Phú Thọ tháo dỡ các bè mảng không đảm bảo điều kiện trên sông Bôi

Việc tháo dỡ, di chuyển các bè mảng hoạt động không đảm bảo điều kiện, góp phần khôi phục, đảm bảo khả năng tiêu, thoát lũ, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Ngày 21/10, theo thông tin từ UBND xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ), thực hiện văn bản số 12493/UBND-NN8 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường bảo vệ hành lang thoát lũ trên các lưu vực sông, bảo đảm khả năng tiêu, thoát lũ; văn bản số 472-CV/ĐU của Thường trực Đảng ủy xã về việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, tạm dừng thực hiện các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn xã; Thông báo số 205/TN-UBND của UBND xã về việc dừng hoạt động thử nghiệm du lịch cộng đồng trên sông Bôi tại xóm Nà Bờ và xóm Đồng Chờ.

a23.jpg
Bè nổi không bảo đảm điều kiện hoạt động được tháo dỡ.

Từ ngày 10/10 đến ngày 20/10/2026, khu cắm trại An Bình Glamping tại thôn Mến Bôi, xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ) đã huy động lực lượng lao động tổ chức tháo dỡ 11 chiếc bè nổi không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định trên sông Bôi.

Theo UBND xã Hợp Kim, việc triển khai tháo dỡ, di chuyển các bè mảng hoạt động không đảm bảo điều kiện, góp phần khôi phục, đảm bảo khả năng tiêu, thoát lũ, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách, công trình hạ tầng và giảm thiểu các sự cố đáng tiếc xảy ra.

cats-5285.jpg
Du lịch trải nghiệm trên bè tre thả trôi ở sông Bôi xứ Mường (xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) thời gian qua thu hút khá đông du khách.

UBND xã Hợp Kim cho biết hiện nay, tại khu vực sông Bôi thuộc địa bàn thôn Sào Báy và thôn Đồng Khai vẫn còn 273 bè, mảng được neo đậu. Do đó, UBND xã đề nghị Chính quyền thôn Sào Báy và thôn Đồng Khai phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể của thôn tuyên truyền, vận động trực tiếp từng hộ gia đình, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng bè, mảng chấp hành việc dừng hoạt động, tháo dỡ, di chuyển bè, mảng ra khỏi lòng sông, bãi sông, bờ sông trước ngày 20/10/2026.

>>> Xem thêm video: Hiện trường bãi đổ trái phép 33.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội.

Bắc Ninh mở rộng ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ngày càng được mở rộng.

Mở rộng ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ngày càng được mở rộng. Trong đó ghi nhận cơ giới hóa khâu làm đất đạt 98%, tưới tiêu trên 98%, thu hoạch trên 95%. Thiết bị bay không người lái (UAV) được ứng dụng trong gieo hạt, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích hơn 8.000ha.

Bắc Ninh còn 26/67 cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh, hiện vẫn còn 26/67 cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó 14 cụm công nghiệp đã lấp đầy 100% diện tích, hoàn toàn không còn quỹ đất để bố trí công trình xử lý nước thải.

Ngày 19/10, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Bắc Ninh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, làng nghề giai đoạn 2021 - 2026.

a123.jpg
Các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: MP).

Bắc Ninh phổ cập kỹ năng số an toàn gắn với phát triển sinh kế

Chương trình được triển khai theo đề nghị của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tại Công văn số 330/CV-NCA ngày 9/10/2026.

Theo Sở khoa học và Công nghệ TP Bắc Ninh, từ ngày 21/10 đến 21/11/2026, Chương trình “Phổ cập kỹ năng số an toàn và ứng dụng năng lực số trong sinh kế cho lao động khu vực” được triển khai thí điểm tại Bắc Ninh, với các buổi tập huấn trực tiếp, trực tuyến kết hợp thực hành.

Chương trình hướng tới trang bị kỹ năng sử dụng công cụ số an toàn, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Công nghệ mở hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Công nghệ mở hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là những giải pháp quan trọng thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, góp phần tối ưu tài nguyên, tận dụng phụ phẩm, giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sản xuất.