Tên lửa Cự Lãng 3 của Trung Quốc làm Mỹ run sợ

Tên lửa Cự Lãng 3 của Trung Quốc làm Mỹ run sợ

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Cự Lãng 3 của Trung Quốc với khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn hơn 10.000km, có thể trở thành mối đe dọa hàng đầu với Mỹ.

Theo báo cáo của NASIC, hồi cuối tháng 11-2018, Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa Cự Lãng 3 ở biển Bột Hải.
Theo báo cáo của NASIC, hồi cuối tháng 11-2018, Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa Cự Lãng 3 ở biển Bột Hải.
Cự Lãng 3 hay còn gọi là tên lửa JL-3 đã được thử nghiệm 3 lần, nhưng đến nay Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận đang phát triển loại tên lửa này. Đây là một trong số tên lửa có thể giúp quân đội Trung Quốc vươn tầm tấn công tới lục địa Mỹ.
Cự Lãng 3 hay còn gọi là tên lửa JL-3 đã được thử nghiệm 3 lần, nhưng đến nay Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận đang phát triển loại tên lửa này. Đây là một trong số tên lửa có thể giúp quân đội Trung Quốc vươn tầm tấn công tới lục địa Mỹ.
Ngoài ra, số đầu đạn được triển khai trên tên lửa Trung Quốc cũng sẽ tăng trong vòng 5 năm tới, từ mức 16 lên 100 đầu đạn.
Ngoài ra, số đầu đạn được triển khai trên tên lửa Trung Quốc cũng sẽ tăng trong vòng 5 năm tới, từ mức 16 lên 100 đầu đạn.
Trong một nghiên cứu khác được công bố vào ngày 19/1, Liên hiệp các nhà khoa học Mỹ (FAS) cũng nhận định tên lửa phòng từ tàu ngầm loại JL-3 có bước tiến lớn so với phiên bản trước là JL-2.
Trong một nghiên cứu khác được công bố vào ngày 19/1, Liên hiệp các nhà khoa học Mỹ (FAS) cũng nhận định tên lửa phòng từ tàu ngầm loại JL-3 có bước tiến lớn so với phiên bản trước là JL-2.
JL-2 có tầm bắn khoảng 7.200 km, được trang bị trên tàu ngầm hạt nhân Type 094A từ năm 2015. Trong khi đó, tên lửa JL-3 với tầm bắn 10.000km sẽ được trang bị trên tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Type 096 của Trung Quốc vào năm 2025.
JL-2 có tầm bắn khoảng 7.200 km, được trang bị trên tàu ngầm hạt nhân Type 094A từ năm 2015. Trong khi đó, tên lửa JL-3 với tầm bắn 10.000km sẽ được trang bị trên tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Type 096 của Trung Quốc vào năm 2025.
Tuy nhiên, ngay cả khi có tầm bắn cải thiện, tên lửa JL-3 vẫn phải được phóng từ biển Bột Hải nếu muốn có tầm bắn bao phủ lục địa Mỹ.
Tuy nhiên, ngay cả khi có tầm bắn cải thiện, tên lửa JL-3 vẫn phải được phóng từ biển Bột Hải nếu muốn có tầm bắn bao phủ lục địa Mỹ.
Theo chuyên gia an ninh Malcolm Davis tại Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia, việc sở hữu khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm giúp Trung Quốc có cơ hội đáp trả lại một cuộc tấn công hạt nhân, tuy nhiên, dòng tên lửa JL vẫn cần phóng cách xa bờ biển nước này nếu muốn tầm bắn vươn tới bờ đông nước Mỹ.
Theo chuyên gia an ninh Malcolm Davis tại Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia, việc sở hữu khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm giúp Trung Quốc có cơ hội đáp trả lại một cuộc tấn công hạt nhân, tuy nhiên, dòng tên lửa JL vẫn cần phóng cách xa bờ biển nước này nếu muốn tầm bắn vươn tới bờ đông nước Mỹ.
Do đó, ông Davis cho rằng, việc triển khai tàu ngầm một cách bất thường như thế mà không bị phát hiện là một thách thức đối Trung Quốc.
Do đó, ông Davis cho rằng, việc triển khai tàu ngầm một cách bất thường như thế mà không bị phát hiện là một thách thức đối Trung Quốc.

GALLERY MỚI NHẤT