![]() |
| Biểu tình ở London phản đối Qatar “tài trợ khủng bố”. Ảnh WordPress.com |
![]() |
| Biểu tình ở London phản đối Qatar “tài trợ khủng bố”. Ảnh WordPress.com |
![]() |
| Bảng xếp hạng 15 quốc gia giàu nhất thế giới được công bố hồi tháng 2/2017. Đứng đầu trong danh sách này là Qatar, quốc gia có GDP bình quân đầu người là 129.726 USD. |
![]() |
| Luxembourg đứng ở vị trí thứ hai, với GDP đầu người là 101.936 USD. |
![]() |
| GDP bình quân đầu người của Singapore là 87.082 USD. |
![]() |
| Brunei cũng nằm trong danh sách những nước giàu có nhất thế giới. Được biết, GDP đầu người của quốc gia này là 79.710 USD. |
![]() |
| Kuwait có bình quân đầu người là 71.263 USD. |
![]() |
| Cuộc sống của người dân Na Uy cũng rất sung túc. GDP đầu người của nước này là 69.296 USD. |
![]() |
| Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) có GDP bình quân đầu người là 67.696 USD. |
![]() |
| San Marino – một trong những nước nhỏ nhất trên thế giới tại Châu Âu – cũng là một quốc gia giàu có với GDP bình quân là 64.443 USD. |
![]() |
| Nhắc đến những nước giàu trên thế giới không thể không kể đến Thụy Sĩ. GDP bình quân đầu người của nước này là 59.375 USD. |
![]() |
| Mỹ có GDP đầu người là 57.293 USD. |
![]() |
| Ả-rập Xê-út, một quốc gia ở Trung Đông, có mức GDP bình quân là 54.078 USD. |
![]() |
| GDP bình quân đầu người của Hà Lan là 50.846 USD. |
![]() |
| Bahrain, một quốc gia giàu có nữa ở Trung Đông, có GDP đầu người là 50.302 USD. |
![]() |
| GDP bình quân đầu người của Thụy Điển là 49.678 USD. |
![]() |
| Australia có GDP đầu người là 48.806. (Nguồn ảnh: Business Insider) |
![]() |
| Những bức ảnh màu do nhiếp ảnh gia người Mỹ Charles H. Traub chụp hàng chục năm về trước phần nào hé mở cuộc sống ở Italy hồi những năm 1980. Bức ảnh chụp ba bà cháu ở Cosenza năm 1981. Ảnh: VT. |
![]() |
| Mọi người ngắm cảnh ở thành phố Florence hồi đầu thập niên 1980. Ảnh: VT. |
![]() |
| Hai người phụ nữ lớn tuổi ở Milan năm 1981. Ảnh: VT. |
![]() |
| Quầy hàng bán dưa hấu ở Naples năm 1981. Ảnh: VT. |
![]() |
| Người dân Italy phơi quần áo trước nhà ở Positano trong bức ảnh chụp hàng chục năm về trước. Ảnh: VT. |
![]() |
| Mọi người tập trung gần đài phun nước trong một ngày nắng nóng ở Rome năm 1981. Ảnh: VT. |
![]() |
| Cảnh đông đúc, nhộn nhịp trên một con phố ở thủ đô Rome năm 1981. Ảnh: VT. |
![]() |
| Bé gái “tạo dáng” trước ống kính ở Singaluna năm 1981. Ảnh: VT. |
![]() |
| Hai em nhỏ ăn kem ở thành phố Venice năm 1981. Ảnh: VT. |
![]() |
| Một bức ảnh chụp ở thành phố Florence năm 1982. Ảnh: VT. |
![]() |
| Ảnh chụp ở thủ đô Rome năm 1982. Ảnh: VT. |
![]() |
| Các em nhỏ chơi đùa trước cửa nhà ở Rome năm 1982. Ảnh: VT. |
![]() |
| Hai ông cháu ngồi nghỉ ở Siena hồi đầu những năm 1980. Ảnh: VT. |
![]() |
| Bé gái ăn kem ở Venice năm 1982. Ảnh: VT. |
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin thường thức dậy muộn và ăn (sáng) vào buổi trưa. Bữa ăn thường có trứng ốp lết hoặc một tô cháo lớn cùng vài quả trứng cút và nước ép trái cây. Ảnh: BI. |
![]() |
| Sau khi ăn xong, nhà lãnh đạo Nga Putin thường uống cà phê. Ảnh: BI. |
![]() |
| Tiếp đến là thời gian tập thể dục. Newsweek cho hay, ông chủ Điện Kremlin thường dành hai tiếng đồng hồ để bơi. “Trong lúc bơi, Tổng thống Putin thường nghĩ nhiều về nước Nga”, Judah viết. Ảnh: BI. |
![]() |
| Nhà lãnh đạo Nga tập gym sau khi bơi. Ảnh: BI. |
![]() |
| Bức ảnh chụp Tổng thống Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong phòng tập thể hình năm 2015. Ảnh: BI. |
![]() |
| Theo Judah, Tổng thống Putin thích mặc những bộ vest đặt may và đeo cà vạt Valentino. Ảnh: BI. |
![]() |
| Trang web Russia Beyond the Headlines cho biết, nhãn hiệu thời trang yêu thích của ông Putin là Kiton và Brioni. Ảnh: BI. |
![]() |
| Tổng thống Nga Putin thường bắt đầu làm việc vào đầu giờ chiều. Ảnh: BI. |
![]() |
| Theo Newsweek, nhà lãnh đạo Nga thường không sử dụng công nghệ khi làm việc, ông thích làm việc với giấy tờ và những chiếc điện thoại thời Liên Xô hơn là máy tính. Ảnh: BI. |
![]() |
| Tổng thống Putin thường làm việc tới khuya. Ảnh: BI. |
![]() |
| Tại nơi ở của Tổng thống Nga Putin khi công du nước ngoài, mọi thứ từ khăn tắm cho tới các đĩa trái cây đều được thay thế. Đồ ăn của Tổng thống Putin sẽ được các nhân viên của Điện Kremlin kiểm tra trước. Ảnh: BI. |
![]() |
| Tổng thống Putin cũng hạn chế sử dụng các đồ uống có cồn, chỉ trừ trong các bữa tiệc ngoại giao. Ảnh: BI. |
![]() |
| Lịch trình làm việc của ông Putin “linh hoạt” hơn vào cuối tuần để nhà lãnh đạo Nga có thể tham gia các lớp học tiếng Anh. Trong ngày Chủ Nhật, Tổng thống Putin thỉnh thoảng đi cầu nguyện...Ảnh: BI. |
![]() |
| Khúc côn cầu trên băng là một trong những môn thể thao yêu thích của Tổng thống Nga Putin. Ảnh: BI. |
![]() |
| Tổng thống Putin là người yêu động vật. Ông nuôi ba chú chó là Konni, Yume và Buffy. Ảnh: BI. |
![]() |
| Newsweek cho biết, Tổng thống Nga Putin thích ở nhà hơn là di chuyển lên Moscow. Nhà lãnh đạo Nga cũng thích dinh thự Novo-Ogaryovo hơn là Điện Kremlin. Ảnh: BI. |
Tổng thống Mỹ dọa sẽ ném bom và phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở hoàn toàn cho vận tải quốc tế trong vòng 48 giờ.
Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf cho rằng việc Israel không thể đánh chặn tên lửa ở Dimona là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới.
Trong các cuộc tấn công mới nhất, Iran được cho đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào các khu vực gần cơ sở hạt nhân của Israel.
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Ukraine diễn ra tại Miami, bang Florida (Mỹ).
Ông Robert S. Mueller III, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), qua đời ở tuổi 81.
Xung đột lan rộng đe dọa tuyến vận tải dầu qua eo biển Hormuz, gây thiệt hại lớn và nguy cơ vỡ trận toàn cầu.
Mưa lớn kéo dài gây ra trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm qua tại Hawaii (Mỹ), buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Ukraine diễn ra tại Miami, bang Florida (Mỹ).
Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf cho rằng việc Israel không thể đánh chặn tên lửa ở Dimona là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới.
Xung đột lan rộng đe dọa tuyến vận tải dầu qua eo biển Hormuz, gây thiệt hại lớn và nguy cơ vỡ trận toàn cầu.
Tổng thống Mỹ dọa sẽ ném bom và phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở hoàn toàn cho vận tải quốc tế trong vòng 48 giờ.
Ông Robert S. Mueller III, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), qua đời ở tuổi 81.
Mưa lớn kéo dài gây ra trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm qua tại Hawaii (Mỹ), buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
Trong các cuộc tấn công mới nhất, Iran được cho đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào các khu vực gần cơ sở hạt nhân của Israel.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể trong đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc.
Tàu USS Boxer cùng lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang hướng tới Trung Đông, chuẩn bị các chiến dịch trên bộ trong bối cảnh chiến tranh leo thang.
Sau khi Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tấn công lãnh thổ Iran, căn cứ Diego Garcia nằm cách Iran khoảng 4.000 km đã trở thành mục tiêu.
Giới chức Costa Rica cho biết một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào con tàu bị nghi buôn ma túy ngoài khơi bờ biển nước này đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện mới đối với Đại học Harvard, cáo buộc ngôi trường này không giải quyết tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên trường.
Các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hải quân Iran nằm trên biển Caspi cách xa vùng chiến sự với những mục đích sâu xa hơn và được xem là động thái leo thang.
Mỹ sẽ khắc phục thế nào, nếu Iran quyết tâm thực hiện phong tỏa eo biển Hormuz bằng thủy lôi?
Gói viện trợ vũ khí này bao gồm tên lửa, radar tích hợp và hệ thống FS LIDS trị giá 16 tỷ USD bán cho các nước đồng minh trong khu vực.
Những người nông dân ở Mỹ đang chuẩn bị ứng phó với tác động của cuộc chiến tại Iran đối với giá cả và nguồn cung phân bón khi mùa gieo trồng đến gần.
Iran đầu sử dụng tên lửa mới, tấn công thành phố Haifa của Israel, nhắm trúng một nhà máy lọc dầu và một nhà máy điện. Vậy Iran còn bao nhiêu tên lửa?
Các nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nước và năng lượng ở Trung Đông.
Ngày thứ 20 của cuộc chiến tại Trung Đông, Mỹ đang dốc toàn lực khi tăng thêm ngân sách chiến tranh; 6 quốc gia ra tuyên bố chung về eo biển Hormuz.
Theo nhà chức trách Hàn Quốc, ít nhất 55 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon.