Quân đội Nga tăng tốc, quân Ukraine tháo chạy khỏi Chasov Yar

Quân đội Nga tăng tốc, quân Ukraine tháo chạy khỏi Chasov Yar

Máy bay không người lái của Ukraine đã im lặng, hỏa lực pháo binh Nga đã phá hủy thành công các điểm điều khiển UAV, quân Ukraine đang tháo chạy khỏi Chasiv Yar.

Những sự kiện quan trọng đang diễn ra tại Chasov Yar, nơi mà quân đội Ukraine (AFU) đã không tiếc quân số, để “ổn định tình hình” trong gần một năm. Nhưng có vẻ như sức chống đỡ của họ cuối cùng đã cạn, khi những “tin đồn dai dẳng” bắt đầu lan truyền qua các trang mạng xã hội rằng, Chasiv Yar đã thuộc về Nga, và lính dù Nga đang dọn sạch các ngôi làng xung quanh.
Những sự kiện quan trọng đang diễn ra tại Chasov Yar, nơi mà quân đội Ukraine (AFU) đã không tiếc quân số, để “ổn định tình hình” trong gần một năm. Nhưng có vẻ như sức chống đỡ của họ cuối cùng đã cạn, khi những “tin đồn dai dẳng” bắt đầu lan truyền qua các trang mạng xã hội rằng, Chasiv Yar đã thuộc về Nga, và lính dù Nga đang dọn sạch các ngôi làng xung quanh.
Những tin đồn có thể không có cơ sở để tin, nhưng một blogger quân sự, có quan hệ với những người lính thuộc Sư đoàn Dù số 98 của quân đội Nga (RFAF), những người đang chiến đấu với quân Ukraine tại Chasiv Yar, đã có những thông tin được cho là đáng tin cậy, khi RFAF đã làm chủ hoàn toàn khu vực trung tâm thành phố, bao gồm sân vận động Avangard và Trường học số 15.
Những tin đồn có thể không có cơ sở để tin, nhưng một blogger quân sự, có quan hệ với những người lính thuộc Sư đoàn Dù số 98 của quân đội Nga (RFAF), những người đang chiến đấu với quân Ukraine tại Chasiv Yar, đã có những thông tin được cho là đáng tin cậy, khi RFAF đã làm chủ hoàn toàn khu vực trung tâm thành phố, bao gồm sân vận động Avangard và Trường học số 15.
Đến gần đêm ngày 30/4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cũng viết trong báo cáo tác chiến công bố ngày 30/4: “RFAF đã chiếm được phía bắc làng Stupochki (phía nam Chasov Yar) và tiến vào các cánh đồng phía đông Chasov Yar.” Nếu ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, Chasiv Yar sẽ sụp đổ.
Đến gần đêm ngày 30/4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cũng viết trong báo cáo tác chiến công bố ngày 30/4: “RFAF đã chiếm được phía bắc làng Stupochki (phía nam Chasov Yar) và tiến vào các cánh đồng phía đông Chasov Yar.” Nếu ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, Chasiv Yar sẽ sụp đổ.
Trước đó có nhiều thông tin ở khu vực này cho biết, giao tranh ác liệt đã diễn ra tại làng Stupochki. Phóng viên chiến trường Kotenok của Nga cho biết, Sư đoàn dù 98 của RFAF đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng và đang tiến vào trung tâm ngôi làng.
Trước đó có nhiều thông tin ở khu vực này cho biết, giao tranh ác liệt đã diễn ra tại làng Stupochki. Phóng viên chiến trường Kotenok của Nga cho biết, Sư đoàn dù 98 của RFAF đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng và đang tiến vào trung tâm ngôi làng.
Trước tình hình tuyến phòng thủ ở làng Stupochki có thể thất thủ, AFU tại Chasiv Yar đã tổ chức phát động nhiều cuộc phản công, nhưng đều không thành công. Kênh Readovka xác nhận, phòng tuyến của Ukraine tại phía nam Chasov Yar đã sụp đổ khi bị RFAF xuyên thủng.
Trước tình hình tuyến phòng thủ ở làng Stupochki có thể thất thủ, AFU tại Chasiv Yar đã tổ chức phát động nhiều cuộc phản công, nhưng đều không thành công. Kênh Readovka xác nhận, phòng tuyến của Ukraine tại phía nam Chasov Yar đã sụp đổ khi bị RFAF xuyên thủng.
“Tại khu vực Stupochki, hai nhóm trinh sát của địch, mỗi nhóm gồm ba người, sử dụng áo choàng chống UAV, mặc quân phục và có dấu hiệu nhận dạng quân Nga, đã cố gắng lẻn vào theo hướng kênh đào Seversky Donetsk-Donbass. Sau khi bị phát hiện, chúng tôi xác định họ là quân Ukraine vì các dấu hiệu nhận dạng không khớp và bộ binh của chúng tôi”, kênh Telegram Temny cho biết.
“Tại khu vực Stupochki, hai nhóm trinh sát của địch, mỗi nhóm gồm ba người, sử dụng áo choàng chống UAV, mặc quân phục và có dấu hiệu nhận dạng quân Nga, đã cố gắng lẻn vào theo hướng kênh đào Seversky Donetsk-Donbass. Sau khi bị phát hiện, chúng tôi xác định họ là quân Ukraine vì các dấu hiệu nhận dạng không khớp và bộ binh của chúng tôi”, kênh Telegram Temny cho biết.
Kênh Telegram Temny cũng cho biết thêm rằng, một nhóm quân Ukraine trên đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, sau đòn tấn công chính xác bằng súng cối 120mm, khi có hai người tử vong và một người bị thương. Sau đó UAV FPV tiếp tục truy kích bằng cách thả đạn cối vào vị trí ẩn nấp.
Kênh Telegram Temny cũng cho biết thêm rằng, một nhóm quân Ukraine trên đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, sau đòn tấn công chính xác bằng súng cối 120mm, khi có hai người tử vong và một người bị thương. Sau đó UAV FPV tiếp tục truy kích bằng cách thả đạn cối vào vị trí ẩn nấp.
Nhóm thứ hai, nghe thấy cuộc tấn công vào nhóm thứ nhất, đã ngay lập tức rút lui về hầm trú ẩn gần nhất, nhưng bị UAV FPV của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 6 RFAF truy sát, khi tấn công trực tiếp vào nơi trú ẩn, hai người linh Ukraine bị thương bò ra từ đó và đã bị tiêu diệt.
Nhóm thứ hai, nghe thấy cuộc tấn công vào nhóm thứ nhất, đã ngay lập tức rút lui về hầm trú ẩn gần nhất, nhưng bị UAV FPV của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 6 RFAF truy sát, khi tấn công trực tiếp vào nơi trú ẩn, hai người linh Ukraine bị thương bò ra từ đó và đã bị tiêu diệt.
Bộ Tổng tham mưu AFU cũng cho biết về các trận đánh giành ngôi làng có tính chất quan trọng này, "vào ngày 28 và 29/4, RFAF đã tấn công vào phía bắc Chasov Yar theo hướng Mayskoye và Markovoye, và cả phía nam Chasov Yar ở khu vực Stupochki, Predtechino và Belaya Gora".
Bộ Tổng tham mưu AFU cũng cho biết về các trận đánh giành ngôi làng có tính chất quan trọng này, "vào ngày 28 và 29/4, RFAF đã tấn công vào phía bắc Chasov Yar theo hướng Mayskoye và Markovoye, và cả phía nam Chasov Yar ở khu vực Stupochki, Predtechino và Belaya Gora".
Để có thể tiến vào làng Stupochki, nhiệm vụ khó khăn nhất của RFAF, là phá hủy các trận địa điều khiển UAV của AFU; nhưng RFAF đã làm rất tốt việc này, khiến mọi hoạt động luân chuyển và sơ tán người bị thương của AFU đều bị gián đoạn. Quân Ukraine cũng đã không thể đưa thêm lực lượng mới đến Stupochki.
Để có thể tiến vào làng Stupochki, nhiệm vụ khó khăn nhất của RFAF, là phá hủy các trận địa điều khiển UAV của AFU; nhưng RFAF đã làm rất tốt việc này, khiến mọi hoạt động luân chuyển và sơ tán người bị thương của AFU đều bị gián đoạn. Quân Ukraine cũng đã không thể đưa thêm lực lượng mới đến Stupochki.
Tuy nhiên, việc phát triển tiến công trên hướng nam Chasiv Yar của RFAF vẫn gặp vô vàn khó khăn, khi quân Ukraine tiếp tục kháng cự quyết liệt; đặc biệt là ở khu vực có nhiều cứ điểm kiên cố, một trong số đó nằm giữa làng Stupochki và Predtechino.
Tuy nhiên, việc phát triển tiến công trên hướng nam Chasiv Yar của RFAF vẫn gặp vô vàn khó khăn, khi quân Ukraine tiếp tục kháng cự quyết liệt; đặc biệt là ở khu vực có nhiều cứ điểm kiên cố, một trong số đó nằm giữa làng Stupochki và Predtechino.
Hiện AFU tổ chức tuyến phòng ngự có chiều sâu trong những cánh rừng, dọc theo trục đường T0514 đến thành phố Konstantinovka. Tại các trận địa phòng ngự đó, có cả xe tăng và trận địa súng cối; đặc biệt là việc sử dụng UAV FPV của AFU tại đây, được đánh giá là nhiều nhất trên chiến trường Nga-Ukraine.
Hiện AFU tổ chức tuyến phòng ngự có chiều sâu trong những cánh rừng, dọc theo trục đường T0514 đến thành phố Konstantinovka. Tại các trận địa phòng ngự đó, có cả xe tăng và trận địa súng cối; đặc biệt là việc sử dụng UAV FPV của AFU tại đây, được đánh giá là nhiều nhất trên chiến trường Nga-Ukraine.
Tuy nhiên theo lính Nga chiến đấu tại Chasiv Yar, RFAF tại đây vẫn vượt trội quân Ukraine về hỏa lực pháo binh và cả UAV FPV. Quân Nga cũng có kinh nghiệm khi bắn hạ các loại UAV FPV của quân Ukraine tại Chasiv Yar bằng những lực lượng chuyên biệt, sử dụng súng bắn đạn ria chuyên dụng.
Tuy nhiên theo lính Nga chiến đấu tại Chasiv Yar, RFAF tại đây vẫn vượt trội quân Ukraine về hỏa lực pháo binh và cả UAV FPV. Quân Nga cũng có kinh nghiệm khi bắn hạ các loại UAV FPV của quân Ukraine tại Chasiv Yar bằng những lực lượng chuyên biệt, sử dụng súng bắn đạn ria chuyên dụng.
Theo các chuyên gia, đã có những phân tích cho rằng, UAV FPV của Ukraine được “ca ngợi quá mức”. Một chuyên gia nổi tiếng của AFU giải thích rằng, vai trò UAV không hề lắng xuống, mà chỉ đơn giản là kém hiệu quả hơn pháo binh, thứ mà người Nga có nhiều hơn.
Theo các chuyên gia, đã có những phân tích cho rằng, UAV FPV của Ukraine được “ca ngợi quá mức”. Một chuyên gia nổi tiếng của AFU giải thích rằng, vai trò UAV không hề lắng xuống, mà chỉ đơn giản là kém hiệu quả hơn pháo binh, thứ mà người Nga có nhiều hơn.
UAV FPV phát huy vai trò chống lại xe tăng, xe bọc thép, nhưng hiệu quả thực sự của chúng dao động trong khoảng 20-40%. Ngay cả các chỉ huy Ukraine cũng thừa nhận điều này. Lý do là sự bất ổn của thiết bị điện tử, dễ bị tổn thương trước tác chiến điện tử, cũng như các vấn đề về độ chính xác và đầu đạn thường không lớn.
UAV FPV phát huy vai trò chống lại xe tăng, xe bọc thép, nhưng hiệu quả thực sự của chúng dao động trong khoảng 20-40%. Ngay cả các chỉ huy Ukraine cũng thừa nhận điều này. Lý do là sự bất ổn của thiết bị điện tử, dễ bị tổn thương trước tác chiến điện tử, cũng như các vấn đề về độ chính xác và đầu đạn thường không lớn.
Thông thường, UAV FPV phải thực hiện nhiều đòn tấn công mới có thể tiêu diệt hoàn toàn được một mục tiêu, điều này cực kỳ khó khăn. Trong mọi trường hợp, kíp xe bị tấn công có thể rời khỏi xe và chuyển sang xe mới. Trong khi UAV FPV hạng nặng như Baba Yaga, chủ yếu được sử dụng vào ban đêm, nhưng lính săn UAV Nga lại phá hủy chúng hàng loạt.
Thông thường, UAV FPV phải thực hiện nhiều đòn tấn công mới có thể tiêu diệt hoàn toàn được một mục tiêu, điều này cực kỳ khó khăn. Trong mọi trường hợp, kíp xe bị tấn công có thể rời khỏi xe và chuyển sang xe mới. Trong khi UAV FPV hạng nặng như Baba Yaga, chủ yếu được sử dụng vào ban đêm, nhưng lính săn UAV Nga lại phá hủy chúng hàng loạt.
Do các UAV của Ukraine đều là loại 4 trục, tầm hoạt động ngắn, nên lính điều khiển UAV phải ở rất gần chiến tuyến và họ dễ bị hỏa lực pháo binh của Nga tấn công. Đặc biệt là khi lực lượng tác chiến điện tử của Nga hoạt động mạnh, có thể phát hiện nhanh những vị trí điều khiển UAV, để pháo binh tiêu diệt. (nguồn ảnh Topwar, Kyiv Post, TASS, Rybar).
Do các UAV của Ukraine đều là loại 4 trục, tầm hoạt động ngắn, nên lính điều khiển UAV phải ở rất gần chiến tuyến và họ dễ bị hỏa lực pháo binh của Nga tấn công. Đặc biệt là khi lực lượng tác chiến điện tử của Nga hoạt động mạnh, có thể phát hiện nhanh những vị trí điều khiển UAV, để pháo binh tiêu diệt. (nguồn ảnh Topwar, Kyiv Post, TASS, Rybar).

GALLERY MỚI NHẤT