch trang bị loại tên lửa này cho các lực lượng vũ trang sử dụng."
Mời độc giả xem Video: Hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga được mang ra thử nghiệm.
Mỹ nghiên cứu siêu cơ tốc độ Mach 6 : Kẻ kế thừa của SR-71
(Kiến Thức) - Khi mà cả thế giới nghĩ rằng tốc độ không còn là yếu tố mang tính bứt phá khi tham gia không chiến trên không thì dường như người Mỹ lại có cách suy nghĩ khác.
Con quái vật Lockheed SR-71 Blackbird đã từng là một tuyệt phẩm của Không quân Mỹ. Một thời gian dài khi đưa vào sử dụng, SR-71 đã bay lượn trên bầu trời Liên Xô trước sự bất lực của lực lượng phòng không của Moscow khi mà mọi loại máy bay và tên lửa của Liên Xô đều không thể với tới độ cao lẫn tốc độ của SR-71.
Sau khi MiG-31 ra đời, SR-71 đã có đối thủ đánh chặn đúng tầm. Do được thiết kế tối ưu hoá ưu thế về tốc độ nên SR-71 hoàn toàn không có khả năng không chiến. Kết quả SR-71 bỏ dở sự nghiệp của mình trong Không quân Mỹ và đầu quân sang NASA, tiếp tục hoạt động trong các nhiệm vụ nghiên cứu và bay huấn luyện mãi tới năm 1999 mới chính thức về hưu.
Mỹ tụt hậu trong cuộc đua tên lửa siêu siêu thanh với Nga
(Kiến Thức) - Khi mà quả tên lửa siêu siêu âm đầu tiên của Nga đã xuất hiện tại Quảng Trường Đỏ trong lễ duyệt binh 9/5 vừa qua, thì Mỹ vẫn còn loay hoay với thiết kế cuối cùng dành cho loại vũ khí tấn công tương lai này.
Hypersonic - Tên lửa siêu siêu thanh hay tên lửa cực siêu âm là thuật ngữ để ám chỉ các loại tên lửa có tốc độ bay nhanh hơn nhiều các loại tên lửa siêu thanh thông thường. Với tốc độ bay cực nhanh của mình, loại tên lửa này được cho là không có khả năng đánh chặn và rất khó bị phát hiện. Nguồn ảnh: Flickr.
Đột nhập chuyên cơ Không lực Một đầu tiên của Tổng thống Mỹ
(Kiến Thức) - Ngày 19/10/1962, đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing khi họ cho ra đời chiếc chuyên cơ Không quân lực Một đầu tiên dành cho Tổng thống Mỹ.
Trong suốt 36 năm, chiếc Không lực Một với tên danh bạ là SAM 26000 đã chuyên chở tổng cộng 8 đời tổng thống Mỹ, từ thời John F. Kennedy cho tới Bill Clinton trong suốt 36 năm. Nguồn ảnh: BI.
Loại đạn 30mm airburst của Rostec giúp tiêu diệt UAV nhỏ hiệu quả hơn, tích hợp công nghệ lập trình ngòi nổ từ xa, dự kiến ra mắt tại World Defense Show 2026.
Loại đạn 30mm airburst của Rostec giúp tiêu diệt UAV nhỏ hiệu quả hơn, tích hợp công nghệ lập trình ngòi nổ từ xa, dự kiến ra mắt tại World Defense Show 2026.
Prometheon là một hệ thống chỉ huy đa lĩnh vực, dựa trên trí tuệ nhân tạo và cung cấp nhận thức tình huống theo thời gian thực cùng những hiểu biết dự đoán.
Một nhà thầu quốc phòng của Na Uy sẽ liên doanh cùng tập đoàn quốc phòng nhà nước PGZ của Ba Lan để cung cấp những hệ thống chống UAV bảo vệ không phận.
Nga đã thu về hơn 15 tỷ đô la từ xuất khẩu vũ khí vào năm 2025, cung cấp thiết bị quân sự cho hơn 30 quốc gia bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.