Sạt lở khi thi công thủy điện ở Lai Châu, 5 người tử vong

Khi công nhân thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện thì taluy âm của tuyến đường qua xã Mò Sì San bị sạt lở, hiện đã xác định 5 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 16/5, đất đá bất ngờ sạt xuống nhóm người đang dọn hố móng tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A, nằm ở hai xã Sì Lở Lầu và Mồ Sì San, huyện Phong Thổ. Ngoài 5 người tử nạn, 4 người bị thương đang được cấp cứu.

capture-5804.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với báo chí, ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu cho biết, 5 người bị vùi lấp đã tử vong. Tuy nhiên, do đất đá có khả năng sạt lở tiếp nên thi thể chưa được đưa ra ngoài. "Chúng tôi đang xử lý giảm tải đất đá bên trên để có thể tiếp cận các nạn nhân một cách an toàn nhất", ông Tính nói.

Cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A & 1B là các bậc thang liền kề, trong đó thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở thượng lưu, thủy điện Tả Páo Hồ 1B ở hạ lưu. Cụm dự án cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 90km, khai thác nguồn thủy năng trên lưu vực suối Tả Páo Hồ thuộc các xã Sì Lở Lầu và Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Nhà thầu thi công công trình này là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (trụ sở tại Nghệ An). Dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A khai thác kiểu đường dẫn bao gồm 1 đập chính dâng nước và 3 đập phụ gom nước, tổng chiều dài các đường hầm dẫn nước là 4,2km. Trong đó, hầm áp lực chính dài khoảng 2km, với cột nước tính toán 281,71m, nhà máy sử dụng 2 tua bin gáo trục đứng, công suất lắp máy là 13,5MW.

Cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B có công suất 24MW, với tổng mức đầu tư 911 tỷ đồng, là 2 trong 8 dự án thủy điện đang được Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư tại tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên.

>>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Cần Lố, uy hiếp nhiều nhà dân

Nguồn: ĐTHĐT.

Tòa giảm án 1 năm tù cho ông Lưu Bình Nhưỡng

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng được tòa phúc thẩm giảm từ 13 năm tù xuống còn 12 năm tù, bị cáo Lê Thanh Vân bị bác kháng cáo, y án 7 năm tù.

Ngày 16/5, sau hơn 1 ngày xét xử, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963), Lê Thanh Vân (SN 1964) và Nguyễn Văn Vương (SN 1976, cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước).

90.jpg
Hình ảnh tại phiên tòa.

Doanh nghiệp dính án... tài sản không có lỗi

Bên cạnh việc bảo đảm giá trị tài sản, phải đảm bảo được quyền của tài sản đó bởi trong các vụ án, tài sản không có lỗi.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, ngày 16/5, bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu (đoàn Thái Bình) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, ông rất quan tâm về nguyên tắc xử lý các vi phạm và giải quyết các vụ việc trong hoạt động kinh doanh.

z6607680612738efcffbf852f189ad6f7282b36f36226b-174738358414965490910.jpg
ĐBQH Phan Đức Hiếu.

Đại gia gỗ nhận “chạy án”, chiếm đoạt gần 637.000 USD

Dù không có chức năng, quyền hạn nhưng Nguyễn Sĩ Khoa đã “nổ” có thể giúp Lộc Văn Cảnh không bị khởi tố, qua đó chiếm đoạt gần 637.000 USD.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Do có liên quan, Lộc Văn Cảnh (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia, trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) đã nhờ người tìm cách giúp đỡ để công ty của mình không bị điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới